Syria công bố kết quả điều tra vụ thảm sát tại Houla
>> Syria: Tranh cãi về vụ thảm sát trẻ em ở làng Houla
Ngày 31/5, Ủy ban điều tra của Chính phủ Syria về vụ thảm sát ở Houla cho biết, các nhóm vũ trang nổi loạn chống chính phủ là tác giả của 108 oan hồn trong vụ thảm sát tại Houla. Bởi có khoảng 800 phần tử trang bị vũ khí hạng nặng đã tiến hành các cuộc tấn công chống lực lượng chính phủ và tàn sát những gia đình ở Houla không chịu hợp tác với chúng trong việc chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.
Đây là thông báo của Tướng Qassem Jamal Sulaiman, Chủ tịch Ủy ban điều tra của Chính phủ Syria. Tướng Qassem Jamal Sulaiman còn cho biết, trước khi xảy ra vụ thảm sát các nhóm vũ trang nổi loạn đã tấn công một số đồn bốt buộc các binh sĩ phải đáp trả, nhưng quân đội chính phủ không rời căn cứ của họ.
Bộ Ngoại giao Syria cũng nhấn mạnh, sau khi vụ việc xảy ra, chính phủ Syria đã yêu cầu phái đoàn quan sát viên của Liên hợp quốc đến hiện trường vụ thảm sát để điều tra và sau khi điều tra xong Damascus sẽ chuyển cho Liên hợp quốc báo cáo điều tra.
![]() |
| Hiện trường một vụ tấn công. |
Cũng trong ngày 31/5, chính phủ Syria đã tuyên bố lấy làm tiếc sau khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đưa ra cảnh báo về viễn cảnh một cuộc nội chiến khốc liệt ở nước này bởi theo nhà chức trách Syria, lời cảnh báo kể trên đã vô tình làm trầm trọng cuộc xung đột hiện nay tại Syria. Nhưng các nước phương Tây lại cho rằng, quân đội Syria đã thực hiện vụ thảm sát tại Houla.
Ngày 31/5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy tuyên bố, EU sẽ tiếp tục các biện pháp trừng phạt chống lại Syria. Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết, EU đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Syria và muốn các nước khác cũng có hành động tương tự để gia tăng sức ép buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải tuân thủ kế hoạch hòa bình.
Về phần mình, bà Susan Rice, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng bác bỏ kết luận điều tra của chính phủ Syria và gọi đó là một sự dối trá hiển nhiên do không có chứng cứ xác thực. Trước đó, bà Susan Rice đã đưa ra khả năng Mỹ và đồng minh có thể đơn phương áp đặt các biện pháp mới mà không cần Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nếu bạo lực tiếp tục leo thang. Dư luận cũng quan tâm tới lời cảnh báo hôm 31/5 của Đại sứ Susan Rice khi bà cho rằng, thông tin về chiếc tàu hàng chở vũ khí Nga đến Syria là đáng bị chỉ trích cho dù hành động này không vi phạm bất cứ đạo luật nào.
Bà Susan Rice khẳng định, liên quan đến thông tin chiếc tàu chở vũ khí của Nga, đây rõ ràng là điều hết sức đáng quan ngại bởi vũ khí sẽ tiếp tục được tuồn cho một chế độ đang sử dụng vũ lực khủng khiếp và không cân xứng chống lại người dân nước mình.
Ngày 31/5, Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cho biết, Moskva hy vọng các nước châu Âu sẽ không cho phép can thiệp quân sự ở Syria và Nga kêu gọi EU không can thiệp quân sự vào nước này. Ông Vladimir Chizhov cũng nhấn mạnh, Moskva hỗ trợ đối thoại trong nội bộ Syria và sẽ không tham gia cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.
Được biết, trong ngày 1/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có thương đàm về vấn đề Syria. Cũng trong ngày 31-5, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho rằng, cộng đồng quốc tế phải tiếp tục nỗ lực kêu gọi nhà chức trách Syria thực hiện nghiêm túc và ngay lập tức kế hoạch của ông Kofi Annan.
Cũng trong ngày 31/5, tờ The Telegraph dẫn nguồn tin ngoại giao phương Tây cho rằng, lực lượng quân sự quốc tế có thể can thiệp vào Syria nhằm phòng ngừa việc các kho vũ khí hóa học của Damascus rơi vào tay khủng bố. Phương Tây cho rằng, Syria đang sở hữu hàng trăm tấn vũ khí hóa học gồm VX, sarin và khí mù tạc. Phe đối lập Syria đã lên kế hoạch đối phó với tình huống hỗn loạn nếu chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.
Nhưng trong tuyên bố hôm 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vẫn khẳng định, Washington sẽ không có bất cứ hành động can thiệp quân sự nào tại Syria trừ khi nhận được sự ủng hộ của Liên hợp quốc. Tuy vậy, ông Leon Panetta cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ bảo lưu mọi phương án hành động trong tương lai và chỉ trích tình hình tại Syria bởi "không thể chịu đựng nổi".
Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cũng nhấn mạnh, Washington tiếp tục ủng hộ kế hoạch hòa bình 6 điểm do đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab (AL) Kofi Annan đề xuất, đồng thời bác bỏ phương án can thiệp quân sự tại Syria cho dù chỉ trích chính quyền Tổng thống Basha al-Assad không tuân thủ kế hoạch hòa bình 6 điểm. Bà Hillary Clinton khẳng định, các biện pháp trừng phạt, kể cả can thiệp bằng quân sự đều phải nhận được sự ủng hộ của Nga.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng khuyến cáo, chính sách của Nga về Syria sẽ góp phần gây ra một cuộc nội chiến. Thư ký Nhà Trắng Jay Carney kêu gọi chính quyền Tổng thống Syria Basha al-Assad nhanh chóng tiến hành một cuộc chuyển giao chính trị hòa bình nếu không muốn một cuộc nội chiến đẫm máu xảy ra.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố, Liên hợp quốc không cử đặc phái viên, cũng như nhân viên đến Syria chỉ để chứng kiến cảnh người dân vô tội bị tàn sát. Về phần mình, Đại tá Qassim Saadeddine, chỉ huy lực lượng nổi dậy Quân đội Syria tự do (FSA) tại thành phố Homs tuyên bố, nếu chính phủ không có trả lời về tối hậu thư của họ thì vào trưa 1/6 (theo giờ địa phương), FSA sẽ tự quyết định không tuân theo kế hoạch hoà bình 6 điểm

