Philippines oằn mình khắc phục hậu quả bão Haiyan
Được biết, hơn 3.000 du khách bị mắc kẹt tại các cảng biển ở Philippines vì giao thông đường thủy bị đình chỉ và có tới 12 sân bay phải đóng cửa bởi siêu bão Haiyan. Nhiều nước đã thông báo sẽ viện trợ cho Philippines để giúp Manila khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai. Đại sứ Anh tại Philippines cho biết, London sẽ cử một đội cứu hộ nhân đạo đến Philippines đánh giá tình hình và đưa ra phương án cứu trợ. Còn phái đoàn ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) tại Philippines cũng sẽ cử đội cứu hộ nhân đạo đến Philippines.
Theo Phó Tổng giám đốc Cục Hàng không dân dụng Philippines John Andrews (quản lý sân bay Tacloban) cho biết, đã có hơn 120 người chết nằm trên các tuyến phố ở thành phố Tacloban và hơn 100 người khác bị thương. Đa số các nạn nhân bị thương ở vùng đầu và trên cơ thể - có thể họ bị sóng cuốn và va đập vào các vật thể. Ngoài gây thiệt hại về người, siêu bão Haiyan còn thổi bay nhiều ngôi nhà, quật ngã cây cối, gây ra lở đất và lũ lụt, mất điện, hủy hoại nhiều hệ thống giao thông liên lạc trên một số đảo, đồng thời cày nát những vùng nó đi qua. Giao thông và liên lạc tới các đảo Samar, Leyte, Cebu và Panay bị cắt đứt. Ở một số nơi nước lũ dâng cao đến 3m. Khoảng 12 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi siêu bão Haiyan.
|
| Người dân đi tránh siêu bão Haiyan. |
Khi nói với tờ USA Today, người phát ngôn Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Nguy cơ Thiên tai Quốc gia (NDRRMC), ông Reynaldo Balido Jr cho biết, có ít nhất 748.000 người đã được di tản và phần lớn đang trú bão tại 664 trung tâm sơ tán. Theo ông Reynaldo Balido Jr, siêu bão đã hủy diệt hệ thống điện và viễn thông, nhà cửa và cao ốc, đặc biệt ở nơi Haiyan đổ bộ đầu tiên. Theo người phát ngôn của NDRRMC, rất ít ngôi nhà tại Tacloban còn đứng vững sau khi siêu bão Haiyan tràn qua. Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Philippines Gwendolyn Pang cho hay, khoảng 90% cơ sở hạ tầng và các công trình đã bị tàn phá. Thống đốc tỉnh Southern Leyte Roger Mercado nói với hãng CNN rằng: cây đổ đã làm tắc nghẽn mọi con đường trong tỉnh, nhưng các cơ quan chức năng địa phương vẫn đang cố gắng ước tính mức thiệt hại của bão. Theo hãng CNN, siêu bão Haiyan đã đổ bộ vào 6 đảo ở Philippines.
Phóng viên hãng CNN Paula Hancocks là một trong những phóng viên đầu tiên tới thành phố Tacloban, trung tâm hành chính của tỉnh Leyte, Philippines bằng phi cơ quân sự (9-11). Và từ trên máy bay, Paula Hancocks thấy một vùng rộng lớn chìm trong nước và hầu như chẳng cây nào còn nguyên vẹn. Sau khi máy bay đáp xuống, nữ phóng viên Paula Hancocks cảm thấy choáng váng trước cảnh hoang tàn của thành phố Tacloban - Thiệt hại ở đây giống như hậu quả của một trận sóng thần: hầu như mọi cây trong thành phố đều gãy hoặc bật gốc, ôtô lật úp hoặc nằm chồng lên nhau, còn các cột điện đổ giữa đường. Chỉ riêng việc dọn hết cây đổ trên đường đã là một thách thức lớn. Vấn đề lớn nhất của người dân tại Tacloban là thiếu thực phẩm và nước sạch. Giới chức địa phương nói với Paula Hancocks rằng, nước đã dâng tới tận tầng hai của khu sân bay. Nhà chức trách cảnh báo, 23 triệu người đang gặp nguy hiểm bởi siêu bão Haiyan sau khi nó biến Philippines ngày thành đêm vì những đám mây đen kịt và mưa lớn.
|
| Cảnh hoang tàn sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines. |
Theo giới truyền thông, Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas và Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin được cử đến đảo Leyte (miền Trung Philippines) để giám sát tình hình siêu bão Haiyan cũng như chỉ huy công tác cứu trợ tại đây, nhưng bị mất liên lạc với giới chức Philippines (từ 9 giờ ngày 8/11). Mãi tới khoảng 20 giờ ngày 8/11, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Peter Galvez mới liên lạc được với ông Voltaire Gazmin bằng điện thoại vệ tinh và được biết: Leyte bị tàn phá nặng nề. Tổng thống Benigno Aquino III cũng không liên lạc được nên buộc phải gọi cho ông Eduardo del Rosario, Giám đốc Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Nguy cơ Thiên tai Quốc gia (NDRRMC) để hỏi thăm tình hình giao thông, đường dây thông tin liên lạc bị cản trở ở khu vực siêu bão Haiyan đi qua.
Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình tối 7/11, Tổng thống Benigno Aquino III đã kêu gọi các địa phương và dân chúng dốc sức chống bão. Ông Benigno Aquino III đã huy động 3 máy bay vận tải, 20 tàu hải quân, 32 máy bay quân sự và trực thăng sẵn sàng các hoạt động cứu hộ, cứu trợ, dốc toàn lực để hỗ trợ những vùng bị ảnh hưởng nặng nề của bão. Quân đội đã điều máy bay vận tải quân sự C-130 chở hàng hóa cứu hộ đến Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte với dân số 220.000 người. Trong khi đó, 15.000 binh sĩ được điều động đến cáckhu vực xảy ra thảm họa để thực hiện công tác cứu hộ, cứu trợ.
|
Siêu bão Haiyan (còn gọi là Yolanda) được xếp cấp độ 5 - cấp cao nhất theo thang đo Saffir-Simpson, chính thức đổ bộ vào Philippines tại đảo Samar vào hồi 4g30 ngày 8/11 (theo giờ địa phương). Khi quét qua Philippines, siêu bão Haiyan có sức gió 379/km/h, sóng cao 15m cùng lượng mưa 400mm ở nhiều nơi. Giới chuyên môn cho rằng, siêu bão Haiyan có thể là cơn bão mạnh nhất lịch sử thế giới, vượt qua về sức gió đối với 3 siêu bão mạnh nhất trước đó là Tip (năm 1979, làm 99 người chết), Camille (năm 1969, làm 259 người chết) và Allen (năm 1980, làm 269 người chết). Ông Michael Palmer, nhà khí tượng học hàng đầu Mỹ thuộc Trung tâm dự báo thời tiết toàn cầu The Weather Channel cho rằng, sức gió do siêu bão Haiyan mang tới “có thể thổi bay mộtngười” và gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng. |
