Pháp lao đao vì bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed
>>Tại sao bộ phim “Sự ngây thơ của người Hồi giáo” không bị cấm tại Mỹ?
Tin từ hãng Reuters cho biết, cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới đã bày tỏ sự tức giận với bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed bằng các cuộc biểu tình kèm bạo loạn. Các cuộc biểu tình trên đường phố diễn ra khắp nơi với lý do bức tranh biếm họa của Tạp chí Charlie Hebdo là sự lăng nhục đối với tín ngưỡng của người Hồi giáo.
Nhiều người Ai Cập còn nói rằng, tạp chí của Pháp rõ ràng đã vượt qua ranh giới giữa sự “chỉ trích và lăng nhục” và hành động này còn đáng lên án hơn cả bộ phim của một đạo diễn người Mỹ có nội dung phỉ báng đạo Hồi. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 19/9, Liên đoàn Arab (AL) cũng đã gọi bức tranh biếm họa là sự khiêu khích và xúc phạm tới đạo Hồi; làm gia tăng các tình huống bạo lực tại các quốc gia Arab và đạo Hồi trên khắp thế giới.
Đồng thời,
![]() |
|
Bức tranh biếm họa đăng trên Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp lại khiến thế giới Hồi giáo sục sôi biểu tình bạo động. Ảnh: Reuters. |
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) kêu gọi thế giới sớm điển hình hóa tội xúc phạm tôn giáo thành một tội phạm quốc tế. Ủy ban Nhân quyền của OIC, gồm 57 thành viên và có trụ sở tại Arab Saudi còn kêu gọi thông qua một "bộ quy tắc ứng xử quốc tế dành cho các phương tiện truyền thông và xã hội, trong đó cấm phổ biến các tài liệu gây kích động”.
Đảng Hồi giáo cầm quyền ở Tunisia Ennahda vừa lên án bộ phim và bức tranh biếm họa, vừa kêu gọi cộng đồng người Hồi giáo tỉnh táo, tránh bị lôi kéo vào cuộc xung đột, chống phá phương Tây, gây mất an ninh trên toàn thế giới. Phó Tổng thống thứ nhất Iran Reza Rahimi tuyên bố, mục đích của việc sản xuất bộ phim chống Hồi giáo tại Mỹ và tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed ở Pháp là nhằm gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo gồm đạo Hồi, đạo Thiên chúa và đạo Do Thái.
Vì thế, Mỹ và Pháp phải chính thức xin lỗi những người theo đạo Hồi về việc này... Bày tỏ mối quan tâm lo lắng về làn sóng biểu tình ở Trung Đông – châu Phi và châu Á, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng, nhà sản xuất bộ phim xúc phạm đạo Hồi và ban biên tập Tạp chí Charlie Hebdo "đã lạm dụng quyền tự do ngôn luận" và đây là một "hành động đáng hổ thẹn”.
Tổng thư ký LHQ nói: "Tự do ngôn luận được bảo vệ khi nó được sử dụng vào các mục đích công lý và cộng đồng... Khi một số người sử dụng quyền tự do này để khiêu khích hoặc sỉ nhục các giá trị và đức tin của người khác, thì hành động đó sẽ không được bảo vệ”.
Trong khi các quốc gia đang kêu gọi hòa giải và hối thúc cộng đồng người Hồi giáo biểu tình trong hòa bình thì tại Pháp, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã được triển khai tại trụ sở Tạp chí Charlie Hebdo. Chính phủ Pháp cũng yêu cầu tạp chí này tạm ngừng xuất bản để tránh gây thêm những rắc rối mới.
Đại sứ Pháp tại Iran đã gửi thư tới công dân Pháp đang sinh sống và làm việc ở đây, đề nghị họ nâng cao cảnh giác và tránh đi lại chốn đông người, chỉ nên quanh quẩn trong các khu vực ngoại giao và nơi làm việc. Hãng AFP thì đưa tin, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, các trung tâm văn hóa và trường học của Pháp tại 20 quốc gia trên thế giới cũng đã nhận được lệnh từ chính quyền Paris, đề nghị tạm đóng cửa từ ngày 21/9 để đề phòng các tín đồ Hồi giáo tấn công.
Phát biểu trước báo chí, Ngoại trưởng Laurent Fabius thừa nhận, ông lo ngại bạo lực có thể bùng phát mạnh hơn ở Trung Đông – châu Phi và châu Á. Vì vậy theo ông Laurent Fabius, Pháp cần phải thể hiện thái độ kiên quyết xử lý sai phạm của Tạp chí Charlie Hebdo. Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố tòa án sẽ tiếp nhận bất kỳ đơn khiếu kiện nào liên quan đến các bức tranh biếm họa đăng tải trên Tạp chí Charlie Hebdo.
Ông Jean-Marc Ayrault nói: “Bất kỳ ai cảm thấy bị xúc phạm vì các bức tranh biếm họa đều có thể khiếu kiện lên tòa án nhưng không được có các hành vi bạo lực thái quá”. Về phía cộng đồng Hồi giáo ở Pháp, để tránh những kịch bản xấu hơn có thể xảy ra, các nhà lãnh đạo của cộng đồng này sẽ đồng loạt đọc lời kêu gọi kiềm chế bạo lực tại các thánh đường trên khắp cả nước vào ngày 21/9.
Tuy nhiên, cái mà cả Mỹ, Pháp và nhiều quốc gia phương Tây khác đang lo ngại nhất hiện nay chính là việc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda có thể lợi dụng tình hình để kích động bạo lực trong cộng đồng người Hồi giáo, tạo nên sự mất ổn định, an ninh trên toàn thế giới

