Những tàu chiến hiện đại trên thế giới

Thứ Tư, 13/11/2013, 17:17
Dưới đây là 10 chiếc tàu chiến hiện đại nhất thế giới:

Tàu sân bay nguyên tử Gerald Ford của Mỹ tại xưởng đóng tàu ở Newport News, Virginia, là đại diện của Hải quân Mỹ.
Việc hoàn thành công việc xây dựng còn tàu còn khoảng 30% và phải kết thúc vào năm 2015 bắt đầu chu kỳ kiểm tra và theo dự kiến, tàu sẽ gia nhập Hải quân Mỹ vào năm 2016.

Tàu hộ tống tàng hình Boiky là chiếc tàu thứ hai thuộc dự án 20308 được xây dựng dành cho Hạm đội Baltic của Nga.
Những tàu chiến thuộc dự án này được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm Kh-35 Uran và tên lửa hành trình siêu âm 3M-54 Klub, hệ thống pháo-tên lửa phòng thủ tầm gần Kashtan, một pháo hạm 100mm, 2 pháo phòng không tầm gần 30mm cũng như các ống phóng ngư lôi. Tàu có một hangar và bãi đáp cho một trực thăng chống ngầm Kamov Ka-27 và được lắp đặt một hệ thống sonar sóng âm tối tân Vinyetka-EM.

Tàu ngầm điện-diesel San Petersbourg thuộc dự án 677 Lada gia nhập Hải quân Nga vào tháng 4/2010.
Được trang bị 6 ống ngư lôi 533mm, chiếc tàu ngầm này được thiết kế chống tàu và tàu ngầm để brao vệ cho các bến cảng, căn cứ hải quân, các tuyến đường biển và tuần tra trên biển.

Tàu ngầm hạt nhân dự án 955A K-550 Vladimir Monomakh, con tàu thứ 3 trong lớp tàu ngầm nguyên tử Borey, nằm trong hạng mục tàu ngầm tên lửa chiến lược thế hệ IV.
Những tàu ngầm thuộc dự án 955 Borey có độ dài 170m, rộng 13,5m và lượng giãn nước là 24.000 tấn.

Kể từ khi được hạ thủy, tàu khu trục lớp Hyuga là chiếc tàu chiến lớn nhất của Hải quân Nhật Bản từ sau Thế chiến II.
Có sàn đáp cho nhiều máy bay trực thăng săn ngầm đậu đồng thời, các tàu khu trục lớp Hyuga có vẻ giống một tàu sân bay trực thăng hơn. Tuy nhiên, hải quân Nhật Bản không gọi đây là tàu sân bay mà chỉ gọi là tàu hộ vệ mang máy bay trực thăng, ký hiệu là DDH.
Tàu dài tới 197m và trọng tải khi đầy tải lên tới 19.000 tấn. Được trang bị 4 động cơ turbin khí công suất 100.000 PS, tàu có thể đạt tốc độ trên 30 knot. Tàu có khả năng mang 11 máy bay trực thăng, nhưng thường chỉ mang 3 máy bay trực thăng săn ngầm có khả năng cất cánh cùng lúc.

Tàu sân bay hạt nhân George Washington của Mỹ là chiếc tàu thứ 6 thuộc lớp Nimitz. Với kích thước của mình: dài 333m và rộng 76,8m, chiếc tàu sân bay này có thể được so sánh với 1 hòn đảo nổi.

Tàu sân bay George Bush của Mỹ là chiếc tàu thứ 10 và cũng là chiếc cuối cùng được sản xuất thuộc lớp Nimitz.
Siêu hàng không mẫu hạm này được trang bị công nghệ năng lượng nguyên tử tiên tiến hơn, mức độ hiện đại hóa cao hơn. Về động cơ, hai lò phản ứng hạt nhân trên tàu có thể cung cấp cho tàu chiến hoạt động 20 năm mà không cần thêm nhiên liệu.
Về phương diện khả năng tấn công, nó có thể mang nhiều nhất là gần 100 máy bay và có nhiều hệ thống phóng tên lửa đối không và pháo phòng thủ gần.

Vikrant là tàu sân bay hạng nhẹ thuộc lớp Majestic của Ấn Độ. Tuy nhiên, vai trò của chiếc tàu này, theo lời của Thiếu tướng Hải quân đã nghỉ hưu K. Raja Menon, là bảo vệ hạm đội hải quân Ấn Độ chứ không phải phục vụ các cuộc tấn công trên đất liền.
Vikrant được đóng từ dự án 71 bởi các kỹ sư của Công ty Indigenous Aircraft Carrier của Ấn Độ, Công ty Nievski của Nga cùn các chuyên gia của Pháp và Italia.
Tàu được hạ thủy ngày 12/8/2013.

Charles de Gaulle thuộc biên chế Hải quân Pháp là chiếc tàu sân bay duy nhất của nước này. Charles De Gaulle là một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, được khởi đóng vào 3/2/1986 tại nhà máy đóng tàu của Tập đoàn DCNS, tàu được hạ thủy vào ngày 7/5/1994, trải qua quá trình thử nghiệm kéo dài hơn 6 năm, tàu chính thức phục vụ trong biên chế của hải quân Pháp vào ngày 18/5/2001.
Charles De Gaulle là tàu sân bay lớn thứ 2 thế giới về kích thước và mạnh nhất thế giới về kho vũ khí.

Liaoning là chiếc tàu sân bay đầu tiên và duy nhất của Hải quân Trung Quốc. Năm 1985 chiếc tàu này vẫn thuộc biên chế Hải quân Liên Xô như là chiếc tàu sân bay thứ hai thuộc dự án 1143.6. Một năm sau khi Liên Xô đổ vỡ, chiếc tàu này được giữ lại như là tài sản của Ucraina và việc xây dựng bị đình chỉ nằm năm 1998.
Sau đó, tàu đã được bán cho Trung Quốc với giá 20 triệu USD và gia nhập Hải quân Trung Quốc vào ngày 25/9/2012.

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.