Những đệ nhất phu nhân “ngoài cuộc”
Những người “ngoại đạo”
Phu nhân Sandra Rulovs của Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili sinh ra tại Hà Lan. Bà làm quen với người chồng tương lai của mình tại
Sau khi lên nắm chính quyền vào năm 2004, Saakashvili vẫn không cấp quốc tịch Gruzia cho vợ với lý do “không thể lợi dụng chức quyền cho những việc riêng”.
Chính vì vậy, đệ nhất phu nhân Gruzia hiện vẫn mang quốc tịch Hà Lan và chủ yếu tham gia hoạt động từ thiện (đứng đầu quỹ Soco).
Cùng "cảnh ngộ" với Sandra Rulovs là Ekaterina Yushchenko – phu nhân của Tổng thống Ukraina Viktor Yushchenko. Đệ nhất phu nhân này sinh ra và lớn lên tại Chicago (Mỹ) trong một gia đình nhập cư.
Sau khi có được bằng tốt nghiệp Trường Georgetown và bằng MBA, Ekaterina trong một thời gian dài đã rất thành công trong sự nghiệp của mình. Bà đảm đương nhiều cương vị khác nhau tại Nhà Trắng, Bộ Tài chính và Quốc hội Mỹ.
Năm 1993, Ekaterina vào làm việc tại Công ty KPMG Peat Marwick (Barents Group) ở Kiev, nơi bà làm quen với người chồng tương lai và kết hôn 5 năm sau đó.
Trong thời gian cuộc Cách mạng cam năm 2004, nhiều đối thủ chính trị của Yushchenko đã gọi Ekaterina là “cô vợ Mỹ” và cho bà là mắt xích liên kết giữa Yushchenko và Washington (vào thời điểm đó bà đã mang quốc tịch Ukraina).
Tuy theo luật, Ekaterina vẫn có thể đăng ký tranh cử đại biểu quốc hội, nhưng bà đã không chọn con đường này, mà chỉ chuyên tâm vào việc làm từ thiện và giáo dục con cái (ông bà Yushchenko có 3 người con). Vào thời gian rảnh rỗi, Ekaterina còn đảm trách việc lãnh đạo hội đồng giám sát của quỹ từ thiện “Ukraina 3000”.
Thực tế cho thấy, những đệ nhất phu nhân người nước ngoài nếu muốn vẫn có những tác động quan trọng đến chính trường. Điển hình nhất chính là bà Sonia, vợ góa của cố Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi.
Dưới sự lãnh đạo của người phụ nữ mang dòng máu Italia này, đảng quốc đại Ấn Độ dần dần lấy lại ảnh hưởng và giành được thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội năm 2004, đồng nghĩa với việc Sonia có thể trở thành thủ tướng mới của Ấn Độ.
Nhưng bà đã bất ngờ từ chối và đề cử chuyên gia kinh tế Manmohan Singh vào cương vị này. Dù đứng phía trong hậu trường, nhưng tiếng nói của bà vẫn có thể tác động đến đời sống chính trị tại Ấn Độ. Chẳng hạn như vào năm ngoái, chính trị gia 72 tuổi Pratibha Patil (là một người bạn lâu năm của gia đình Gandhi) đã được bầu làm Tổng thống Ấn Độ nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của bà.
![]() |
| Ekaterina Yushchenco, Svetlana Medvedeva, Marisabel Rodriguez, Galina Lukashenko. |
An phận thủ thường!
Điển hình hàng đầu trong số này phải kể tới đệ nhất phu nhân Laura Bush của nước Mỹ. Bà không bao giờ xuất hiện trong những cuộc mít tinh ủng hộ chồng và trong một bài trả lời phỏng vấn đã công khai tuyên bố: “Tôi không cố gắng trở thành cố vấn của ông ấy. Tôi chỉ là vợ của ông ấy. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.
Sau khi đồng ý đảm nhận vai trò đại sứ danh dự của Chương trình giáo dục phổ cập của LHQ, bà Laura đã rất nỗ lực vận động sự giúp đỡ của các nước phát triển đối với vấn đề phổ cập giáo dục tại các nước đang phát triển.
Đệ nhất phu nhân Ludmila của nước Nga cũng có thể xếp vào loại không thích can thiệp vào công việc của chồng. Bà hoàn toàn không quan tâm tới chính trị và từng thừa nhận chưa bao giờ bàn bạc với chồng về những vấn đề trong vai trò lãnh đạo đất nước của ông.
Sau khi ông Putin trở thành tổng thống Nga vào năm 2000, Ludmila ngoài trách nhiệm nuôi dạy hai cô con gái, còn bắt tay vào nhiều hoạt động xã hội – điều hành hoạt động của Trung tâm phát triển tiếng Nga và một loạt chương trình từ thiện.
Cần phải nói qua về Svetlana Medvedeva – phu nhân của phó thủ tướng thứ nhất Dmitri Medvedev – người gần như chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất phu nhân mới của nước Nga. Hai vợ chồng Medvedeva quen nhau từ hồi còn học phổ thông trước khi cưới nhau vào năm 1989.
Khi sự nghiệp chính trị của Medvedeva thăng tiến nhanh chóng, Svetlana bắt đầu tham gia vào hoạt động xã hội. Bà hiện đang đảm trách vai trò lãnh đạo chương trình giáo dục văn hóa dành cho thế hệ trẻ của Nga. Svetlana cho biết còn có sở thích về thời trang và điểm không thích của bà là... tham gia vào việc của chồng.
Những người “ở ẩn”
Có lẽ sức ép chính trị và cả sự mất tự do là nguyên nhân khiến nhiều đệ nhất phu nhân sẵn sàng rời bỏ ông chồng danh giá của mình để đánh đổi lấy một cuộc sống yên bình hơn. Cựu đệ nhất phu nhân Marisabel Rodriguez của Tổng thống Hugo Chavez là một điển hình trong trường hợp này. Nữ phóng viên nổi tiếng tại
Tháng 4/2002, khi một nhóm quan chức quân sự tìm cách lật đổ Chavez, Marisabel đã có công rất lớn trong việc phá tan âm mưu này. Vào thời điểm tổng thống bị bắt giữ và bị giam tại một căn cứ quân sự, một viên sĩ quan đã bí mật trao cho Chavez chiếc điện thoại di động để ông liên lạc với vợ. Marisabel sau đó đã công khai tất cả những âm mưu này trên báo chí, giúp phá vỡ kịp thời cuộc đảo chính.
Nhưng chỉ hai tháng sau, tạp chí Universal đã cho đăng tuyên bố của Marisabel về dự định chia tay với chồng do “không hợp tính cách”. Hai vợ chồng Chavez đã chính thức ly hôn ngay sau đó.
Còn một phụ nữ nữa thực ra ngay từ đầu đã khước từ địa vị đệ nhất phu nhân của mình là Galina Lukashenko vợ của đương kim Tổng thống
Trong suốt nhiều năm cầm quyền của Tổng thống Aleksander Lukashenko, bà Galina chưa bao giờ cùng ông trong những chuyến đi nước ngoài, thậm chí còn không sống cùng nhau. Khi Lukashenko trở thành tổng thống và chuyển về thủ đô
Trong một bài trả lời phỏng vấn hiếm hoi của tờ The Sunday Times, bà Galina cho biết mình đang sống một cuộc sống bình thường và không có bất cứ đặc quyền gì. “Chúng tôi đang sống riêng biệt nhưng vẫn là một cặp vợ chồng. Tôi thậm chí còn không biết gì về kế hoạch của chồng tôi, sau khi nhiệm kỳ của ông ấy kết thúc".
Và mới đây nhất người đã từ chối vai trò đệ nhất phu nhân nước Pháp là bà Cécilia

