Người biểu tình tấn công doanh nghiệp thuộc gia tộc Shinawatra

Thứ Sáu, 21/02/2014, 10:10
Ngày 20/2, thực hiện theo lời kêu gọi của cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, những người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan đã tiến hành một chiến dịch tấn công mới nhằm vào các doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia tộc Shinawatra.

Đầu tiên, họ tụ tập trước cửa trụ sở Công ty SC Asset Corp, nơi bà Yingluck Shinawatra là Chủ tịch Hội đồng quản trị trước khi lên làm Thủ tướng năm 2011. Một tiếng sau đó, cổ phiếu của SC Asset Corp trên thị trường chứng khoán đã giảm xuống 5%. Tiếp theo đó là sự đi xuống của hàng loạt cổ phiếu do các công ty thuộc sở hữu của gia tộc Shinawatra nắm giữ hoặc tham gia cổ phần như M-Link Asia Corp, Advanced Info Service Pcl, Thaicom Pcl...

Đến ngay cả Tập đoàn Shin Corp từng thuộc sở hữu của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nhưng đã bị bán cho một nhà đầu tư người Singapore cũng chịu chung số phận với mức giảm là 1,7%. Đáng chú ý là những người biểu tình vẫn chưa thỏa mãn và còn tiến hành một cuộc tuần hành mới nhằm vào sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok. Hơn 1.000 nông dân theo lời kêu gọi của thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban cũng đang lái xe kéo tới Bangkok đòi chính phủ trả tiền thu mua gạo…

Về vấn đề này, hiện Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) đã quyết định truy tố bà Yingluck Shinawatra tội lạm dụng quyền lực và và tham ô hàng tỷ USD tiền trợ cấp giá gạo. Động thái này có thể khiến Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan mất chức và có khả năng ngồi tù, bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm nếu bị tuyên bố là có tội. Cho đến nay, bà Yingluck Shinawatra vẫn quả quyết mình vô tội và sẵn sàng hợp tác để làm rõ sự thật

Hà Linh
.
.
.