Nga trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến

Thứ Ba, 19/01/2016, 15:38
Ngày 19-1, quân đội Nga cho biết họ sẽ trang bị 10 đơn vị tác chiến điện tử tiên tiến SPR-2 Rtut-B cho quân khu phía Đông.

Đại tá Alexander Gordeev, phát ngôn viên của Quân khu miền đông Nga cho biết: "Hơn 10 đơn vị tác chiến điện tử (gồm cả các xe tải đi kèm) sẽ đi vào phục vụ tại nước Cộng hòa Buryatia thuộc quân khu phía Đông".

Hệ thống tác chiến điện tử SPR-2 Rtut-B là một hệ thống các thiết bị gây nhiễu tần số phát sóng điện tử. Rtut-B thiết kế để bảo vệ binh lính và trang thiết bị khỏi hoả lực pháo binh, trong trường hợp pháo binh được trang bị thiết bị nổ gần.

Muốn gây ra sự huỷ hoại về nhân lực và vũ khí, thiết bị nổ gần phải nổ ở độ cao 3-5 m. Rtut-B tác động lên các thiết bị này, khiến nó nổ ở một độ cao nhất định, bảo đảm an toàn cho các lực lượng.

Không chỉ chống lại các thiết bị nổ gần, trong trường hợp cần thiết, Rtut-B có thể chế áp các tần số mà đối phương sử dụng để liên lạc.

Một tổ hợp có thể bảo vệ một phạm vi 50 ha. Theo như các nhà phát triển vũ khí, Rtut'-B có một tiềm năng xuất khẩu tuyệt vời và có thể được cung cấp cho các thị trường  ở Châu Á, Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latinh.

Bình Nguyễn(theo Sputniknews)
.
.
.