Nga công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhaizia

Thứ Tư, 27/08/2008, 08:50

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 26/8 đã chính thức ký các sắc lệnh công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Nam Ossetia và Abkhazia thuộc Gruzia.

Quyết định của Tổng thống Medvedev được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Nga với sự tham dự của Thủ tướng V. Putin và các nhà lãnh đạo khác, diễn ra tại khu nghỉ mát Xô-tri bên bờ Biển Đen.

Trước đó, ngày 25/8, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) và Đu-ma Quốc gia (Hạ viện) cũng đã thông qua nghị quyết kêu gọi Tổng thống Medvedev công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai thuộc Gruzia là Nam Ossetia và Abkhazia.

Phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Medvedev tuyên bố thể theo nguyện vọng của người dân Nam Ossetia và Abkhazia, Liên bang Nga công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa này theo đúng các điều khoản của Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên bố năm 1970 về các nguyên tắc luật pháp quốc tế liên quan đến quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, Định ước Hen-xinh-xki năm 1975 về an ninh và hợp tác châu Âu, và các văn kiện quốc tế khác. Ông cũng nhấn mạnh đây là một sự lựa chọn không dễ dàng, nhưng là cơ hội duy nhất để bảo vệ sinh mệnh của người dân Nga. Ông kêu gọi các nước "theo gương Nga" công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ này.

Lãnh đạo hai nước Cộng hòa tự xưng Nam Ossetia và Abkhazia đã hoan nghênh quyết định trên của Tổng thống Medvedev.

Trong phản ứng chính thức đầu tiên, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Gruzia tuyên bố quyết định của Tổng thống Nga "không có giá trị pháp lý".

Trước đó, đại diện thường trực của Nga tại NATO Dmitry Rogozin ngày 26/8 cũng thông báo Nga tạm ngừng hợp tác với NATO trong hàng loạt vấn đề, trong đó có việc hoãn chuyến thăm của Tổng Thư ký NATO tới Nga

TTX
.
.
.