Mỹ không chứng thực hộ chiếu mang hình đường chín đoạn của Trung Quốc

Thứ Tư, 28/11/2012, 08:59
Tin từ hãng PTI ngày 26/11 cho hay, Mỹ đã bày tỏ thái độ dứt khoát của mình trước những tranh cãi về hộ chiếu mang hình đường chín đoạn mà Trung Quốc mới phát hành cho công dân của mình khi đi ra nước ngoài. Hộ chiếu này trước đó đã bị nhiều nước trong khu vực như Việt Nam, Philippines và Ấn Độ phản đối.
>> Thế giới phản đối hộ chiếu mới có in hình đường chín đoạn của Trung Quốc

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết: “Không, chúng tôi sẽ không chứng thực bản đồ có đường chín đoạn trên hộ chiếu mới này. Hơn nữa, vấn đề biển Đông vẫn đang được các bên bàn bạc, thảo luận, trong đó có cả ASEAN và Trung Quốc. Một tấm hình trên hộ chiếu không thể làm thay đổi được điều này”.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề này, bà Victoria Nuland nói, phải có tiêu chuẩn quốc tế cơ bản trên một tấm hộ chiếu và tấm bản đồ sai lệch mà Trung Quốc cho in kèm trên hộ chiếu mới không hề có trong các tiêu chuẩn này. Lập luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ là, xét về mặt pháp lý, tấm bản đồ đó không thể hiện việc tấm hộ chiếu có hợp lệ cho việc cấp visa vào Mỹ hay nhập cảnh vào Mỹ hay không.

Thừa nhận rằng, Mỹ chưa có cơ hội để thảo luận với Trung Quốc về vấn đề này, song bà Victoria Nuland cũng cho biết thêm rằng, chính quyền Washington chỉ để ý đến vấn đề hộ chiếu từ cuối tuần qua, khi ngày càng có nhiều quốc gia từ chối thông qua hộ chiếu này. Thời gian tới, nhiều khả năng, Mỹ cũng sẽ thảo luận về việc này đối với một số nước phản đối hộ chiếu mới của Trung Quốc...

Hộ chiếu mới của Trung Quốc có in hình đường chín đoạn tiếp tục vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định, Washington sẽ tiếp tục theo dõi sát các hoạt động phát triển công nghệ quốc phòng của Bắc Kinh.

Như vậy, có thể thấy, ngày càng nhiều quốc gia tỏ thái độ phản đối trước việc Trung Quốc phát hành hộ chiếu mới có in hình đường chín đoạn mà nước này đơn phương tự vẽ. Riêng ở Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia tiếp theo bày tỏ thái độ trước “chính sách hộ chiếu” không bình thường của Trung Quốc.

Ngày 26/11, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa khẳng định, việc đưa các vùng lãnh thổ tranh chấp vào bản đồ in trên hộ chiếu phổ thông điện tử của Trung Quốc là không bình thường và gây tranh chấp. Việc Trung Quốc cố tìm kiếm sự công nhận gián tiếp các vùng lãnh thổ tranh chấp với các bên liên quan thông qua chính sách hộ chiếu là không bình thường và sẽ không đạt được mục đích, thậm chí còn gây tranh chấp.

Những tranh chấp này cần được giải quyết thông qua đối thoại. Trước đó vài ngày, giới truyền thông Indonesia đã đưa nhiều tin bài nói rằng, các nhà ngoại giao hàng đầu của Indonesia đã ảo tưởng về vai trò đòn bẩy của Indonesia trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp ở biển Đông khi thúc đẩy cuộc thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) tại các Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á tại Campuchia.

Trưởng khoa Khoa học chính trị và xã hội, Đại học Pelita Harapan của Indonesia Aleksius Jemadu nói: "Indonesia nghĩ rằng có thể thuyết phục Trung Quốc chấp nhận đề xuất về COC của mình, vì hai nước có mối quan hệ rất tốt trong nhiều lĩnh vực và Indonesia đã trở thành thị trường và điểm đến đầu tư lớn nhất của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á.

Song chúng ta (Indonesia) đã sai, bởi chúng ta đang phải đối mặt với một quốc gia lớn và ngạo mạn”; ông Aleksius Jemadu nhận định, Trung Quốc sẽ tiếp tục quyết đoán giải quyết tranh chấp trên Biển Đông với các bên liên quan thông qua đàm phán song phương, trong khi các nước thành viên ASEAN, nhất là Philippines, muốn giải quyết thông qua con đường đa phương, thậm chí quốc tế hóa. Có lẽ vì thế mà hôm 26/11, Philippines cũng ra tuyên bố sẵn sàng triển khai tàu tuần tra đến bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham.

Phát ngôn viên Lực lượng tuần duyên Philippines Armand Balilo cho hay, tàu BRP Pampanga sẵn sàng được điều động đến bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham. Việc chuẩn bị đã xong, chỉ còn đợi lệnh từ Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao nước này. Nếu lệnh triển khai được thông qua thì tàu này sẽ phối hợp với tàu của Cục Ngư nghiệp và các nguồn nước (BFAR) để khôi phục đội tuần phòng tại Scarborough/Hoàng Nham, nơi đang có 3 tàu công vụ Trung Quốc thường trực.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự phải kiên định lập trường trong bất cứ cuộc tranh chấp lãnh thổ nào với Trung Quốc. Đến nay, Philippines vẫn khẳng định không đóng dấu xuất nhập cảnh cũng như không cấp thị thực cho công dân Trung Quốc sử dụng hộ chiếu có in hình đường chín đoạn

Huyền Chi (tổng hợp)
.
.
.