Mỹ - Nhật Bản lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung

Thứ Ba, 18/09/2012, 08:38
Chưa đầy một tháng sau khi hé lộ về kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Á, ngày 17/9, Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Nhật bản về việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa thứ 2 tại nước này.

Trong cuộc họp báo cùng người đồng cấp Nhật Bản Koichiro Gemba, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa thứ hai này sẽ cho phép các tàu của Mỹ có thể mở rộng hoạt động cũng như bao quát các khu vực khác nhau trong châu Á -Thái Bình Dương. Dù không tiết lộ vị trí lắp đặt chính xác của hệ thống phòng thủ tên lửa này, song ông Leon Panetta cũng khẳng định vẫn chọn miền Nam Nhật Bản làm điểm lắp đặt, nhưng không phải là tỉnh Okinawa.

Theo nguồn tin từ hãng Reuters, hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ lắp đặt ở Nhật lần này là hệ thống radar X-band. Nó giống như hệ thống radar X-band đang đặt tại căn cứ Shariki, ở thành phố Tsugaru, thuộc cực Bắc của đảo chính Honshu. Hệ thống radar mới có thể giúp các tàu Aegis của hải quân Mỹ hoạt động gần Nhật phát hiện tên lửa. Đồng thời, như ông Leon Panetta nói, nó cũng “củng cố khả năng bảo vệ Nhật, giúp các lực lượng Mỹ ở tiền tuyến, bảo vệ lãnh thổ Mỹ khỏi mối đe dọa của tên lửa đạn đạo từ CHDCND Triều Tiên”.

Trạm radar X-band trên biển của Mỹ.

Để trấn an dư luận và đặc biệt là Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh về hệ thống phòng thủ tên lửa này và đảm bảo với chính quyền Bắc Kinh rằng, động thái này chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương trước sự đe dọa của tên lửa CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Leon Panetta được cho là chả có tác dụng nhiều trong việc làm giảm mối lo ngại và sự tức giận của Trung Quốc xung quanh vấn đề này. Nguyên do là bởi vì không chỉ đạt được thỏa thuận chung về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa thứ 2, giới chức WashingtonTokyo cũng đã bàn thảo nhiều về vấn đề Biển Hoa Đông trong đó có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Nhật-Trung. Thậm chí, TokyoWashington còn xác định quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong phạm vi hiệp ước hợp tác và an ninh song phương Mỹ -Nhật và Washington sẽ bảo vệ Tokyo trong trường hợp xảy ra xung đột tại quần đảo tranh chấp này.

Cho đến chiều 17/9, Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng nào xung quanh tin tức về việc Mỹ thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa thứ 2 ở Nhật Bản. Song, người ta cũng không loại trừ khả năng sẽ xảy ra những mâu thuẫn mới làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Nhật-Trung.

Nguyên do là vì cách đây gần một tháng, khi Mỹ và Nhật Bản thảo luận việc nâng cấp hệ thống cho hai tàu khu trục Nhật nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, căng thẳng Nhật-Trung tiếp tục gia tăng, đặc biệt liên quan đến vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhiều nhà phân tích nhận định, Nhật Bản đang nổi lên là đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong việc đưa ra một hệ thống lá chắn chống lại tên lửa ở mọi tầm bắn trong mọi giai đoạn bay ở khu vực châu Á-Thái bình Dương. Hệ thống chiến đấu Aegis là sự tích hợp của nhiều thành phần khác nhau của radar máy tính, phần mềm, hiển thị, thiết bị phóng vũ khí và vũ khí dựa trên một số hệ thống cảm biến riêng biệt để theo dõi các mối đe dọa khác nhau từ mìn, ngư lôi, tàu ngầm, đến các mục tiêu đường không, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo...

Trong bối cảnh đó, trạm radar X-band thứ 2 ở Nhật Bản cùng một trạm radar thứ 3 mà Mỹ đang tìm kiếm địa điểm ở Đông Nam Á và trạm radar thứ 1 đặt ở Nhật Bản để theo dõi tên lửa đạn đạo phóng đi từ CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc. Kế hoạch này nằm trong chiến lược phòng thủ mới do chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đề ra, theo đó tập trung chú ý tới châu Á - Thái Bình Dương, khu vực có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ.

Một khi công tác bố trí hoàn tất, Mỹ sẽ thiết lập được một vòng cung án ngữ toàn bộ phía Đông và Đông Nam Trung Quốc và có thể giám sát chính xác bất kỳ một quả tên lửa đạn đạo nào được bắn từ Trung Quốc ra Thái Bình Dương. Như vậy, Trung Quốc cũng sẽ không còn điểm đột phá nào để có thể đưa ra sự đe dọa đối với Mỹ. Đương nhiên, đây là mục đích chính của Mỹ song theo các nhà phân tích, không bao giờ Mỹ khẳng định bởi nếu vậy, quốc gia này sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội từ chính quyền Bắc Kinh.

Hệ thống radar X-band (SBX: Sea-Based X-band Radar System) của Mỹ là một trong những hệ thống radar cảnh báo sớm hiện đại nhất trên thế giới, có nhiệm vụ phát hiện và cảnh báo tên lửa đạn đạo của đối phương nhắm vào lãnh thổ Mỹ. Về thiết kế, một hệ thống radar X-band được bố trí trên một chiếc tàu nổi tự vận hành có hình dáng như một dàn khoan dầu trên biển.

Hệ thống radar X-band có thể dễ dàng di chuyển trên mặt biển khi được lệnh điều động đến bất kỳ vị trí nào để radar có thể định vị, kiểm soát bất kỳ khu vực nào trên toàn cầu, cung cấp thông tin cảnh báo trước cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo

Huyền Chi
.
.
.