Libya: Chính quyền sinh ra từ nòng súng
NTC cũng vừa công bố lộ trình dân chủ tại
Lên nắm quyền nhờ đảo chính
Những căng thẳng giữa
Tuy nhiên chỉ có 1 người bị kết án 27 năm tù, nhưng ông Abdel Basset al-Megrahi, người được cho là nhân viên tình báo Libya đã thực hiện vụ đánh bom Lockerbie ngày 21/12/1988 hiện đang dưỡng bệnh tại tư dinh ở Tripoli và đang trong tình trạng hôn mê sâu, sắp chết. Người thân của ông Abdel Basset al-Megrahi cho biết, ông liên tục phải thở oxy và không thể ăn uống được gì.
Bản thân ông Gaddafi từng cố gắng cải thiện hình ảnh với phương Tây như cam kết chống Al Qaeda, cho phép thanh sát viên quốc tế tới
Sau đó khoảng 7 tháng (tháng 3/2004), cựu Thủ tướng Anh Tony Blair trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới
Tháng 7/2007, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tới thăm
Hiệp ước kể trên được Quốc hội Italia phê chuẩn ngày 6/2/2009, trước khi ông Gaddafi tới thăm nước này (tháng 6/2009) và tham gia cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 35 của G8 tại L'Aquila (tháng 7/2009). Cái bắt tay giữa Tổng thống Barack Obama và ông Gaddafi đã diễn ra khi đó và đây là lần đầu tiên lãnh đạo Libya được chào đón bởi Tổng thống đương nhiệm Mỹ. Ngày 23/9/2009, ông Gaddafi tham dự kỳ họp lần thứ 64 của Đại hội đồng Liên hợp quốc và đó là chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ của ông. Nhưng chỉ sau đó chưa đầy 2 năm (16/5/2011), Tòa án tội phạm quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt ông Gaddafi và con trai với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người.
![]() |
Ngày 27/6/2011, ông Gaddafi cùng con trai Saif al-Islam Gaddafi và Giám đốc cơ quan tình báo Abdullah al-Sanousi chính thức bị Tòa án hình sự quốc tế ở Hague ra lệnh truy nã quốc tế. Mạng lưới đường ống và cầu cạn ngầm lớn nhất thế giới tại sông Manmade với tổng kinh phí khoảng 25 tỷ USD được ông Gaddafi gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới hiện là một trong những địa chỉ được săn lùng bởi người ta nghi Tổng thống Muammar Gaddafi đang lẩn trốn quanh đó.
Giới truyền thông đưa tin, Đại sứ quán Mỹ được thành lập năm 2006 tại thủ đô Tripoli và lập tức trở thành địa chỉ tập trung các thông tin liên quan đến Libya bởi trước đó mọi thông tin về quốc gia Bắc Phi này được chuyển về Mỹ từ các nước trung gian. Theo tiết lộ của WikiLeaks, ông Mustafa Abdel Jalil, Chủ tịch NTC hiện nay từng là Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Tổng thống Muammar Gaddafi (được bổ nhiệm năm 2007) là người có quan hệ với Mỹ từ khá lâu. Ông Mustafa Abdel Jalil là một trong những quan chức đầu tiên của chính quyền Gaddafi chạy sang phe đối lập và được Mỹ đánh giá là người cải cách, có tiếng nói phản biện thẳng thắn nhất trong chính quyền Gaddafi.
Đại sứ Mỹ tại Libya Gene Cretz gặp ông Mustafa Abdel Jalil lần đầu tiên hôm 25/1/2010 sau khi biết tin ông nộp đơn từ chức Bộ trưởng Tư pháp để phản đối những bất công trong hệ thống tư pháp
Và ra đi vì bị lật đổ
Nhật báo Independent của Anh ngày 2/9 dẫn các tài liệu mật vừa tìm thấy tại thủ đô
Tờ Wall Street cũng cho biết, các tài liệu được tìm thấy tại văn phòng Cơ quan an ninh đối ngoại Libya cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa CIA với các cơ quan tình báo của quốc gia Bắc Phi này. Hiện giới chức trách Anh và Mỹ vẫn chưa có phản ứng về thông tin kể trên. Những tài liệu mật cũng tiết lộ, một số quan chức hàng đầu của Mỹ từng đề nghị giúp đỡ và đưa ra lời khuyên đối với Tổng thống Muammar Gaddafi ngay từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu nổ ra.
![]() |
Theo Al Jazeera, ông David Welch, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush đã có cuộc gặp với các quan chức của ông Gaddafi tại khách sạn Bốn mùa ở thủ đô Cairo, Ai Cập hôm 2/8. Nghị sĩ Dennis Kucinich cũng có tên trong bản tài liệu mật bởi ông có cuộc đối thoại với Saif Al-Islam, con trai Tổng thống Muammar Gaddafi.
Giới chuyên môn cũng đang quan tâm tới thông tin của tờ Al Jazeera số ra ngày 1/9, theo đó Tổng thống Muammar Gaddafi có nội gián ở cấp cao nhất trong phe nổi dậy ít nhất cho đến khi Tripoli sụp đổ. Người này đã báo cáo những thông tin chi tiết về các kho vũ khí ở khu vực miền núi phía Tây, đặc biệt là thành phố Azzawiya và đây là cửa ngõ để phe nổi dậy tấn công vào thủ đô. Ngoài ra, điệp viên của ông Gaddafi còn lập kế hoạch ám sát các nhà lãnh đạo NTC.
Trong lời hiệu triệu trên truyền hình ngày 2-9, ông Gaddafi tuyên bố dời thủ đô từ
Ông Gaddafi cũng tuyên bố, sẽ làm mọi cách để ngăn chặn việc xuất khẩu dầu mỏ. Người phát ngôn của Chính phủ Libya, ông Moussa Ibrahim cũng cho biết, hôm 1/9 đã cùng ông Saif al-Islam, con trai Tổng thống Muammar Gaddafi đi một vòng quanh ngoại ô Tripoli, đồng thời cảnh báo, cuộc chiến còn lâu mới kết thúc bởi phần lớn lực lượng quân đội vẫn nằm trong tầm kiểm soát ở nhiều khu vực.
Giới chức
Được biết, lời hiệu triệu của ông Gaddafi được đưa ra khi NATO tiếp tục tiến hành các vụ không kích nhằm vào các lực lượng trung thành với ông Gaddafi tại thành phố Sirte. Ngoài Sirte, Bani Walid và Vaddan cũng bị không kích bởi đó là những nơi vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Muammar Gaddafi. Trong khi đó, lực lượng nổi dậy ở vùng ngoại ô Sirte và Bani Walid, 2 nơi được cho là nhiều khả năng ông Gaddafi đang ẩn náu, đã cắt đứt các nguồn viện trợ lương thực để sẵn sàng khai hỏa sau khi thời hạn chót (10/9) kết thúc.
NTC cho biết, đang nắm trong tay thông tin quan trọng về nơi trú ẩn của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, nhưng chi tiết của việc này chưa được thông báo. Tướng Omar al-Hariri, một chỉ huy quân đội của NTC cho biết, ông Gaddafi có thể đang ẩn náu tại một vùng ngoại ô của thủ đô hoặc tại thị trấn Bani Walid nằm cách 140km về phía Đông Nam của Tripoli.
Ngày 1/9, Tư lệnh quân sự của NTC Abdullah al-Senoussi cũng cho rằng, ông Gaddafi được cho là đang ẩn náu tại thị trấn sa mạc Bani Walid, cách thủ đô
Bộ trưởng Nội vụ lâm thời Libya, ông Ahmed Darrad cho biết, lãnh đạo NTC đã kêu gọi các tay súng đến từ khắp mọi nơi trên đất nước hãy rời khỏi Tripoli và trở về nhà, một lượng lớn cảnh sát và nhân viên an ninh sẽ trở lại làm việc kể từ ngày 3/9. Đây được coi là động thái nhằm gỡ bỏ các nguy cơ bùng nổ căng thẳng giữa các tay súng ở
Ngày 3/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới hỗ trợ ổn định
Trong khi đó, kênh truyền hình Al Arabiya cho biết, Thủ tướng
|
Tên gọi đầy đủ của Tổng thống Muammar Gaddafi là Muammar Abu Minyar al-Gaddafi. Ông Gaddafi là con út trong một gia đình nông dân có bố là Mohammed Abdul Salam bin Hamed bin Mohammed Al-Gaddafi (còn gọi là Abu Meniar, chết năm 1985) và mẹ là Aisha Bin Niran. Sau khi theo học tại Viện hàn lâm Quân sự ở Sau khi thôi giữ chức Thủ tướng (1972), ông Gaddafi được gọi với biệt danh "Người hướng dẫn cuộc cách mạng vĩ đại tháng 9 đầu tiên của Libya" hoặc "Lãnh đạo và người hướng dẫn anh em của cuộc cách mạng". Nhưng cũng từ đó các mâu thuẫn trong nội bộ đã khiến ông Gaddafi có không ít kẻ thù và nhiều kế hoạch tuyệt mật được bí mật dựng lên. Tháng 4/1980, các đội ám sát của Libya được gửi ra nước ngoài để giết những người Libya bất đồng chính kiến và 9 người đã bị giết hại trong thời gian này. Tới giữa thập niên 1980, ông Gaddafi bị phương Tây coi là người cung cấp tài chính cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế như "Phong trào tháng 9 đen", thủ phạm gây ra vụ thảm sát Munich tại Olympics mùa hè năm 1972, đánh bom vũ trường Berlin năm 1986; hoặc "Carlos the Jackal" để bắt cóc một số bộ trưởng dầu mỏ Iran và Arab Saudi… |


