Lào - Thái Lan tăng cường quan hệ hợp tác song phương

Chủ Nhật, 07/04/2013, 14:48
Chuyến thăm Thái Lan của Phó thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith trong tuần này góp phần nhấn mạnh lợi ích chung của 2 nước trong việc mở rộng quan hệ với các nước láng giềng.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra khẳng định rằng, Chính phủ nước này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Thái Lan đang quan tâm đến việc đầu tư vào các dự án ở Lào, đặc biệt sẽ tập trung vào các ngành kinh tế xanh.

Về phần mình, Phó thủ tướng Sisoulith ghi nhận những nỗ lực đóng góp của Bangkok cho việc gia tăng kết nối về thông tin cũng như giao thông, vận tải với Vientiane và mong muốn tăng cường quan hệ thương mại song phương để đạt được 5 tỷ USD mỗi năm.

Trước đó, ngày 3/4, Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Thái Lan - Lào lần thứ 18 đã nhóm họp tại tỉnh Prachuap Khirikhan.

Tại cuộc họp, hai bên đã thống nhất một loạt vấn đề quan trọng khác như tăng cường hợp tác kết nối các Bộ ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập vào cộng đồng ASEAN của hai nước. Một số dự án được hai bên nhất trí tiến hành là mở thêm và nâng cấp cửa khẩu đường bộ, giảm thủ tục hành chính xuất nhập cảnh, xây dựng một số tuyến đường nối biên giới và xây cây cầu số 4 qua biên giới hai nước, kết nối các tỉnh Bokeo của Lào và Chiang Rai của Thái Lan, dự định sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm nay.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại chính của Lào, với kim ngạch giao dịch thương mại năm 2012 lên tới 4,4 tỷ USD, hơn 26% so với năm 2011, và cũng là nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ ba của đất nước lục địa với 9 dự án trị giá 346 triệu USD.

Hai bên đã nhất trí tiến hành họp nội các chung giữa hai nước vào tháng 5 tới và cuộc họp chuyên viên cao cấp Ủy ban biên giới Thái - Lào vào nửa cuối năm nay

Hà Khổng (theo Prensa Latina)
.
.
.