LHQ kỷ niệm 65 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ II

Thứ Bảy, 08/05/2010, 14:28
Hôm 6/5, Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức phiên họp đặc biệt kỷ niệm 65 năm Ngày kết thúc chiến tranh thế giới lần II và vinh danh những người đã quên mình trong cuộc đấu tranh vì tự do và giải phóng dân tộc.

Đây cũng là thời điểm mà tại Hội nghị ở San Francisco (Mỹ), các nước đồng minh đã quyết định thành lập LHQ, "một tổ chức được hình thành với hy vọng chấm dứt tai họa chiến tranh cho nhân loại".

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh, 40 triệu thường dân và 20 triệu quân nhân thiệt mạng trong đó gần một nửa là người dân Liên Xô đã cho thấy sự tàn khốc của cuộc chiến tranh thế giới lần II.

Nhưng đây cũng là một trang sử hào hùng trong cuộc đấu tranh vì tự do và giải phóng dân tộc. Vì vậy, ông Ban Ki-moon đã kêu gọi các nước nỗ lực thực hiện Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT), "một văn kiện của hy vọng và tầm nhìn về một thế giới không có vũ khí hạt nhân và "tưởng nhớ quá khứ để định hình tương lai tốt đẹp hơn".

Phát biểu tại phiên họp này của Đại Hội đồng, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ khẳng định, Việt Nam đã sát cánh cùng liên minh chống phát xít trong cuộc đấu tranh giải phóng và đứng lên giành độc lập, tự do, thoát khỏi ách đô hộ kéo dài gần một thế kỷ của nước ngoài.

Kể từ chiến thắng vĩ đại 65 năm trước và kể từ khi LHQ ra đời năm 1945 với sứ mệnh bảo vệ loài người trước thảm họa chiến tranh, nhiều người trên thế giới vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh, thiếu thốn và bất công, nhiều người vẫn chưa được sống trong hoà bình, vì vậy, Đại sứ Lê Lương Minh kêu gọi nâng cao năng lực và hiệu quả của LHQ để tổ chức này thực sự là người lính bảo vệ hoà bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia vì phát triển và tiến bộ.

Theo ghi nhận của các phóng viên nước ngoài, do năm nay là năm kỷ niệm chẵn nên các nước trên thế giới đã tổ chức nhiều chương trình chào mừng. Riêng tại Nga, 102.000 quân nhân sẽ tham gia lễ diễu binh ở thủ đô Moskva vào ngày 9/5. 165 phi cơ chiến đấu sẽ bay lượn trên Quảng trường Đỏ.

Ngoài ra, còn có xe tăng và các phương tiện quân sự khác. Binh sĩ của khoảng 20 quốc gia trong đó có Anh, Mỹ, Pháp cũng sẽ tham dự lễ diễu binh. Nhiều nguyên thủ cũng đã nhận lời mời của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tham dự buổi lễ quan trọng này

P V
.
.
.