Kyrgyzstan cáo buộc Taliban và các phong trào Hồi giáo cực đoan gây bất ổn trong nước

Thứ Sáu, 25/06/2010, 11:30
Cơ quan an ninh Kyrgyzstan ngày 24/6 đã cáo buộc những người thân trong gia đình cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đã tìm sự trợ giúp của tàn quân Taliban và các phong trào Hồi giáo cực đoan, nhằm làm gia tăng bạo lực sắc tộc, gây bất ổn ở quốc gia Trung Á này.

Cơ quan an ninh đã nhắc đến 2 chuyến viếng thăm Afghanistan của 2 người thân trong gia đình ông Bakiyev. Khi tới quốc gia Nam Á nói trên, 2 người này đã có cuộc tiếp xúc với thủ lĩnh Taliban, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Uzbekistan (IMU) và nhóm phiến quân Tajik nhằm bàn thảo kế hoạch gây chia rẽ sắc tộc ở Kyrgyzstan. Thậm chí, tại cuộc gặp ở Badakhsahn, 2 người này còn đồng ý sẽ chi cho IMU 30 triệu USD để châm ngòi bạo lực.

Một trong những người anh của ông Bakiyev hiện được cho rằng đang ở Tajikistan và qua lại khu vực biên giới với Afghanistan. Còn con trai của ông này là Maskim, cũng từng có cuộc gặp gỡ với đại diện của IMU tại Dubai hồi tháng 4

Phạm Hương
.
.
.