Kỹ sư phần mềm đi tù vì mua chất độc ricin trên trang web đen

Thứ Sáu, 18/09/2015, 20:38
Một lập trình viên phần mềm ở Anh đã bị phạt 8 năm tù vì cố gắng mua chất độc ricin gây chết người trên trang web đen.

Mohammed Ali, 31 tuổi, đến từ Liverpol (Anh) đã mua bột ricin sau khi xem xong chương trình Tin bất thiện (Breaking Bad) của một đài truyền hình ở Mỹ.

Anh ta đã mua ricin từ một nguồn cung bí mật, nhưng hóa ra là một nhân viên Cục điều tri Liên bang Mỹ (FBI) đã báo cho cảnh sát Anh.

Lượng racin mà Ali mua trong tháng 1 năm 2015.

Các lọ bột đã được chuyển trong một chiếc xe hơi đồ chơi vào tháng 2 năm nay và đủ giết chết 1.400 người.

Thẩm phán  Saunders cho biết: “Ricin là một loại vũ khí hóa học. Theo phán quyết của tôi, sở hữu nó còn nguy hiểm hơn sở hữu súng đạn.Đối với tôi, những vụ việc như thế này cần được ngăn chặn, cho nên bản án đã được thông qua”.

Ông nhắc nhở: “Mọi người cần biết sở hữu vũ khí hóa học là cực kỳ nguy hiểm và sẽ phải chịu án tù nhiều năm”.

Trong suốt phiên xét xử, Tòa án Old Baily đã bật tin nhắn giao dịch giữa Ali với “đại lý bán lẻ” ricin vào tháng 1 năm nay. Sau một hồi trao đổi về giá cả, Ali hỏi về cách kiểm tra hóa chất. Bên bán, một nhân viên FBI ngầm cho Ali biết cần phải kiểm tra ricin trên động vật gặm nhấm.

Bị cáo Ali.

Những ngày trước khi giao hàng, Ali đã lập một danh sách những việc cần làm trên máy vi tính bao gồm: “trả tiền cho gã bán ricin” và “giết thú cưng”, tòa án cho biết.

Ali bị kết tội sở hữu vũ khí hóa học từ ngày 10/1 đến 12/2/2015.

Ngọc Bích
.
.
.