Khai mạc Mật nghị Hồng y: Căng thẳng bầu chọn Giáo hoàng thứ 266

Thứ Tư, 13/03/2013, 08:38

Ngày 12/3, Mật nghị Hồng y đã khai mạc tại Vatican với mục đích bầu Giáo hoàng thứ 266, người sẽ thay thế vị trí Giáo hoàng Benedict XVI vừa từ chức hồi tháng trước. Giới quan sát nhận định, mật nghị Hồng y sẽ kéo dài vài ngày, nhất là khi vẫn chưa có một nhân vật nào thực sự nổi trội trong số 5 ứng viên sáng giá nhất gồm: Hồng y Angelo Scola (Italy), Hồng y Gianfranco Ravasi (Italy), Hồng y Odilo Pedro Scherer (Brazil), Hồng y Timothy Dolan (Mỹ) và Hồng y Marc Ouellet (Canada).

Tin từ hãng BBC cho hay, 115 Giáo hoàng ở độ tuổi dưới 80 đã tụ hội về nhà nguyện Sistine trong Vatican để tham dự Mật nghị Hồng y. Cuộc họp chính thức bắt đầu vào lúc 9h sáng 12/3 tại Đại thánh đường Peter với một lễ cầu nguyện đặc biệt. Sau đó, vào buổi chiều, các Hồng y tiến hành bầu chọn Giáo hoàng thứ 266.

Theo quy định của Vatican, các Hồng y phải bầu 4 lần một ngày cho tới khi người giành số phiếu cao nhất nhận được sự ủng hộ của 2/3 số người tham gia bầu. Trong thời gian bầu chọn Giáo hoàng mới, cửa phòng nhà nguyện Sistine được khóa trái từ bên ngoài, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Cuộc bầu chọn đầu tiên diễn ra vào chiều 12/3 do Hồng y Malta Prosper Grech chủ trì.

Trước giờ bầu chọn, các Hồng y đã tuyên thệ giữ bí mật. Sau đó, các lá phiếu bầu sẽ được đốt để 1,2 tỷ giáo dân trên khắp thế giới nắm bắt được tình hình bầu chọn Giáo hoàng thông qua màu khói trên ống khói được đặt trên nóc nhà nguyện Sistine. Nếu màu khói là đen tức là các Hồng y vẫn chưa lựa chọn được Giáo hoàng mới và cuộc bầu chọn tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13/3.

Sau hai cuộc bầu chọn vào buổi sáng, các lá phiếu bầu sẽ được đốt vào lúc 11h trưa cùng ngày. Buổi chiều 13/3, thêm hai vòng bỏ phiếu được thực hiện. Nếu màu khói là trắng, điều đó có nghĩa vị trí Giáo hoàng thứ 266 của Rome đã có chủ. Các công việc tiếp theo chuẩn bị cho lễ nhậm chức của tân Giáo hoàng sẽ được các Hồng y bàn cụ thể trong những ngày họp kế tiếp.

Các Hồng y đến từ 60 quốc gia trên thế giới đã sẵn sàng cho một cuộc bầu chọn Giáo hoàng được dự đoán là kéo dài ít nhất 2 ngày.

Hồng y Francisco Javier Errazuriz đến từ Chile nói: “Có rất nhiều ứng viên khác nhau. Mỗi người có một thế mạnh riêng. Trong Mật nghị Hồng y không có nhóm, phe phái hay đồng minh. Mỗi Hồng y đều được quyền lựa chọn người mà mình thấy thích hợp nhất. Vì thế không thể bầu chọn nhanh chóng được. Nó có thể sẽ kéo dài hơn so với những lần bầu chọn khác”.

Được biết, Hồng y Joseph Ratzinger đã trở thành người được lựa chọn trong cuộc bầu cử năm 2005 sau 4 vòng bầu cử. Ở vị trí đứng đầu tòa thánh Vatican, Hồng y Joseph Ratzinger đã lấy niên hiệu Giáo hoàng Benedict XVI. Và cũng chính ông là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử 60 năm của Vatican đột ngột từ chức với lý do sức khỏe.

Các nhà quan sát nhận định, dù ai ngồi vào vị trí Giáo hoàng lúc này, người đó cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh Vatican vừa chìm sâu vào hàng loạt bê bối từ tham nhũng đến lạm dụng tình dục và đồng tính. 8 năm qua, Giáo hoàng Benedict XVI đã nỗ lực cải tổ hệ thống nhà thờ nhưng với những bê bối này, người ta có thể thấy, Vatican cần một sự thay đổi triệt để và mạnh mẽ hơn nữa.

Vì lẽ đó mà trong số 5 ứng viên sáng giá nhất, các Hồng y đến từ khu vực Mỹ Latinh và châu Phi như Hồng y Odilo Pedro Scherer (Brazil) và Hồng y Marc Ouellet (Canada) đang được cho là có lợi thế bứt phá trong cuộc bầu cử lần này. Kế đến là hai ứng viên đến từ Italia, Hồng y Angelo Scola (Italy) và Hồng y Gianfranco Ravasi (Italy) – những người mang hy vọng sẽ mang lại ngôi vị Giáo hoàng cho Italia sau 35 năm bị tuột khỏi tay trong cuộc bầu chọn năm 1978.

Hồng y Timothy Dolan (Mỹ) dù trước đó được đánh giá cao và gần như chắc chắn có thể nắm giữ vị trí cao nhất trong Vatican đột nhiên bị “hạ cấp” sau khi bê bối đồng tính trong giới nhà thờ ở Mỹ bị tiết lộ. Chưa hết, bản thân Hồng y Timothy Dolan cũng tự làm hoen ố hồ sơ của mình bằng lời thừa nhận với báo giới Mỹ rằng ông từng sử dụng ma túy.

Trong số 115 hồng y, có 60 vị đến từ châu Âu. Italia có nhiều nhất với 28 vị; 19 vị đến từ Mỹ Latinh, 14 vị từ Bắc Mỹ, 11 vị từ châu Phi, 10 vị từ châu Á và 1 từ châu Đại Dương. Ngoài ra, trong số này có 67 vị được Giáo hoàng Benedict XVI phong chức. Theo hãng tin Reuters, người Italia đã nắm giữ ngôi vị giáo hoàng trong nhiều thế kỷ trước khi Giáo hoàng John Paul II, người Ba Lan, được bầu năm 1978

Sông Thương
.
.
.