Kết thúc đàm phán về vấn đề hạt nhân ở Iran: Vẫn bế tắc

Thứ Hai, 21/07/2008, 08:56

Bất chấp sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns, cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran tại Geneva, Thụy Sỹ vẫn không đạt được đột phá và một lần nữa vấn đề này lại rơi vào bế tắc.

Ngay sau khi kết thúc cuộc đàm phán, đại diện Liên minh châu Âu đã ra tối hậu thư, theo đó Iran phải chấm dứt chương trình hạt nhân trong vòng 2 tuần, nếu không sẽ phải đối mặt với một lệnh trừng phạt mới.

Ông William Burns đã không đưa ra bất cứ tuyên bố nào kể từ khi xuất hiện và rời khỏi Geneva. Đây là lần đầu tiên Mỹ cử đại diện trực tiếp tham gia cuộc đàm phán với Iran cho dù Washington tuyên bố, Thứ trưởng Ngoại giao William Burns chỉ tới nghe các bên trình bày quan điểm, chứ không đưa ra bất cứ bình luận nào. 

Dư luận coi việc cử Thứ trưởng Ngoại giao William Burns tới Geneva là khẳng định sự thay đổi trong chính sách mà Mỹ đang theo đuổi cùng với các đồng minh châu Âu - Mỹ ủng hộ giải pháp ngoại giao đối với Iran.

Theo thống kê, Iran đã nhận được 3 lệnh cấm vận của LHQ và nhiều lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ và Liên minh châu Âu vì bất tuân những yêu cầu dừng chương trình làm giàu uranium. Theo giới chuyên môn, trên thực tế những nghị quyết cấm vận của LHQ không có tác dụng đối với Iran.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Saeed Jalili tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của nước này không phải sản xuất vũ khí hạt nhân, mà chỉ nhằm mục đích dân sự - cung cấp điện hạt nhân cho người dân trong bối cảnh các nguồn năng lượng hóa thạch dự trữ đang hết dần.

Ông Saeed Jalili thậm chí còn tuyên bố, Iran có thể sẽ không tham gia bất cứ cuộc đàm phán nào tiếp theo nếu Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục đưa ra điều kiện tiên quyết - ngừng mọi hoạt động làm giàu và tái chế nguyên liệu hạt nhân, trước khi bước vào đàm phán chính thức.

Ngoại trưởng Condoleezza Rice cho rằng, Mỹ không có kẻ thù vĩnh viễn, nhưng Tehran phải ngừng chương trình hạt nhân. Trước khi bước vào cuộc đàm phán, ông Saeed Jalili đã bày tỏ sự lạc quan vì đây là cơ hội để Mỹ đánh giá đúng về Iran và tránh được những sai lầm trước đây.

Về phần mình, phát biểu trước cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki đã bày tỏ lạc quan về sự thành công, nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân khi có sự tham gia lần đầu tiên của Thứ trưởng Ngoại giao William Burns.

Được biết, không đầy 60 phút sau khi cuộc đàm phán bắt đầu, Đại sứ Iran tại Thụy Sỹ Keyvan Imani, thành viên trong đoàn đàm phán Iran đã tuyên bố, theo đó Tehran sẽ không chấp nhận việc ngưng làm giàu uranium. Ông Keyvan Imani từng hạ thấp tầm quan trọng của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ trong cuộc đàm phán hôm 19/ khi cho rằng, ông William Burns chỉ là một thành viên trong phái đoàn của 6 bên tham gia đàm phán hạt nhân với Iran.

Lãnh tụ tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei từng khẳng định, Iran sẽ không từ bỏ quyền lợi của mình. Nhiều người cho rằng, thất bại của cuộc đàm phán hôm 19/ sẽ khiến cho kế hoạch thiết lập văn phòng ngoại giao Mỹ tại Tehran trong tháng tới gặp trở ngại. Tuy nhiên, những người lạc quan vẫn cho rằng, Mỹ sẽ cố gắng để có thể tái mở cửa Đại sứ quán sau gần 30 năm bị đóng cửa sau khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 1979

Quốc Trung
.
.
.