Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN lần II tại New York

Thứ Hai, 06/09/2010, 08:30
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 24/9 tại New York, ngày 4/9, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho rằng, việc Nhà Trắng chính thức xác nhận vấn đề này không những thể hiện thái độ tin tưởng của Washington đối với khu vực đầy tiềm năng này, mà còn chứng tỏ đà tiến ngày càng mạnh mẽ trong quan hệ Mỹ-ASEAN.

Ông Surin Pitsuwan khẳng định, việc Mỹ mở rộng tương tác với ASEAN sẽ mở ra nhiều cơ hội ngoại giao, thương mại, đầu tư và tăng trưởng ở Đông Nam Á mạnh mẽ hơn bất kỳ khu vực nào, kể cả Bắc Mỹ và châu Âu. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Barack Obama với các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ diễn ra cùng thời điểm với hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo thông cáo báo chí hôm 3/9 (theo giờ địa phương), Nhà Trắng cho biết, tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2, Tổng thống Barack Obama sẽ cùng với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đánh giá những tiến bộ đạt được kể từ Hội nghị thượng đỉnh lần trước, đồng thời xác định những việc cần làm trong tương lai để tăng cường quan hệ Mỹ-ASEAN.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần đầu tiên được tổ chức năm 2009 ở Singapore với cam kết sẽ làm sâu sắc hợp tác trong một số các vấn đề hai bên cùng quan tâm như thương mại, đầu tư, an ninh khu vực, giải quyết khủng hoảng, an ninh năng lượng và thực phẩm cũng như biến đổi khí hậu

P.A.
.
.
.