Hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha được bơm 100 tỷ euro
Hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha đã được cứu sau khi lãnh đạo khu vực Eurozone quyết định bơm 100 tỷ euro và nước này trở thành quốc gia thứ 4 phải nhận cứu trợ kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ châu Âu xảy ra.
>> Tây Ban Nha sẽ trở thành Hy Lạp thứ hai tại khu vực Eurozone?
Động thái này diễn ra sau cuộc họp kéo dài 2,5 giờ (kết thúc cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính khu vực Eurozone chiều 9/6) và khoản tiền kể trên được lấy từ Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) nhằm tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha tăng khả năng đáp ứng các yêu cầu về vốn.
Việc này nhận được sự hoan nghênh của 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) - đánh dấu một bước đi quan trọng tiến tới hội nhập tài chính trong khu vực. Tuy nhiên, mức cần cứu trợ đối với Tây Ban Nha vẫn chưa được xác định bởi ngày 21/6/2012, hai cơ quan tư vấn độc lập mới hoàn tất việc đánh giá tổng nhu cầu về vốn của hệ thống ngân hàng nước này.
Phó Thủ tướng Tây Ban Nha, bà Saenz de Santamaria cho biết, Chính phủ phải tôn trọng các thủ tục pháp lý trước khi thực thi bất kỳ quyết định nào về tài chính. Điều đáng nói là việc này diễn ra đúng thời điểm ông Luis Maria Linde de Castro được bổ nhiệm (tối 9/6) làm tân Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha thay thế người tiền nhiệm Miguel Angel Fernandez Ordonez. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ông Luis Maria Linde de Castro là nhanh chóng lấy lại uy tín cho hệ thống ngân hàng nước này khi lòng tin của nhà đầu tư đang suy giảm đối với Tây Ban Nha.
Trước đó (8/6), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố báo cáo về tình hình ngân hàng Tây Ban Nha sau khi Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha xác định 2 ngân hàng CatalunyaCaixa và Novagalicia cần được cấp 9 tỉ euro và nếu cộng số tiền dự kiến cứu ngân hàng Bankia (23,5 tỉ euro) thì 3 ngân hàng này phải cần tới hơn 30 tỉ euro.
IMF cũng cho rằng, các ngân hàng Tây Ban Nha cần 50 tỷ USD để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đang gặp khó khăn, nhưng cũng phải chuẩn bị cho nguy cơ thiệt hại lớn hơn trong lĩnh vực ngân hàng. Cuộc khủng hoảng vốn ngân hàng ở Tây Ban Nha khiến ngân hàng thiếu vốn, chủ doanh nghiệp phải lấy tiền nhà hoặc cầm cố nhà cửa để đầu tư, còn người dân cất tiền ở nhà hoặc gửi ngân hàng nước ngoài.
![]() |
|
Tân Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha Luis Maria Linde de Castro. |
Cũng trong ngày 8/6, ông Amadeu Altafaj, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết, các công cụ của khu vực Eurozone đã sẵn sàng để cứu trợ nếu các ngân hàng Tây Ban Nha yêu cầu. Ngày 7/6, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cảnh báo, nếu hành động chậm trễ sẽ gây tổn hại hơn đối với khu vực Eurozone sau khi Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ 4 của đồng tiền chung euro cho biết, họ không thể tiếp cận thị trường tín dụng vì chi phí vay mượn quá cao và kêu gọi các đối tác châu Âu giúp đỡ để vực dậy các ngân hàng nước này.
Những động thái kể trên diễn ra đúng thời điểm Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh tụt 3 bậc xếp hạng tín nhiệm của Tây Ban Nha, từ mức A xuống BBB khi cho rằng, hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha quá mong manh trước các khoản nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản và những ảnh hưởng của khủng hoảng nợ ở Hy Lạp.
Ngày 8/6, hãng xếp hạng tín dụng Moody's cảnh báo, hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha cần châu Âu bơm một gói cứu trợ và điều này ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng của các nước trong khu vực Eurozone và nếu Hy Lạp rời khu vực Eurozone sẽ đe dọa đến sự tồn tại của liên minh này.
Mặc dù Tây Ban Nha muốn nhận hỗ trợ, nhưng lại không muốn bị Liên minh châu Âu (EU) giám sát trực tiếp nên đã yêu cầu EFSF bơm tiền trực tiếp cho Ngân hàng nước này, song đây không những là điều cấm kỵ của EFSF, mà còn bị Đức phản đối bởi việc này đồng nghĩa với hành động cho phép các nước thành viên khu vực Eurozone không chịu giám sát mà vẫn nhận được hỗ trợ.
Được biết, tỷ lệ thâm hụt ngân sách/GDP của Tây Ban Nha lên tới 8,9% trong năm 2011, nợ chính phủ/GDP là 70%, tổng các khoản nợ nước ngoài (cả các khoản nợ của doanh nghiệp) lên tới 90% GDP và đã cán mốc 1.000 tỷ euro, gần bằng mức của Hy Lạp, quốc gia có nguy cơ vỡ nợ cao nhất thế giới. Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng Tây Ban Nha là 8,37%, gần 150 tỷ euro, cao nhất trong vòng 17 năm qua.
Thủ tướng Đức Angela Merkel thúc giục châu Âu liên minh mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh quốc tế kêu gọi khu vực Eurozone phải hành động do lo sợ sự sụp đổ của các ngân hàng Tây Ban Nha sẽ làm cuộc khủng hoảng nợ thêm nghiêm trọng

