Hàn Quốc – CHDCND Triều Tiên: Để ngỏ cánh cửa hòa bình thông qua đối thoại

Thứ Ba, 07/10/2014, 09:13
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 6/10 dẫn lời Tổng thống Park Geun-hye kêu gọi tiến hành đối thoại thường xuyên với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên nhằm cải thiện quan hệ sau khi phái đoàn cấp cao của Triều Tiên nhất trí tổ chức vòng đàm phán cấp cao liên Triều lần thứ hai, vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới, trong cuộc gặp với các quan chức Hàn Quốc diễn ra tại Incheon hôm 4/10. Bên cạnh đó, bà Park cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ để ngỏ cánh cửa cho hòa bình thông qua đối thoại nhân các chuyến thăm nói trên.

Tổng thống Park Geun-hye cho biết, hai bên cần nỗ lực đặt cơ sở cho tiến trình tái thống nhất hai miền bằng cách tổ chức đều đặn các vòng đàm phán cấp cao liên Triều, đồng thời bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới sẽ không trở thành sự kiện chỉ xảy ra một lần.

Theo bà Park, việc hai bên đạt được thỏa thuận tổ chức vòng hai đàm phán cấp cao có ý nghĩa lớn, đánh dấu bước ngoặt trong việc cải thiện mối quan hệ liên Triều. Tổng thống Hàn Quốc cũng chỉ thị các quan chức nước này chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối thoại sắp tới. Trước đó, trong một động thái được đánh giá là “bước tiến nhỏ nhưng ý nghĩa” trong quan hệ liên Triều, các quan chức Hàn Quốc cho biết, Chính phủ nước này ngày 5/10 đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đàm phán cấp cao với CHDCND Triều Tiên nhằm duy trì động lực sau chuyến thăm Seoul mang tính bước ngoặt của các nhà hoạch định chính sách hàng đầu Bình Nhưỡng.

Một quan chức cấp cao của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: “Tôi cho rằng đó là một bước ngoặt. Nó đồng nghĩa với việc các quan chức phụ trách vấn đề liên Triều của cả hai miền đã có cơ hội để đối thoại”. Liên quan đến cuộc hội đàm cấp cao tiếp theo này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, ngoài những vấn đề cùng quan tâm, phía Seoul sẽ đưa vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán trong cuộc chiến tranh CHDCND Triều Tiên (1950-1953) vào nội dung thảo luận chính. Theo lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Lim Byeong-chul, đây là vấn đề cấp thiết và quan trọng nhất kể từ khi Seoul đề nghị Bình Nhưỡng nối lại các cuộc đàm phán cấp cao.

Cuộc gặp cấp cao Hàn Quốc và CHDCNDTriều Tiên hôm 4/10 tại Incheon. Ảnh: Yonhap.

Ông Lim Byeong-chul cũng cho biết, phía CHDCNDTriều Tiên đã nhất trí với đề nghị này trong cuộc gặp cấp cao hôm 4/10. Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi song song theo nhiều hình thức về từng vấn đề như lệnh cấm vận kinh tế, việc nối lại chương trình du lịch núi Kim Cương (Kumgang) và vấn đề hạt nhân.

Ngày 6/10, trả lời báo giới tại thủ đô Seoul sau cuộc hội đàm về các vấn đề liên quan tới CHDCND Triều Tiên với Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà phụ trách các vấn đề chính trị Lee Kyung-soo, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel khẳng định: “Mỹ ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm củng cố và tăng cường các mối quan hệ liên Triều”.

Ông Russel cũng cho biết đã thảo luận với ông Lee về chuyến thăm gần đây của các quan chức hàng đầu của CHDCND Triều Tiên cũng như mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo. Ngoài ra, thông qua cuộc gặp, Mỹ và Hàn Quốc đã có cơ hội chia sẻ ý kiến về kế hoạch điều chỉnh lại các nguyên tắc hợp tác quốc phòng song phương như là một phần của tiến trình tham vấn đang diễn ra. Cũng tại cuộc họp báo, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương David Shear nhận định rằng, các nguyên tắc được điều chỉnh trong hợp tác quốc phòng Mỹ - Hàn sẽ tăng cường hoà bình và ổn định ở khu vực, cũng như mối quan hệ giữa Tokyo và Washington. Ông tuyên bố, Mỹ sẽ tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc trong quá trình này.

Phát biểu trên của ông David Shear được cho là nhằm “trấn an” những lo ngại của Seoul trước động thái điều chỉnh chính sách quốc phòng theo hướng mở rộng của Tokyo trong thời gian gần đây, cho phép Nhật Bản đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề an ninh. Chỉ 1 ngày sau khi 3 quan chức hàng đầu của CHDCND Triều Tiên tới Hàn Quốc, ông Daniel Russel và ông David Shear đã thực hiện chuyến thăm ba ngày, từ ngày 5 đến 8/10, tới Hàn Quốc để bàn với các quan chức chủ nhà về một loạt vấn đề, trong đó có cả các vấn đề về CHDCND Triều Tiên. Theo các nguồn tin giấu tên, trong chuyến thăm này, hai bên sẽ trao đổi ý kiến về cuộc hội đàm giữa các quan chức cấp cao của hai miền CHDCND Triều Tiên được tổ chức ngày 4/10 và các bước điều chỉnh trong chính sách đối với CHDCND Triều Tiên.

Ngày 4/10, phái đoàn đại biểu cấp cao CHDCND Triều Tiên đã tới Hàn Quốc tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17). Trong số thành viên đoàn đại biểu cấp cao về các vấn đề liên quan tới CHDCND Triều Tiên có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hwang Pyong-So, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Choe Ryong-Hae và Bí thư Trung ương Đảng Lao động CHDCND Triều Tiên Kim Yang Gon. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, phái đoàn Triều Tiên đã có các cuộc đàm phán với giới chức Hàn Quốc, trong đó có Cố vấn an ninh cấp cao nhất của Tổng thống Hàn Quốc Kim Kwan-Jin và Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-Jae. Hai bên nhất trí tổ chức vòng đàm phán cấp cao lần thứ hai vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11 tới.

Hồi đầu tháng này, CHDCND Triều Tiên đã hối thúc Hàn Quốc phản hồi lại lời đề xuất của Bình Nhưỡng về việc đạt được mục tiêu thống nhất hai miền thông qua một hình thức liên bang linh hoạt, trong bối cảnh sắp tới dịp 34 năm ngày đề xuất này được đưa ra. Trong tuyên bố do một cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên công bố, một phát ngôn viên nói rằng trong bối cảnh hiện nay, đề xuất trên “là đề xuất thực tế nhất để tái thống nhất đất nước một cách hòa bình và công bằng phù hợp với ý nguyện, mong muốn và lợi ích của toàn dân tộc”

Hà Khổng
.
.
.