Giải Nobel Hòa bình 2011 thuộc về 3 phụ nữ

Thứ Bảy, 08/10/2011, 10:59
Theo thông cáo báo chí được Ủy ban Nobel tại Oslo, Nauy công bố hôm 7/10, danh tính của 3 phụ nữ được xướng lên. Đó là Tổng thống Liberia Ellen Johnson-Sirleaf, nhà hoạt động nữ quyền người Yemen Tawakkul Karman và Leymah Gbowee, người vận động phụ nữ chống lại cuộc nội chiến tại Liberia.

Đây là 3 người vận động phụ nữ chống lại cuộc nội chiến tại quê hương mình, 3 gương mặt phụ nữ đấu tranh vì nữ quyền và vì mục tiêu kết thúc tình trạng bạo lực ở Liberia và Yemen.

Ba phụ nữ này được vinh danh nhờ cuộc đấu tranh bất bạo động vì sự an toàn của phụ nữ và các quyền của phụ nữ được tham gia đầy đủ vào công tác xây dựng hòa bình.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Thorbjoern Jagland cho rằng, thế giới sẽ không thể đạt được dân chủ và hòa bình lâu dài nếu phụ nữ vẫn chưa có các cơ hội phát triển như nam giới.

Ảnh từ trái sang: Bà Ellen Johnson-Sirleaf, bà Leymah Gbowee và bà Tawakkul Karman.

Việc trao giải Nobel Hòa bình 2011 cho 3 phụ nữ kể trên được xem là một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ đối với phong trào nữ quyền, đặc biệt với các nước đang phát triển.

3 phụ nữ kể trên sẽ chia nhau số tiền thưởng trị giá 10 triệu kronor, khoảng 1,5 triệu USD. Bà Ellen Johnson-Sirleaf là nữ Tổng thống được bầu đầu tiên của châu Phi và đã huy động, tổ chức phụ nữ ở mọi tôn giáo, sắc tộc để chấm dứt cuộc chiến ở Liberia và bảo đảm phụ nữ được tham gia bầu cử.

Bà Leymah Gbowee cũng là công dân Liberia và nổi tiếng với biệt danh "chiến binh hòa bình" bởi là người đã huy động và tổ chức phụ nữ thuộc mọi sắc tộc và tôn giáo nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Liberia, và đảm bảo phụ nữ được tham gia bầu cử, đồng thời nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của phụ nữ ở Tây Phi trong và sau cuộc chiến tranh.

Bà Tawakkul Karman là chính trị gia, nhà hoạt động vì nhân quyền và là thành viên chủ chốt của Al-Islah, đảng đối lập chính tại Yemen, đồng thời là lãnh đạo nhóm "Các nhà báo nữ không xiềng xích".

Phát biểu với kênh truyền hình Al-Jazeera, bà Tawakkul Karman, người đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh vì nữ quyền, vì dân chủ và hòa bình ở Yemen tuyên bố, giải thưởng là một chiến thắng cho các nhà hoạt động vì hòa bình tại Yemen và bà là phụ nữ Arab đầu tiên giành giải Nobel Hòa bình

Tuấn Cường
.
.
.