Giá thủ cấp tác giả “Những vần thơ của quỷ Satan” tăng thêm 500.000 USD

Thứ Năm, 20/09/2012, 14:30
Ngày 16/9, Đài Press TV của Iran đưa tin, Quỹ Khordad 15 vừa quyết định tăng thêm 500.000 USD tiền thưởng cho ai giết được nhà văn Anh Salman Rushdie, tác giả của “Những vần thơ của quỷ Satan” vì tội sỉ nhục nhà tiên tri Muhammad. Với 500.000 USD kể trên, tổng số tiền thưởng để lấy đầu nhà văn Salman Rushdie đã lên tới 3,3 triệu USD.
>> Tại sao bộ phim “Sự ngây thơ của người Hồi giáo” không bị cấm tại Mỹ?

Khoảng 4h sáng 17/9, gia đình ông Nakoula Basseley Nakoula, người làm bộ phim Innocence of Muslims (Sự ngây thơ của người Hồi giáo) đã được cảnh sát Mỹ hộ tống trong tình trạng bịt mặt ra khỏi nhà đến một địa điểm bí mật để trốn chạy khỏi những mối nguy hiểm rình rập.

Trước đó (15/9), Đài Press TV của Iran đưa tin, Quỹ Khordad 15 thông báo quyết định tăng số tiền thưởng (500.000 USD) để lấy đầu nhà văn Salman Rushdie, tác giả cuốn “Những vần thơ của quỷ Satan” lên 3,3 triệu USD vì tội sỉ nhục nhà tiên tri Muhammad. Gần 24 năm trước (26/9/1988) khi cuốn “Những vần thơ của quỷ Satan” của nhà văn Salman Rushdie, người Anh, gốc Ấn Độ được phát hành ở Anh đã lập tức khiến các nhà lãnh đạo Iran nổi giận bởi dám báng bổ đạo Hồi. 2 vụ việc gây bất ổn tại Mỹ và các nước phương Tây nói lên nhiều điều.

Ngày 16/9, Đài Press TV của Iran đưa tin, Quỹ Khordad 15 vừa quyết định tăng thêm 500.000 USD tiền thưởng cho ai giết được nhà văn Anh Salman Rushdie, tác giả của “Những vần thơ của quỷ Satan” vì tội sỉ nhục nhà tiên tri Muhammad. Với 500.000 USD kể trên, tổng số tiền thưởng để lấy đầu nhà văn Salman Rushdie đã lên tới 3,3 triệu USD.

Theo Đài Press TV, ngày 15/9, ông Ayatollah Sheikh Hassan Saneei, người phụ trách Quỹ Khordad 15, thông báo quyết định kể trên sau khi các cuộc biểu tình tại nhiều nước trên thế giới diễn ra nhằm phản đối một bộ phim ở Mỹ mà người Hồi giáo coi là đã sỉ nhục nhà tiên tri Muhammad.

Hơn 23 năm trước (14/2/1989), Đại giáo chủ Ayatollah Khomeini đã ra chỉ dụ giết ông Salman Rushdie. Cách đây hơn 5 năm (16/6/2007), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Ali Hosseini từng lên án quyết định của Anh khi phong tước Hiệp sĩ cho nhà văn Salman Rushdie bởi việc này xúc phạm đến thế giới Hồi giáo. Khi đó, Ngoại trưởng Anh Margaret Beckett đã phải xin lỗi Iran sau khi Nữ hoàng Elizabeth phong tước Hiệp sĩ cho nhà văn Salman Rushdie. Tuy đưa ra lời xin lỗi nhưng bà Margaret Beckett vẫn khẳng định, việc phong tước cho nhà văn Salman Rushdie chỉ đơn thuần là những ghi nhận về thành tích văn học của ông trong lĩnh vực này.

Trước đó, chỉ vì cuốn “Những vần thơ của quỷ Satan” mà quan hệ ngoại giao giữa Anh và Iran bị gián đoạn tới 10 năm. Ngày 26/9/1988, “Những vần thơ của quỷ Satan” của nhà văn Salman Rushdie, người Anh, gốc Ấn Độ được phát hành ở Anh. Ngay sau khi cuốn sách này ra đời nó đã khiến các nhà lãnh đạo Iran nổi giận bởi đã “báng bổ đạo Hồi”. Chính vì vậy một bản án tử hình được ban ra, kèm theo giải thưởng trị giá 2,5 triệu USD cho ai lấy được thủ cấp của ông Salman Rushdie.

Nhà văn Salman Rushdie bị Đại giáo chủ Ayatollah Khomeini kết án tử hình vì tội sỉ nhục nhà tiên tri Muhammad trong cuốn tiểu thuyết mang tên “Những vần thơ của quỷ Satan” được ông viết năm 1988 và đã gây ra những cuộc phản đối của người Hồi giáo trên khắp thế giới.

Giới truyền thông cho biết, ngay sau khi được tin Đại giáo chủ Ayatollah Khomeini muốn lấy mạng mình, ông Salman Rushdie buộc phải chấp nhận sự bảo vệ nghiêm mật của cảnh sát Anh (24/24 giờ của 6 cảnh sát vũ trang Anh với chi phí 1.600.000 USD/năm). Mãi tới ngày 24/9/1998, cuộc sống chui lủi của nhà văn này mới chấm dứt khi ông Salman Rushdie bước vào tuổi 51. Mặc dù Đại giáo chủ Ayatollah Khomeini qua đời ngày 3/6/1989, nhưng Chính phủ Iran vẫn duy trì án tử hình dành cho ông Salman Rushdie. Chính vì vậy nhiều tổ chức, ủy ban đã ra đời để ủng hộ nhà văn Salman Rushdie.

Năm 1993, 100 nhà văn, trí thức Arab và Hồi giáo công khai lên tiếng bảo vệ ông Salman Rushdie. Và bản án tử hình của ông Salman Rushdie được huỷ bỏ sau 40 phút hội đàm giữa Ngoại trưởng Anh Robin Cook và Ngoại trưởng Iran Kamal Kharazi tại Liên Hợp Quốc hôm 24/9/1998. Nhưng quyết định của Ngoại trưởng Kamal Kharazi không được nhiều người Iran ủng hộ và thông báo hôm 15/9/2012 của ông Ayatollah Sheikh Hassan Saneei là minh chứng rõ nhất cho nhận định này.

Ngay từ khi đó, giới truyền thông đã nhận định, tuy Ngoại trưởng Kamal Kharazi tuyên bố: Chính phủ Iran sẽ không tiến hành bất cứ việc gì làm phương hại tới cuộc sống của ông Salman Rushdie, huỷ bỏ mọi giải thưởng ban bố trước đây, nhưng mọi người vẫn lo ngại bởi Quỹ Khordad 15 (Quỹ 15-Khordad) chưa chính thức tuyên bố xoá án cho tác giả cuốn “Những vần thơ của quỷ Satan”.

Ông Salman Rushdie và một trong những người vợ.

Quỹ Khordad 15 là tổ chức giàu có do Giáo sỹ Hassan Sanei, một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu của Iran thành lập và được Đại giáo chủ Ali Khamenei ủng hộ. Giáo sỹ Hassan Sanei còn là thành viên của Hội đồng thẩm xét do cựu Tổng thống Iran Ali Akbar Rafsandjani giữ chức Chủ tịch, là thân cận của cựu Tổng thống Mohamad Khatami.

Về phần mình, ông Salman Rushdie đã quyết định rời nơi ẩn náu tới New York, Mỹ sống với cô người mẫu gốc Ấn Độ Padma Lakshmi, bất chấp những nguy hiểm mà cảnh sát Anh đưa ra sau tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Kamal Kharazi. Ông Salman Rushdie sinh năm 1947 tại Bombay, Ấn Độ và tới Anh năm 13 tuổi cho dù gia đình vẫn ở Pakistan. Sau khi nhập quốc tịch Anh, ông Salman Rushdie sống ở London bằng nghề viết văn.

Cuốn “Những đứa trẻ nửa đêm” tuy là tiểu thuyết đầu tay (năm 1981) nhưng ông Salman Rushdie vẫn đoạt giải Booker. Sau đó ông Salman Rushdie cho xuất bản nhiều tác phẩm, nhưng nổi tiếng nhất và gây chấn động nhất là cuốn “Những vần thơ của quỷ Satan”. Giới truyền thông đưa tin, mặc dù phải sống chui lủi, nhưng ông Salman Rushdie vẫn xuất hiện ở Helsinki, New York, Madrid, Paris… và vẫn viết báo, viết truyện cho trẻ em, truyện ngắn cũng như trả lời phỏng vấn.

Ngày 26/9/1988, cuốn “Những vần thơ của quỷ Satan” xuất bản tại Anh. Ngày 5/10/1988, “Những vần thơ của quỷ Satan” bị cấm lưu hành tại Ấn Độ, sau đó là Nam Phi, Pakistan... Ngày 14/1/1989, những phần tử quá khích Hồi giáo tổ chức chiến dịch đốt “Những vần thơ của quỷ Satan” tại Bradford, Anh.

Ngày 28/1/1989, một cuộc biểu tình lớn do tổ chức Hồi giáo ở London, Anh tiến hành tố cáo ông Salman Rushdie dám báng bổ Hồi giáo. Ngày 14/2/1989, Đại giáo chủ Ayatollah Khomeini treo giải thưởng 1.000.000 USD cho ai giết được ông Salman Rushdie. Ngày 24/9/1998, Iran tuyên bố bãi bỏ án tử hình đối với ông Salman Rushdie, nhưng họ không thể huỷ bỏ sắc chỉ đã ban trước đó vì người duy nhất có quyền huỷ bỏ là Đại giáo chủ Ayatollah Khomeini đã qua đời ngày 3/6/1989

Quốc Tuấn - Khắc Dũng
.
.
.