Đường tới nhà Trắng của ông Barack Obama
Với chiến thắng của Thượng nghị sĩ bang Illinois Barack Obama, đảng Dân chủ đã chính thức chấm dứt cảnh "chạy đua căng thẳng" sau 5 tháng bầu cử sơ bộ. Chuyện ông Barack Obama liệu có trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ không chỉ là đề tài của riêng quốc gia này, mà nó đang được cả thế giới quan tâm bởi nhiều nguyên nhân.
“Góp gió thành bão” và những cái nhất
Mặc dù mới làm Thượng nghị sĩ (bang Illinois) lần đầu, nhưng ông Barack Obama hoàn toàn tự tin để có thể ngồi vào chiếc ghế Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ và mọi người đều hy vọng Hợp chủng quốc Hoa kỳ sẽ có tổng thống da màu đầu tiên và trẻ tuổi thứ 5 trong lịch sử các đời tổng thống Mỹ.
Giới chuyên môn và các nhà nghiên cứu lịch sử đều cho rằng, Obama đã tạo ra một hiện tượng chính trị, một ứng cử viên tạo nên nhiều đột phá bất ngờ. Cách đây 5 tháng, khi mới bước vào cuộc bầu cử sơ bộ, những người ủng hộ đảng Dân chủ hầu như không biết tới danh tiếng của ông Barack Obama và cử tri Mỹ khi đó đều cho rằng, bà Hillary Clinton với tư cách là cựu Đệ nhất phu nhân sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống.
Sở dĩ nói như vậy vì Mỹ là một quốc gia mà vấn đề chủng tộc vẫn là một chủ đề gây chia rẽ sâu sắc, hơn nữa ông Barack Obama là Thượng nghị sĩ ở nhiệm kỳ đầu tiên với quá ít kinh nghiệm chính trị.
Nhiều người cho đến nay vẫn khó tin khi một nghị sĩ da màu, xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng vẫn đánh bại được đối thủ nặng ký là bà Hillary, người đã góp phần quan trọng trong 2 nhiệm kỳ thành công của cựu Tổng thống Bill Clinton.
Người ta cho rằng, ông Barack Obama đã giành chiến thắng nhờ biết "góp gió thành bão", có chiến lược - hãy sát cánh bên nhau, cùng phẩm chất mà người Mỹ cần. Vì mới trở thành Thượng nghị sĩ, hơn nữa là người da màu nên ông Barack Obama chỉ tập trung tranh cử tại các bang nhỏ không giống như cách bà Hillary Clinton tiến hành - tập trung nguồn lực vào các bang lớn như California và New York.
Ngoài ra, ông Barack Obama còn chọn cách mà chưa một ứng cử viên nào sử dụng từ trước đến nay, đó là sử dụng Internet như một công cụ hiệu quả để tổ chức giới thiệu bản thân và đã thu được rất nhiều tiền quyên góp.
54 cuộc bỏ phiếu sơ bộ vừa qua đã giúp Thượng nghị sĩ bang
Những cựu đại biểu đảng Dân chủ và cử tri ủng hộ người phụ nữ đầu tiên ra tranh cử tổng thống Mỹ đang gây áp lực với ông Barack Obama trong việc chọn cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton trở thành “phó tướng” để liên danh tranh cử với đối thủ nặng ký John McCain. Vì nếu không giành được sự ủng hộ của bà Hillary Clinton, điều này đồng nghĩa với việc ông Barack Obama sẽ để mất phần lớn trong số 18 triệu cử tri ủng hộ cựu Đệ nhất phu nhân - họ hoặc không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Cộng hòa.
Nhận được sự trợ giúp của bà Hillary Clinton, cũng đồng nghĩa với việc Thượng nghị sĩ bang
“Cuộc chiến” giữa ông Barack Obama với cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton là một trong những cuộc đua dài hơi nhất, tốn kém nhất, kịch tính nhất và quyết liệt nhất trong lịch sử chính trường Mỹ. Theo thống kê, chiến dịch quảng cáo chạy đua vào Nhà Trắng đã tiêu tốn gần 200 triệu USD, một con số khổng lồ. Trong tổng số gần 195 triệu USD đã chi cho quảng cáo trên truyền hình, đảng Dân chủ trả tới 136 triệu USD.
Được biết, ông Barack Obama đã chi nhiều hơn tổng số tiền mà các ứng cử viên của đảng Cộng hòa bỏ ra cho chiến dịch quảng cáo tới 17 triệu USD. Thượng nghị sĩ bang
"Cuộc chiến" vẫn tiếp diễn
Những người ủng hộ đảng Dân chủ đang quan ngại về "cuộc chiến" sắp tới giữa ông Barack Obama với đối thủ John McCain bởi một trong những điểm công phá đầu tiên của ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ là sự thiếu kinh nghiệm chính trị, cũng như khả năng tham chính của Thượng nghị sĩ bang Illinois.
Chiến thắng của ông Barack Obama chỉ mới là màn khởi động của cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào ngày 4/11 tới và nó báo hiệu đầy cam go và căng thẳng. Chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa (4/11), cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra giữa một ứng cử viên tràn đầy sức sống – 46 tuổi với một người lão luyện trên chính trường, nhưng đã bước qua ngưỡng thất thập – 71 tuổi. Họ không những khác nhau về tuổi tác, màu da, kinh nghiệm tham chính, sở thích cá nhân, cho tới cách thu hút cử tri.
Khó khăn lớn nhất của ông John McCain là tách bạch giữa vấn đề chiến tranh và thuế với người tiền nhiệm, đương kim Tổng thống Bush. Còn Thượng nghị sĩ bang
Tuy nhiên, dù ai đắc cử thì nước Mỹ cũng sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ trong thời gian tới. Nước Mỹ sẽ phải lựa chọn giữa đường lối bảo thủ của đảng Cộng hòa và tự do của đảng Dân chủ. Theo kết quả thăm dò, số người Mỹ sẵn sàng chấp nhận một tổng thống da màu đang ngày càng tăng lên, 76% – tăng 14% so với kết quả thăm dò hồi tháng 12-2006.
Ông Barack Obama vừa nhận được sự ủng hộ chính thức (3/6/2008) của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Nghị sĩ Nydia Velazquez cho rằng, việc lựa chọn bà Hillary Clinton làm bạn đồng hành là cách tốt nhất giúp ông Barack Obama tiến vào Nhà Trắng.
Tính đến nay có khá nhiều ứng cử viên cho chức Phó tổng thống, đó là Thống đốc bang New Mexico Bill Richarson, cựu Thượng nghị sĩ bang North Carolina John Edwards, Thượng nghị sĩ bang Virginia Jim Webb, Thượng nghị sĩ bang Delaware Joe Biden, Thị trưởng thành phố New York Mike Blooomberg...
Không thể bỏ qua việc bảo vệ đối với Thượng nghị sĩ bang
Được biết, kể từ đầu tháng 5/2007, Cơ quan Mật vụ (Secret Service) trực thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ đã cử người bảo vệ ông Barack Obama. Ông Barack Obama là ứng cử viên tổng thống đầu tiên được bảo vệ cho dù chưa nhận được sự tiến cử chính thức của đảng Dân chủ. Cách đây không lâu người ta đã phải sơ tán nhân viên và kiểm tra 3 văn phòng tranh cử của Thượng nghị sĩ Barack Obama tại
Theo luật của Mỹ, ứng cử viên tổng thống sẽ được bảo vệ sau khi nhận được sự tiến cử chính thức của đảng tham gia tranh cử. Do đó đây là trường hợp hy hữu và ông Barack Obama đã trở thành ứng cử viên Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ nhận được sự bảo vệ của cơ quan chức năng – sớm hơn quy định đến hơn 12 tháng.
Phấn đấu để trở thành Đệ nhất phu nhân
Mặc dù phải đợi tới tháng 8, ông Barack Obama mới chính thức được tuyên bố là ứng cử viên của đảng Dân chủ tại đại hội toàn quốc của đảng này, nhưng ngay từ bây giờ người ta đã thấy bà Michelle Obama, vợ ông Barack Obama đang tập để có thể nhanh chóng quản lý “hậu cung” sau khi chồng bà có thể làm chủ Nhà Trắng.
Dư luận đánh giá bà Michelle Obama là một phụ nữ thông minh, bướng bỉnh, dũng cảm và năng động. Trước khi quen ông Barack Obama (1989), bà Michelle Obama đã là một người rất thành công sau khi tốt nghiệp Đại học
Nhiều người đánh giá, bà Michelle Obama là “vũ khí bí mật” của ông Barack Obama. Ông Barack Obama không thể thành công nếu thiếu sự trợ giúp của vợ. Bà Michelle Obama đã tạo được tiếng vang rất lớn, đặc biệt trong cộng đồng phụ nữ da màu
