Đụng độ tại biên giới Thái Lan – Campuchia: LHQ và ASEAN vào cuộc

Thứ Ba, 08/02/2011, 11:15
Giao tranh giữa quân đội Thái Lan và Campuchia ở vùng biên giới đã bước sang ngày thứ 4 mà vẫn chưa thuyên giảm về mức độ căng thẳng. Hàng ngàn người dân hai nước ở vùng tranh chấp đã phải sơ tán khẩn cấp. Liên hợp quốc (LHQ) và ASEAN cũng đã vào cuộc để giải quyết tình hình.

Hãng Reuters cho hay, tiếng súng đạn vang lên lúc sáng sớm 7/2 đã xé toạc bầu không khí yên tĩnh ở khu vực gần ngôi đền Preah Vihear 900 năm tuổi. Kết quả là một phần ngôi đền có từ thể kỷ 11 này đã bị sập.

Giới chức Campuchia khẳng định, thủ phạm của vụ việc này là pháo nã từ phía Thái Lan sang. Trước đó, thống kê từ phía Campuchia cho biết, đụng độ vùng biên giới giữa hai nước đã khiến 5 người thiệt mạng. Từ hôm 6/2, quân đội Thái Lan và Campuchia triển khai cả pháo, rocket, súng cối… và đều đổ lỗi cho nhau phá vỡ lệnh ngừng bắn trước.

Hàng ngàn người dân Thái Lan ở vùng biên Chong Jom thuộc tỉnh Sisaket, Surin, phía Đông Bắc Thái Lan đã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Chưa hết, quân đội Thái Lan cũng yêu cầu người dân tại các làng giáp biên giới với Campuchia di tản, tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi các tin tức tình báo của họ cho thấy có sự hiện diện ngày càng nhiều các lực lượng quân sự tại khu vực tranh chấp.

Về phía Campuchia, chiều 6/2, Thủ tướng Hun Sen đã thúc giục Hội đồng Bảo an LHQ mở phiên họp khẩn về vấn đề Preah Vihear và kêu gọi sự can thiệp của quốc tế.

Được biết, giao tranh giữa quân đội Campuchia và Thái Lan đã bùng phát từ hôm 4/2. Mọi căng thẳng đều xoay quanh ngôi đền Preah Vihear được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2008. Năm 1962, một tòa án quốc tế đã ra phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia mặc dù cổng chính của ngôi đền nằm ở bên Thái Lan và hai nước đều tuyên bố chủ quyền khu vực xung quanh.

Nhiều nhà phân tích nhận định, lần này, đụng độ xảy ra vì hồi cuối tháng 1, tòa án ở Campuchia đã kết án 2 thành viên của một phong trào dân tộc chủ nghĩa Thái Lan 8 năm tù vì tội làm gián điệp. 2 người này nằm trong số 7 chính trị gia và nhà hoạt động Thái Lan bị buộc tội xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực biên giới tranh chấp hồi tháng 12 năm 2010.

Giao tranh giữa quân đội Thái Lan - Campuchia ở khu vực biên giới đã bước sang ngày thứ 4. Ảnh: AP & Reuters.

Ngay sau khi xảy ra đấu súng giữa quân đội Campuchia và Thái Lan, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các hành động này, đồng thời hối thúc hai quốc gia sớm có một dàn xếp hiệu quả để chấm dứt đụng độ vũ trang, kiềm chế tối đa để tránh làm cho tình hình leo thang.

Trong bản tuyên bố được người phát ngôn công bố hôm 6/2, ông Ban Ki-Moon còn yêu cầu hai nước tiếp tục các nỗ lực để tìm ra một giải pháp lâu dài cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ, thông qua các thỏa thuận và cơ chế đã được thiết lập trên tinh thần đối thoại và quan hệ láng giềng hữu hảo. LHQ sẵn sàng hỗ trợ cho các nỗ lực theo hướng này.

Trong khi đó, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho rằng, tình hình căng thẳng dọc biên giới Thái Lan - Campuchia đang làm suy giảm lòng tin của quốc tế vào ASEAN. Quan điểm của ông Surin Pitsuwan là Thái Lan và Campuchia nên cho phép ASEAN đứng ra làm trung gian giúp tìm một giải pháp tạm thời cho cuộc xung đột biên giới 2 nước.

Indonesia trong vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2011 cũng đã đưa ra đề nghị tham gia trong vai trò trung gian hòa giải xung đột Thái Lan-Campuchia. Đến chiều 7/2, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã đến thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Theo kế hoạch, ông Marty Natalegawa hội đàm với Ngoại trưởng Hor Nam Hong và có cuộc gặp với Thủ tướng Hun Sen để hiểu rõ hơn về tình hình hiện nay trên biên giới chung giữa Campuchia- Thái Lan.

Đáp lại nỗ lực này của ASEAN, Thủ tướng Thái Lan vẫn tuyên bố, ASEAN không cần thiết phải tham gia can dự vào vấn đề của nước này với Campuchia.

Việt Nam kêu gọi hai bên kiềm chế, tránh để sự việc trên biên giới giữa Campuchia và Thái Lan diễn biến phức tạp

Theo TTX Việt Nam, ngày 7/2, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước xung đột xảy ra trong những ngày vừa qua tại khu vực đền Preah Vihear trên biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói: "Cũng là thành viên của ASEAN, Việt Nam lo ngại sâu sắc về xung đột tại khu vực đền Preah Vihear trên biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Việt Nam kêu gọi hai bên kiềm chế, tránh để sự việc diễn biến phức tạp, giải quyết vấn đề thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Phan Hiển
.
.
.