Đức phát hiện thêm nguồn gây khuẩn E.coli
Giới chức Đức cho hay, các kết quả xét nghiệm tại trang trại này cho thấy, nhiều khả năng, nguồn thực phẩm do trang trại này cung cấp bị nhiễm khuẩn E.coli đã gây ra cái chết của 22 người và làm hơn 2.000 người khác phải điều trị tại bệnh viện. Nhiều ca bệnh bị cho là tiến triển sang dạng hội chứng tan urê huyết (HUS) rất nguy hiểm đến tính mạng.
Hiện trang trại này đã bị đóng cửa và giới chức Đức cũng khuyến cáo người dân không nên ăn giá đỗ. Bộ trưởng Nông nghiệp bang Lower Saxony Gert Linderman nói: "Chúng tôi sẽ đưa các kết quả xét nghiệm ở Uelzen tới các phòng thí nghiệm khác để kiểm tra. Nhưng đây mới chỉ là một trong nguồn gốc lây khuẩn E.coli". Được biết, trang trại ở Uelzen thường cung cấp rau, củ quả cho các siêu thị ở Hamburg và một số bang lân cận.
![]() |
|
Giới chức Đức khuyến cáo người dân không nên ăn giá đỗ. |
Cũng theo ông Gert Linderman, giá đỗ ươm ở trang trại là nguồn truyền chủng vi khuẩn E.coli độc hại, gây ra chứng tiêu chảy nguy hiểm. Thông tin này từ Đức đã giúp "giải oan" cho dưa chuột Tây Ban Nha, loại thực phẩm trước đó bị giới chức châu Âu cho là làm xuất hiện dịch tiêu chảy từ đầu tháng 5.
![]() |
|
Các nghiên cứu cho thấy, vi khuẩn E.coli là một chủng hoàn toàn mới, có độc lực mạnh và nguy hiểm. |
Tin từ hãng BBC cho biết, những trường hợp đầu tiên bị phát hiện nhiễm vi khuẩn E.coli tập trung ở thành phố Hamburg, sau đó lan sang 12 nước khác trong khu vực. 21 người Đức và 1 người Thụy Điển đã tử vong. Mỹ cũng vừa phát hiện 4 trường hợp nhiễm bệnh.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trước đó cũng khuyến cáo, vi khuẩn E.coli là một chủng hoàn toàn mới, có độc lực mạnh và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những chủng vi khuẩn cũ. Thậm chí, E.coli còn chứa một số gene kháng với thuốc kháng sinh. Chủng E.coli hiếm gặp này bám vào thành ruột và dạ dày, tiết ra chất độc gây tiêu chảy, xuất huyết dạ dày và các vấn đề về thận


