Bầu cử Duma Quốc gia Nga:

Đảng Nước Nga Thống nhất giành đa số

Thứ Ba, 06/12/2011, 09:47
Mặc dù không giành được thắng lợi vang dội như 4 năm trước (chiếm 64% số phiếu), nhưng với kết quả thông báo sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) công bố trưa 5/12, Đảng Nước Nga Thống nhất (UR) cầm quyền vẫn giành được đa số quá bán trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa VI diễn ra hôm 4/12.
>> Niềm tin vào Đảng Nước Nga thống nhất

Ba chính đảng còn lại gồm Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng Nước Nga Công bằng và Đảng Dân chủ Tự do đều giành nhiều phiếu ủng hộ hơn so với cuộc bầu cử năm 2007. CEC thông báo, với gần 99% số phiếu đã được kiểm, UR của Thủ tướng Putin giành được 49,54% phiếu ủng hộ và nếu kết quả này được khẳng định, đảng cầm quyền có khoảng 240 ghế trong tổng số 450 ghế tại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga.

Với gần 99% số phiếu được kiểm, UR giành được 238 ghế, Đảng Cộng sản Liên bang Nga sở hữu 92 ghế, Đảng Nước Nga Công bằng kiểm soát 64 ghế và Đảng Dân chủ Tự do chiếm 56 ghế. Ba chính đảng còn lại không giành đủ 7% số phiếu bầu và quyền đại diện tại Duma Quốc gia Nga khóa mới gồm Yabloko (3,3%), Đảng Những người yêu nước Nga (0,97%) và Đảng Sự nghiệp Cánh hữu (0,59%). Theo thống kê, có hơn 66 triệu trong tổng số trên 108 triệu cử tri đi bỏ phiếu, chiếm 60,2%, thấp hơn mức 63,78 % của năm 2007.

Điều này đồng nghĩa với việc, UR sẽ mất thế đa số 2/3 hiện tại nhưng ông Putin vẫn hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3/2012. Ngay sau khi biết tin về kết quả bầu cử, Thủ tướng Putin đã tuyên bố: Đây là một kết quả tối ưu cho thấy tình hình thật sự của đất nước và dựa vào kết quả này chúng ta có thể đảm bảo sự phát triển bền vững của nước Nga thời gian tới.

Trước đó, ông Putin tuyên bố, UR đã nhận được sự ủng hộ của tất cả những người dân chín chắn, khách quan và nghiêm túc; những người mong muốn tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, con cháu họ và cho nước Nga. Thủ tướng Putin cũng từng cáo buộc nước ngoài đổ tiền cho đảng đối lập ở Nga cũng như tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ tại nước này với mục đích chính trị để tạo ảnh hưởng tới cuộc bầu cử hôm 4/12.

Giới truyền thông đưa tin, tối 4/12, Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Putin đã đến thăm trụ sở trung tâm của UR và đã phát biểu tại đây sau khi CEC công bố kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử. Cả Tổng thống và Thủ tướng đều nhấn mạnh tới tính hợp pháp của cuộc bầu cử cũng như sự cân bằng giữa các lực lượng chính trị trong Quốc hội Nga nhiệm kỳ tới. Tổng thống Dmitry Medvedev đứng đầu danh sách của UR  trong cuộc bầu cử. Dư luận coi cuộc bầu cử là thuốc thử tín nhiệm đối với UR.

Theo luật bầu cử sửa đổi năm 2008, nhiệm kỳ của Duma quốc gia sẽ tăng từ 4 năm lên 5 năm. Chủ tịch Ủy ban Tối cao của UR Boris Gryzlov tuyên bố, trong khi các cuộc bầu cử năm 2010 và 2011 tại Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chứng kiến sự thay đổi đảng cầm quyền, chúng ta có thể nói một cách điềm tĩnh rằng, UR vẫn là đảng cầm quyền và tôi cảm ơn cử tri vì điều này.

Không ít chuyên gia cho rằng, sau cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3/2012, tầng lớp trung lưu sẽ là lực lượng quan trọng có khả năng thay đổi nước Nga trong 5-7 năm tới. Do đó, hướng phát triển trong tương lai của nước Nga sẽ phụ thuộc vào khả năng tập hợp để hình thành nên một đảng phái chính trị của tầng lớp này.

Ngoài việc có 96.000 điểm bỏ phiếu, cuộc bầu cử còn có 2 nhân vật đặc biệt tham gia. Phi hành gia Anatoly Ivanishin và Anton Shkaplerov đang làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã bỏ phiếu thông qua người được ủy nhiệm là đại diện Trung tâm đào tạo phi hành gia (CTC) Dmitry Zhukov. Sau đó, trước sự chứng kiến của báo chí, nhân viên của CTC đã bỏ lá phiếu được đánh dấu vào thùng.

Cảnh sát Moskva cho biết, hơn 100 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình của những người đối lập tại trung tâm thủ đô hôm 4/12, khi cuộc bầu cử đang diễn ra

Lê Trịnh
.
.
.