Chính phủ Fiji thi thiết kế quốc kỳ ‘thoát Anh’

Thứ Sáu, 27/02/2015, 15:01
Thủ tướng Voreqe Bainimarama trịnh trọng cho biết đảo quốc Thái Bình Dương đã phát động một cuộc thi kéo dài 2 tháng kể từ ngày 23/2 nhằm tìm ra thiết kế tối ưu nhất cho lá quốc kỳ của quốc gia.

Một hội đồng nhân dân sẽ chọn ra những thiết kế ưng ý nhất để chuyển lên Quốc hội quyết định.

Nhà thiết kế giành chiến thắng sẽ được vinh dự kéo quốc kỳ mới vào ngày 10/10, kỷ niệm 45 năm Fiji độc lập.

Người dân Fiji hi vọng quốc kỳ mới sẽ không còn “dấu ấn thuộc địa Anh” (Ảnh: AP).

Quốc kỳ hiện tại của Fiji có biểu trưng Liên hiệp Anh (Union) ở phía trên góc trái, tuy nhiên Thủ tướng Bainimarama tuyên bố lá cờ đó biểu trưng cho quá khứ u ám khi đất nước này còn là thuộc địa của Anh.

Ông Bainimarama được bầu làm Thủ tướng vào tháng 9 năm ngoái khi Fiji chuyển sang chế độ dân chủ, 8 năm sau khi ông nắm quyền nhờ một cuộc đảo chính của quân đội.

Ngọc Bích
.
.
.