Cảnh báo nguy cơ ngày càng tăng từ các nhóm Hồi giáo cực đoan

Thứ Sáu, 17/04/2015, 14:44
Theo Spuniks News ngày 17/4 dẫn số liệu do Thượng tướng Igor Sergun, Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đưa ra tại Hội nghị An ninh quốc tế Moscow cho biết, 500 triệu USD thu về mỗi năm là lợi nhuận có được nhờ hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy của các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông và Trung Á.

Theo Thượng tướng Sergun, hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy đem lại nguồn thu chính cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Trung Á và Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh, chủ nghĩa khủng bố quốc tế đang trở thành biến thể của các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. 

Trên thực tế, các hoạt động này đã biến thành kiểu kinh doanh sinh lợi hàng tỷ USD nhờ hoạt động buôn bán ma túy, bắt cóc con tin, buôn lậu vũ khí và kim loại quý. Bên cạnh đó, các tổ chức này còn kiếm thêm tiền nhờ quan hệ mật thiết với các tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phân lập.

Binh lính thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiệc tùng tại một nhà hàng năm sao ở thành phố Raqqa, Syria. (Ảnh: SORH).

Thượng tướng Sergun dự báo, trong tương lai gần, mức độ đe dọa khủng bố trên thế giới sẽ vẫn còn rất cao. 

Theo ông Sergun, việc mở rộng quy mô hoạt động của các nhóm cực đoan, đặc biệt ở khu vực Trung Đông, Cận Đông và Trung Á, đang khiến nguy cơ “xuất khẩu” chủ nghĩa khủng bố sang các nước châu Âu, Cộng đồng các quốc gia độc lập và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trở nên rõ rệt.

Khổng Hà (theo Sputnik News)
.
.
.