Cảnh báo của Tổng thống Putin về chạy đua vũ trang

Thứ Hai, 11/02/2008, 11:23
Những cảnh báo của Tổng thống Putin trước Quốc hội Nga về một cuộc chạy đua vũ trang mới đang khiến dư luận thế giới đặc biệt quan tâm và đây được coi là tầm nhìn của ông về nước Nga tới năm 2010.

Ông Putin khẳng định, một cuộc chạy đua vũ trang mới đang hình thành trên thế giới và Nga luôn có hành động đối phó với những thách thức này - Nga sẽ đáp trả bằng các loại vũ khí công nghệ cao, tối tân và sẽ trở thành nước dẫn đầu thế giới về công nghệ. Giới chuyên môn cho rằng, Nga buộc phải hành động khi phương Tây tiếp tục mở rộng khối liên minh quân sự NATO tới sát lãnh thổ Nga cũng như triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan và Czech.

Dự kiến, Nga sẽ khởi động việc chế tạo các loại vũ khí mới, có công nghệ cao hơn các nước khác trong thời gian tới, trong đó có kế hoạch phát triển các loại tên lửa mới, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

Trước đó, Nga cũng đã khôi phục hoạt động tuần tra tầm xa của máy bay ném bom chiến lược sau hơn một thập kỷ bị gián đoạn

A.P.
.
.
.