Các quốc gia Nam Á quyết tâm chống khủng bố và an ninh lương thực

Thứ Hai, 04/08/2008, 08:06

Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Nam Á (Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á) lần thứ 15 đã kết thúc sau 2 ngày nhóm họp (từ 2 đến 3/8) tại thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh hầu hết các quốc gia thành viên của Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Nam Á lần thứ 15 (SAARC-15) đều trải qua những biến động khá lớn trong nội bộ, cũng như giữa các nước láng giềng với nhau, do đó thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong và ngoài khu vực.

Từ sự nhất trí trên bàn hội nghị

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Chủ tịch SAARC-14 đã tuyên bố khai mạc Hội nghị thượng đỉnh SAARC-15. Lãnh đạo 8 quốc gia thành viên (Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Bhutan và Maldives) tham dự hội nghị lần này đều nhất trí tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng, chống khủng bố, thương mại và giảm đói nghèo.

Ngoài ra, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và người đồng cấp Pakistan Yousuf Raza Gilani cũng nhất trí duy trì tiến trình hoà bình giữa 2 nước, cho dù song phương đang tồn tại một số vấn đề "nóng".

Dư luận từng quan ngại, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan có thể ảnh hưởng không nhỏ tới sự thành công của SAARC-15, nhưng vấn đề này đã được "tháo chốt an toàn". Giới chuyên môn không quan tâm tới việc Hội nghị thượng đỉnh SAARC-15 đã ký được bao nhiêu hiệp định, mà chú trọng tới tính khả thi của những hiệp định này.

Ngoài những bất ổn trong nước, mâu thuẫn, xung đột không được giải quyết giữa các quốc gia láng giếng như Âën Độ - Pakistan, Pakistan - Afghanistan, Âën Độ - Bangladesh đã và đang khiến cho SAARC phải đương đầu với không ít khó khăn.

Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cho rằng, nước ông là quốc gia chịu thiệt hại nhiều nhất vì khủng bố ở Nam Á. Nhưng Ấn Độ vừa chính thức cáo buộc Cơ quan tình báo Pakistan đứng sau vụ đánh bom Đại sứ quán nước này ở thủ đô Kabul, Afghanistan khiến 41 người chết, 141 người khác bị thương.

Ngoại trưởng Ấn Độ Shiv Shankar Menon nhận định, đối thoại với Pakistan đang ở trong tình trạng chưa từng có trong vòng 4 năm qua.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, kể từ khi thành lập (1985) và nhất là trong thời gian gần đây, nội bộ SAARC nảy sinh một số phức tạp làm cản bước tiến của tổ chức này. Vấn đề chủ yếu mà các quốc gia thành viên SAARC gặp phải là nội chiến, khủng bố, đói nghèo, lạm phát, tranh chấp biên giới... Tuy nhiên, chủ đề của SAARC-15 lại là "Tăng trưởng thông qua hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư".

Với tư cách là nước chủ nhà, trước khi khai mạc hội nghị Ngoại trưởng và Hội nghị thượng đỉnh SAARC-15, Chính phủ Sri Lanka đã phải triển khai 19.000 binh sĩ và cảnh sát tại thủ đô Colombo để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các quan khách bởi cuộc nội chiến tại nước này vẫn đang leo thang. Ngoại trưởng Sri Lanka Rohitha Bogollagama khẳng định, Hội nghị thượng đỉnh SAARC-15 là lớn nhất từ trước đến nay cùng sự đảm bảo an ninh tuyệt đối của nước chủ nhà.

Đến thực tế của SAARC-15

Những vụ khủng bố mới xảy ra tại một số vùng ở Ấn Độ xuất phát từ mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc, cộng đồng đang khiến cho chính trường nước này thêm phức tạp.

Tuy đã có chính phủ mới, nhưng chính trường Pakistan vẫn bị bao trùm bởi các vụ khủng bố, chia rẽ sắc tộc, tranh giành quyền lực giữa các phe phái.

Cuộc nội chiến ở Sri Lanka chưa có dấu hiệu kết thúc bởi mọi cơ hội đàm phán đều bị bỏ qua.

Bangladesh vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị cho dù đã kéo dài gần hai năm và chưa biết tới bao giờ cuộc tổng tuyển cử mới được tiến hành.

Cuộc chiến ở Afghanistan vẫn tiếp diễn với nguy cơ quay trở lại của Taliban cho dù lực lượng này đã bị mất quyền lãnh đạo đất nước từ năm 2001.

Đất nước Nepal bắt đầu một cuộc sống chính trị mới sau khi chấm dứt chế độ quân chủ kéo dài gần 240 năm và làm lễ nhậm chức cho Tổng thống Ram Baran Yadav (28/7). Mặc dù đã thay đổi chế độ - từ quân chủ chuyên chế sang quân chủ lập hiến, nhưng tình hình chính trị tại Bhutan vẫn còn nhiều vấn đề gây tranh cãi.

Được biết, Thủ tướng Manmohan Singh đang quan ngại tới tỉ lệ lạm phát của nước này bởi tính đến tháng 7/2008, Ấn Độ đã chạm mức 11,91%, cao nhất trong 13 năm qua. Hầu hết các quốc gia SAARC cũng đang gặp khó khăn trong việc khắc phục nguy cơ thiếu hụt nguồn năng lượng điện, thúc đẩy đầu tư thương mại giữa các quốc gia Nam Á…

Không những có vị trí địa - chính trị quan trọng, mà còn có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, không gian kinh tế rộng lớn với hơn 400 triệu người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu... Hơn nữa, SAARC cũng có vai trò quan trọng trong tiến trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, chống khủng bố… tại khu vực này. Nhưng điều đáng nói là tuy chiếm tới 1/4 dân số thế giới (khoảng 1,5 tỷ người) nhưng SAARC chỉ đạt 2% GDP toàn cầu với phần lớn thu nhập kinh tế đến từ Ấn Độ. Theo thống kê, thương mại nội khối SAARC chỉ chiếm 5% thương mại toàn cầu

Quốc Trung
.
.
.