Brunei ưu tiên giải quyết vấn đề biển Đông trong năm Chủ tịch ASEAN

Thứ Tư, 16/01/2013, 10:10

Hãng Channelnewsasia ngày 15/1 đưa tin, trong năm 2013, trong vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN, Brunei đã xác định ưu tiên hàng đầu của nước này là giải quyết vấn đề biển Đông. Cụ thể, Brunei muốn thúc đẩy việc sớm xây dựng một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc pháp lý giữa các bên tuyên bố chủ quyền trên biển Đông.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Brunei cho biết, là một quốc gia nhỏ bé nhưng giàu dầu lửa ở ASEAN, Brunei muốn tạo một không khí hòa bình, hữu nghị trong khu vực. Vì thế, những tranh chấp trên biển Đông trong năm 2012, theo quan điểm của Brunei sẽ tạo một mối đe dọa an ninh lớn đối với khu vực.

Các bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán và có thiện chí hơn với đối phương trong việc tiếp cận vấn đề biển Đông bởi đây là vùng biển có nhiều tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Trong một cuộc họp của ASEAN hồi tháng 11/2012, ASEAN cũng đã kêu gọi Trung Quốc nghiêm túc hợp tác để hướng tới một Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) mang tính ràng buộc.

Các cuộc họp dự kiến sắp tới tổ chức tại Brunei được coi là nơi thích hợp để tiếp tục bàn thảo và đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Tin từ hãng Borneo Bulletin ngày 15/1 cho hay, trong lần thứ 2 làm Chủ tịch ASEAN kể từ năm 2011 đến nay, Brunei dự định sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 22 vào ngày 24 và 25 tháng 4. Tiếp đó là các cuộc đối thoại với đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ở cấp cao trong hai ngày 9 và 10/10.

Đặc biệt, trong năm 2013, Brunei còn đăng cai cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần đầu tiên và cuộc họp thượng đỉnh ASEAN+3 cùng Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 8. Tổng cộng, có tất cả hơn 60 cuộc họp từ cấp SOM trở lên diễn ra tại quốc gia này. Với chủ đề “Vì người dân, cùng hướng tới tương lai”, năm ASEAN ở Brunei sẽ nhấn mạnh sự hợp tác của khu vực trong lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội…

Trở lại vấn đề biển Đông, Trung Quốc và các thành viên ASEAN gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên biển Đông. Năm 2002, Trung Quốc và ASEAN đã ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) trong đó cam kết các bên sẽ giải quyết vấn đề một cách hòa bình và không có những hành động đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, căng thẳng đã gia tăng trong vòng hai năm qua khi Trung Quốc có những hành động làm phức tạp thêm tình hình và bị các nước ASEAN phản đối.

Ngày 14/1, Việt Nam vừa có phản ứng trước việc Trung Quốc công bố chính thức nội dung và đưa vào hiệu lực “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển Hải Nam”, tổ chức tập trận tại đảo Quang Hòa, thuộc quần đảo Hoàng Sa, tổ chức khai thông và cung cấp dịch vụ 3G, CDMA tại đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, phê duyệt “Quy hoạch phát triển du lịch tàu khách thành phố Tam Á 2012 – 2022” trong đó có tuyến đi tới các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã khẳng định: “Những hoạt động nêu trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại  biển Đông và  hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, làm cho tình hình biển Đông thêm phức tạp, trái với tinh thần DOC, không có lợi cho hòa bình ổn định trong khu vực và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái đó”.

Cảnh báo nguy cơ chiến tranh Nhật - Trung

Ngày 15/1, các nhà phân tích thế giới đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh Nhật Bản – Trung Quốc khi Tokyo cho triển khai thêm 2 tàu tuần tra nhằm tăng cường bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận với giả định tái chiếm một hòn đảo bị lực lượng kẻ thù chiếm đóng. Theo đài NHK, hai tàu này có trọng tải 335 tấn và 3.100 tấn, được trang bị trực thăng đồn trú tại cơ quan đầu não của lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực, bao phủ cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ngoài ra, một quan chức Nhật còn hé lộ, Tokyo đã lên kế hoạch chi 180,5 tỷ yên (2 tỷ USD) cho tên lửa, chiến đấu cơ và trực thăng nhằm củng cố khả năng phòng vệ của nước này, do lo ngại trước một Trung Quốc đang lớn mạnh. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc cũng được lệnh nâng cao khả năng chiến đấu trong năm 2013.

- Theo tin từ tờ Bangkokpost, ngày 15/1, Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkaew tuyên bố, với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, nước này sẽ nỗ lực tìm kiếm lập trường chung giữa các thành viên ASEAN về vấn đề biển Đông và tổ chức thêm nhiều cuộc đối thoại của khối với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng sẽ tổ chức các cuộc hội đàm riêng với các bên có tranh chấp chủ quyền ở biển Đông. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc còn tùy thuộc vào việc Bắc Kinh có sẵn sàng tham gia hay không. Dẫu vậy, ông Sihasak Phuangketkaew vẫn hy vọng việc đàm phán COC sẽ có nhiều tiến triển và các bên sẽ đạt được những nhận thức chung vì hòa bình, an ninh của khu vực. (Châu Anh- Ngọc Khuê)

Huyền Chi
.
.
.