Bảo vệ khách VIP của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008

Chủ Nhật, 17/08/2008, 17:55
Cơ quan chức năng Trung Quốc đã đưa ra hơn 910 phương án đảm bảo an ninh cho Olympic Bắc Kinh cũng như bảo vệ cho các nguyên thủ quốc gia. Theo thống kê, đoàn tháp tùng và bảo vệ Tổng thống Bush là hùng hậu nhất - khoảng 600 người. Tiếp đến là lực lượng bảo vệ Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và một số nguyên thủ quốc gia khác.

Nghiêm mật nơi ăn nghỉ

Nơi ăn nghỉ của hơn 80 nguyên thủ quốc gia tới dự lễ khai mạc cũng như bế mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 được giữ bí mật tới phút chót, thậm chí người không có trách nhiệm gợi hỏi cũng không được nhân viên khách sạn trả lời. Đa số nguyên thủ quốc gia được bố trí ăn nghỉ tại 2 khách sạn China World Hotel (Khách sạn thế giới Trung Quốc) và Lai Chun Palace Hotel (Khách sạn Vương Phủ Lệ Tuấn).

Đầu tháng 8, Ban tổ chức mới chính thức ký để đưa China World Hotel và Lai Chun Palace Hotel vào phục vụ khách VIP. Được biết có 37 nguyên thủ quốc gia cùng đoàn tuỳ tùng ăn nghỉ tại China World Hotel, đông nhất trong tất cả những khách sạn đón tiếp khách VIP tới dự lễ khai mạc tối 8/8.

Để tạo ấn tượng cho khách tới nghỉ, một khẩu hiệu lớn màu đỏ dài 10 mét, rộng 3 mét đã được dựng ngay bên ngoài China World Hotel. Lực lượng an ninh cùng hệ thống giám sát an ninh gồm 2 phần - kiểm tra người và kiểm tra hành lý được đặt ngay trước cửa ra vào China World Hotel.

Vì mới khánh thành hồi tháng 3 và được xây theo phong cách cổ điển nên Lai Chun Palace Hotel thu hút được sự chú ý của mọi người, nhưng họ chỉ được phép chụp ảnh ở cự ly hơn 100 mét. Được biết, Lai Chun Palace Hotel được xây dựng để phục vụ khách VIP tới tham dự Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Trước đêm khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, mọi người đều cho rằng, Tổng thống Bush cùng gia đình và đoàn tuỳ tùng nghỉ tại Jinmao Westin Hotel (Khách sạn Kim Mậu) nên nơi đây trở thành điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Nhưng khi được hỏi, nhân viên khách sạn chỉ trả lời, chúng tôi không biết Tổng thống Bush có nghỉ tại đây hay không, chỉ biết rằng, nhân viên trong đoàn đã vào nhận phòng.

Chiếc chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Bush.

Giới chuyên môn rỉ tai, chỉ cần nhìn cách bố trí bảo vệ khách sạn là biết ngay Tổng thống Bush đang nghỉ ở đâu. Tại 2 chốt ra vào của Jinmao Westin Hotel, người ta thấy có tới 3 hệ thống kiểm tra an ninh. Bất cứ ai ra vào đều bị kiểm tra nghiêm mật. Ngoài ra, một lực lượng cảnh sát và an ninh được tăng cường thường xuyên tuần tra bên ngoài Jinmao Westin Hotel - 2 giờ đổi gác 1 lần.

Trong khi 3 khách sạn kể trên được bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí không được phép tiết lộ tỷ lệ đăng ký phòng thì Chang Fu Palace Hotel (Khách sạn Trường Phú Cung) lại rất thoải mái cho dù nơi đây cũng là địa điểm ăn nghỉ của khách VIP. Đây là nơi Thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda cùng đoàn tuỳ tùng nghỉ. Ngoài ra còn có lãnh đạo của các nước như Armenia, Czech và Litva.

Không chỉ bảo vệ nơi nghỉ, mà việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là vấn đề được Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 đặc biệt coi trọng. Ngoài ra, tạo sự hấp dẫn trong các món ăn cũng được đầu bếp quan tâm. Sủi cảo là một trong những món ăn độc đáo của người Trung Quốc và để tạo sự phong phú cho món này, các đầu bếp đã làm thêm 20 loại sủi cảo mới, phục vụ quan khách.

Đệ nhất phu nhân Laura Bush và cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell từng hết lời khen ngợi sau khi thưởng thức món sủi cảo. Ngoài ra, Vua máy tính Bill Gates, cựu vô địch quyền anh thế giới Muhammad Ali, gia đình Vua dầu lửa Rockefeller cũng có nhận xét tương tự khi thưởng thức món sủi cảo. Theo thống kê, có tới hơn 200 loại sủi cảo được giới thiệu tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Quy định của nước chủ nhà

Trước khi nguyên thủ quốc gia các nước tới nghỉ tại khách sạn, lực lượng an ninh, cảnh sát và tiêu phòng của Trung Quốc phải tới kiểm soát một lần cuối, kể cả kiểm tra chất lượng không khí. Mặc dù lực lượng bảo vệ cho hơn 80 nguyên thủ quốc gia được phép mang vũ khí cùng những trang thiết bị bảo vệ, nhưng họ được cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo.

Theo đó trừ những trường hợp đột xuất, bất khả thi, còn thông thường mọi việc bảo vệ đều phải thông báo cho cơ quan chức năng Trung Quốc để tiện phối hợp trong công tác bảo vệ.

Được biết, cơ quan chức năng Trung Quốc đã đưa ra hơn 910 phương án đảm bảo an ninh cho Olympic Bắc Kinh cũng như bảo vệ cho các nguyên thủ quốc gia. Theo thống kê, đoàn tháp tùng và bảo vệ Tổng thống Bush là hùng hậu nhất - khoảng 600 người. Tiếp đến là lực lượng bảo vệ Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và một số nguyên thủ quốc gia khác.

Nói tới công tác bảo vệ không thể bỏ qua chiếc chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ - nó đã được bảo vệ nghiêm mật và khá tốn kém trong suốt thời gian ông Bush ở Trung Quốc, từ 8 đến 11/8.

Nhưng tối 7/8, Air Force One đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, do đó thời gian được tính để bảo vệ là 5 ngày, chứ không phải 4. Sở dĩ phải tính như vậy vì công ty xăng dầu hàng không Hoa Bắc là đơn vị đã cung cấp nhiên liệu cho Air Force One và họ cần phải có con số chính xác để thanh toán.

Khi Air Force One di chuyển cần có ít nhất 4 chiếc máy bay cùng cất cánh, đó là Boeing 747-200B, Boeing 757, Value G5 và máy bay quân dụng C17. Theo yêu cầu của phía Mỹ, từ tối 7/8 đến 11/8, Air Force One đã bơm 3 lần xăng, thêm vào đó là 2 lần lấy xăng của 6 chiếc cảnh sát tuần tra. Do đó tổng số xăng đã cung cấp để phục vụ Air Force One lên tới 104.120 tấn.

Để đảm bảo an toàn cho việc lấy xăng, thời gian và địa điểm cung cấp thay đổi 3 lần trong 1 ngày. Trước khi nhân viên cung cấp xăng tác nghiệp, họ đều phải trải qua các bước kiểm tra của lực lượng an ninh Mỹ

Trường Giang
.
.
.