Australia và New Zealand công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam

Thứ Bảy, 28/02/2009, 09:11
Chính phủ Australia và Chính phủ New Zealand đã chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và cam kết không áp dụng Đoạn 255 trong Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Với quyết định này, Australia và New Zealand còn cam kết áp dụng đầy đủ các quy định liên quan của WTO về chống bán phá giá và trợ cấp đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vào hai nước này một cách bình đẳng như áp dụng với các thành viên khác của WTO.

Cam kết này có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình điều tra, xác định mức độ phá giá làm cơ sở ra quyết định về mức thuế chống bán phá giá. Trong bối cảnh các nền kinh tế đang nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức của cuộc suy thoái toàn cầu, cam kết này của Australia và New Zealand cùng với việc ký kết Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ FTA) càng được đánh giá cao, góp phần vào nỗ lực của các nước tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ phát triển kinh tế.

Như vậy, đến nay đã có 18 nước chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ. Nhân dịp này, các Bộ trưởng kinh tế ASEAN cũng đã ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của Australia - New Zealand và khuyến nghị các đối tác khác của ASEAN sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Được biết, đoàn Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao lần này do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, bên cạnh các phiên họp chính thức, Thủ tướng sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự các phiên đối thoại và gặp gỡ không chính thức với Liên minh các nghị viện ASEAN, đại diện thanh niên ASEAN và các tổ chức xã hội dân sự

PV
.
.
.