Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Thứ Hai, 08/04/2013, 21:42
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này mới phóng thử thành công tên lửa đất đối đất tầm trung Agni-II có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân tại bệ phóng di động ở đảo Wheeler hôm 7/4.

Agni-II dài 20m, nặng 17 tấn, tầm bắn 2.000km và có khảng năng mang theo đầu đạn nặng 1 tấn. Agni-II được trang bị hệ thống định vị đặc biệt có độ chính xác cao.

Hãng tin IANS của Ấn Độ dẫn lời Giám đốc của Khu thử nghiệm hỗn hợp (ITR) M.V.K.V. Prasad cho biết, "vụ phóng thử đã hoàn toàn thành công", Agni-II đã phóng trúng mục tiêu đặt cách đó 300km về phía đông nam New Delhi, đối diện với vịnh Bengal.

Hồi tháng 3 năm nay, báo chí Nga cũng đưa tin rằng quân đội Ấn Độ đã tiến hành bắn thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh BrahMos phiên bản phóng từ tầu ngầm.

Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tên lửa đất đối đất tầm trung Agni-II có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân hôm 7/4.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, quốc gia Nam Á này đã thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II cũng có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và hồi tháng 4/2012, là vụ thử thành công lần đầu tiên tên lửa đạn đạo hạt nhân xuyên lục địa Agni-V dài 17,5m, nặng 50 tấn và cũng có khả năng mang theo đầu đạn nặng 1 tấn.

Được biết, khi Agni-II gia nhập kho vũ khí, Ấn Độ sẽ trở thành thành viên của "câu lạc bộ"  dành riêng cho các quốc gia có sở hữu công nghệ sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân tầm xa bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và có lẽ là Israel.

Ngoài tên lửa Agni (nghĩa là "lửa" trong tiếng Ấn Độ), quân đội Ấn Độ còn sở hữu nhiều loại tên lửa khác như Prithvi với nhiều tầm bắn, tên lửa siêu thanhBrahmos được phát triển cùng với quân đội Nga, các tên lửa Akash, Nag, Astra, Helina và Prahar.

Hầu hết tất cả các loại tên lửa trong kho vũ khí của quốc gia Nam Á này đều có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân tạo thành 1 chương trong cuốn tiểu thuyết chưa có hồi kết mang tên "chạy đua vũ trang" với nước láng giềng Pakistan, hiện cũng đang sở hữu công nghệ phát triển ICBM

Hà Khổng (theo Prensa Latina)
.
.
.