Ấn Độ: Báo động gia tăng tỷ lệ tội phạm
Các báo cáo trình lên chính phủ khẳng định riêng trong năm 2007, tại Ấn Độ đã xảy ra 32.719 vụ giết người, gấp đôi con số ở Mỹ và gấp 3 lần ở Pakistan. Đó là chưa kể đến những vụ án không được thông báo với nhà chức trách.
Tổng cộng, trong năm ngoái, Ấn Độ có tới 5 triệu vụ phạm tội bao gồm giết người, cưỡng hiếp, cướp giật... Nếu tính trung bình, cứ 100.000 người ở Ấn Độ thì xảy ra 3 vụ giết người và cứ 100.000 người thì có 4 vụ cưỡng hiếp. Đặc biệt, tỷ lệ tội phạm ở mức độ báo động cao tại thủ đô
So với năm 2007, 5 tháng đầu năm 2008, tỷ lệ tội phạm tăng 2% và con số này đã đưa Ấn Độ lên hàng thứ 2 sau Nam Phi trong danh sách những quốc gia xảy ra số vụ giết người nhiều nhất thế giới.
Một quan chức cảnh sát đã về hưu cho biết, một trong những nguyên nhân khiến xã hội Ấn Độ trở nên bất ổn hơn là chính sách giảm quân số trong lực lượng cảnh sát của chính phủ. Vì vậy NCRB đang kêu gọi mở rộng quân số và cho phép cảnh sát thực hiện nhiều biện pháp mạnh để đối phó với tội phạm
