Nháo nhác hội nhóm bùa ngải cuối năm

Thứ Hai, 12/01/2026, 08:11

Hoạt động mê tín núp bóng các hội nhóm sinh hoạt, CLB thiền hành, chữa lành... ngày càng trở nên sôi động khi năm cũ sắp qua, năm mới đang đến. Các hội nhóm không chỉ thu hút số lượng lớn cư dân mạng tham gia mà còn tạo ra thị trường nhộn nhịp buôn bán bùa ngải, vật phẩm tâm linh. Tại đây, nhiều thầy bói, thầy bùa thừa cơ hiện nguyên hình, chực chờ lừa gạt các nạn nhân nhẹ dạ cả tin.

Bùa ngải núp bóng chữa lành

Với tên gọi nhẹ nhàng đậm chất chữa lành, nhóm “tịnh tâm an lạc” hiện có hơn 3.000 thành viên tham gia hoạt động tích cực và đều đặn mỗi ngày. Trên nhóm, các thành viên gạo cội cùng quản trị viên đều được gọi bằng “thầy, cô” luôn chia sẻ các bài pháp thoại hoặc những câu chuyện đạo đời, nhân quả cho thành viên tham khảo và cùng luận bàn.

Nếu là chuyện đạo đời, bao giờ ở phía cuối chuyện sẽ có một nội dung giới thiệu vật phẩm tâm linh như, lá bồ đề, vòng tràng, chuỗi hạt... với lời quảng cáo dễ đi vào tâm khảm của người theo dõi: “Lá bồ đề sẽ giúp cho con người thu hút được những luồng khí tốt lành. Xua đuổi những âm khí và vận đen, đem lại những may mắn cho chủ nhân của nó. Không chỉ vậy, lá bồ đề còn giúp tâm con người được soi sáng, thức tỉnh và giác ngộ được những điều hay lẽ phải. Khi sử dụng nó ở trong gia đình, ngoài tác dụng trang trí ra còn giúp thu hút tài lộc và cầu phước lành. Hoặc, có thể đem theo bên người để cầu bình an và may mắn. Lá này đã được các bậc cao tăng bên Ấn Độ trì chú phước lành, quý anh chị muốn thỉnh thì nhắn tin riêng”, dòng quảng cáo phía dưới một bài chia sẻ đạo pháp của tài khoản Du Miên trên nhóm “tịnh tâm an lạc”.

4-1.jpg -0
Đối tượng Chảo Lá Tả tham gia nhóm bùa ngải trên mạng rồi thực hiện hành vi lừa đảo.

Chúng tôi liên hệ với tài khoản bán lá bồ đề thì được gửi cho hàng loạt tấm hình chủ shop đi thực tế ở các ngôi chùa và thánh tích nổi tiếng trên thế giới nhằm tăng thêm giá trị chào bán vật phẩm. Sau khi khoe bản thân xong, tài khoản Du Miên giới thiệu các loại lá bồ đề cùng chuỗi tràng hạt mà mình đang bán như: Lá bồ đề khắc chữ, mạ vàng, lồng khung loại lớn có giá 1,8 triệu đồng/lá, loại trung 1,2 triệu đồng/lá và loại nhỏ dùng đeo cổ hoặc treo xe ô tô dao động từ 300.000-500.000; với chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương đeo cổ có giá 2,2 triệu đồng, gỗ cẩm lai 1,5 triệu/chuỗi; loại nhỏ đeo tay giá dao động từ 250.000-700.000 tùy vào loại gỗ.

Khi chúng tôi thắc mắc giá quá cao, so với thị trường các chuỗi hạt đeo tay hoặc đeo cổ làm bằng gỗ cao nhất cũng vài trăm ngàn, còn lá bồ đề cũng không thể lên tới hàng triệu. Phía shop giải thích: “Bên thầy không bán đồ vật để trang trí mà bán sự an lạc trong tâm hồn. Mỗi vật phẩm này đều được thỉnh từ Ấn Độ, Nepal được các vị thiền sư tu luyện trên núi tuyết gia trì và yểm chú sẽ giúp hóa giải mọi điều xấu trong cuộc sống, giúp gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt...”.

Các loại bùa ngải này còn được quảng bá như công cụ hiệu quả giúp người sử dụng giải quyết các vấn đề cá nhân, từ tình yêu, công danh, tài lộc đến sức khỏe.

Trong nhóm “Ngôi nhà lam”, tài khoản Trí Tâm còn quảng cáo một số loại bùa có khả năng giúp kéo người chồng hoặc vợ quay về hoặc làm cho người khác yêu mình say đắm, có thêm cả loại bùa giúp trục vong và đuổi ma quỷ. Loại bùa này được làm bằng túi thơm, vật đeo cổ, đeo tay hoặc nhẫn đôi...

Phương pháp bán bùa ngải trong hội nhóm này rất khéo léo và tinh vi. Người bán không trực tiếp quảng cáo, giới thiệu ngay mặt hàng cần bán mà thường lồng ghép vào câu chuyện tâm linh, nhân quả rùng rợn khiến các cư dân trong nhóm tò mò, lo lắng tìm đến hỏi. Khi tiếp cận được với một tín đồ nào, “thầy bà” thường khuyến mãi cho một quẻ xem bói miễn phí. Thầy nói đúng vào sự sợ hãi của tín chủ sau đó mới bán vật phẩm với giá bao nhiêu tùy ý, vì lúc này tín chủ đã tin tưởng vào lời phán của “thầy”.

4-2.jpg -0
“Thầy” bùa ngải online trò chuyện trực tuyến và quảng cáo vật phẩm tâm linh.

Bà L.P (50 tuổi, ngụ phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh), một tín đồ tham gia tích cực trong các hội nhóm bùa ngải tiết lộ, vừa mua một gói bùa trục vong trên nhóm “Ngôi nhà lam” của “thầy” C.M. Bà P. cho biết, mảnh đất của gia đình bà rao bán cả năm nay mà chưa được. Hầu hết khách đến xem xong rời đi không trả giá. Bà P. mời thầy cúng về xem thì phát hiện có nhiều vong đang sống trên khu đất nên họ phá, không cho bán. “Tôi sắm mâm lễ cúng đất rồi nhưng vẫn chưa hiệu quả. Tôi lên mạng nghe “thầy” C.M nói có loại bùa trục vong nên đặt mua với giá 3 triệu đồng. Thầy nói bùa này được các vị pháp sư tu tiên yểm vào, mang về nhà chôn dưới đất thì ma quỷ hay vong nào cũng đi hết”.

Bà P. đặt hàng, sau 3 ngày thì được giao tới. Bà làm đúng như “thầy” căn dặn cho đến nay đã được hơn 2 tháng mà vẫn chưa bán được đất. “Tôi có hỏi lại “thầy” vì sao bùa chưa linh nghiệm thì “thầy” trấn an “bùa nào cũng cần phải có thời gian”, bà P. chia sẻ và nói sẽ vẫn tin tưởng theo dõi hiệu quả của lá bùa.

Những người tham gia hội nhóm sinh hoạt tâm linh thường có tâm lý mê tín dị đoan, tin vào các thế lực thần thánh nên dễ dàng bị cuốn vào các trò bùa ngải, xem bói từ lực lượng “thầy bà” online. Để tạo lòng tin bán hàng, bao giờ các shop cũng đóng vai “thầy bà”, chuyên gia về tướng số, tâm linh. Họ dẫn dắt tín đồ đi từ niềm vui, sự phấn khởi cho đến lo lắng và nỗi sợ hãi bằng đủ trò hù dọa. “Từ ngày thỉnh bùa về chôn ở khu đất, tôi luôn cảm thấy hồi hộp. Khi kể lại với một vụ “thầy” khác về việc chôn bùa thì “thầy” cảnh báo, làm như vậy sẽ đụng đến long mạch và nơi linh thiêng của thổ công, thổ địa. Đất không bán được mà còn rước họa vào gia đình. Mỗi “thầy” nói một kiểu, bây giờ tôi không biết phải làm sao, tâm trí luôn lo lắng, bất an”, bà P. kể. 

4-3.jpg -0
Đối tượng Bùi Văn Khiểm sử dụng mạng xã hội quảng cáo làm bùa ngải để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lang băm đóng vai “thầy bà”

Quay trở lại chuyện bùa ngải, càng về những ngày cuối năm, các thầy bùa, thầy cúng online rất chăm chỉ sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình. Mỗi ngày, họ tung vài bài lên, tăng cường tương tác với cư dân trong nhóm, thậm chí tổ chức tư vấn, chuyện trò trực tuyến nhằm gây ấn tượng mạnh và tạo niềm tin cho người xem. “Cuối tuần này nhóm mình sẽ nghe “thầy” C.M chia sẻ những việc cần làm để kết thúc năm cũ, chào đón năm mới”, một thông báo trên nhóm “Ngôi nhà lam”.

Lần theo địa chỉ tài khoản của người tự xưng là “thầy” C.M, chúng tôi bắt gặp tràn ngập hình ảnh về bùa ngải, vật phẩm tâm linh quảng cáo trên trang của “thầy”. Điều đặc biệt, trong mỗi video nói chuyện được đăng tải, “thầy bà” này luôn sử dụng công nghệ AI hóa trang khuôn mặt cùng giọng nói khiến cho việc nhận dạng lai lịch và danh tính rất khó.

Chỉ cần tỉnh táo một chút, bất cứ ai cũng có thể nhận ra, đây là trò lừa đảo của những “thầy bà” tự xưng. Một số “thầy” đã vướng vòng lao lý.

Vào giữa tháng 10/2025 Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán bùa yêu, bùa đòi nợ, bùa làm ăn trên mạng xã hội. Cơ quan công an xác định đối tượng đứng sau các trang Facebook, Zalo “Bùa yêu xứ Mường”, “Bùa ngải xứ Mường”... là Bùi Văn Khiểm, 29 tuổi (trú tại xóm Chạo Nạc, xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ).

Các trang mạng do Khiểm điều hành thường xuyên đăng tải video, hình ảnh hành lễ, cùng các lời quảng cáo có khả năng “làm bùa yêu hiệu nghiệm 100%”, “gọi người yêu quay lại sau 3 ngày”. Đối tượng yêu cầu người có nhu cầu chuyển khoản từ 500.000 đồng đến 4,5 triệu đồng để làm lễ từ xa và chế tác bùa.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi tên trang mạng xã hội, khiến người bị hại không thể liên hệ. Nhiều người vì xấu hổ, ngại trình báo nên các vụ việc khó được phát hiện sớm.

Khiểm thường xuyên thay đổi số điện thoại, sử dụng thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo. Bước đầu, Cơ quan công an xác định Bùi Văn Khiểm đã chiếm đoạt của hơn 100 người trên toàn quốc với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

4-4.jpg -0
Túi bùa ngải là vật phẩm đơn giản, giá trị chỉ vài chục ngàn nhưng được rao bán hàng trăm ngàn, hàng triệu đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Chảo Láo Tả (21 tuổi, trú tại xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2022, Chảo Láo Tả sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Hoàng Hải Yến” để tham gia nhóm “Hội bùa ngải”. Sau đó Tả tự đăng bài viết giới thiệu bản thân mình có thể giải quyết các vấn đề bằng bùa ngải.

Tin tưởng vào “thầy bùa” này, chị M. (36 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) đã tham gia vào nhóm “Hội bùa ngải”, kết bạn rồi nhắn tin vào tài khoản Zalo của Tả để nhờ hàn gắn tình cảm gia đình thông qua tâm linh. Lúc này Chảo Láo Tả yêu cầu chị M. muốn làm phép để hàn gắn chuyện gia đình thì phải gọi video, không mặc quần áo để Tả xem và được chị M. đồng ý.

Quá trình này, Tả sử dụng điện thoại quay lại video cuộc gọi của chị M. rồi hứa hẹn sẽ làm phép cho chị, nhưng Tả không thực hiện. Sau đó, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Tả gửi hình ảnh qua tin nhắn Facebook cho chị M. rồi ép nạn nhân phải đưa tiền. Tả đe dọa nếu không đưa tiền sẽ đăng video khỏa thân của chị M. lên mạng xã hội.

Cơ quan công an nhận định, các thủ đoạn lừa đảo thông qua bùa ngải thời gian gần đây có nhiều diễn biến mới, thủ đoạn và hành vi khó lường. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tin tưởng vào các dịch vụ bùa yêu, làm phép tâm linh trên mạng. Khi phát hiện các trang, tài khoản có dấu hiệu quảng cáo, rao bán bùa phép hoặc kêu gọi chuyển tiền với nội dung mập mờ, người dân nên chụp lại bằng chứng, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Đối với việc sử dụng bùa ngải, bói toán, mê tín dị đoan, theo luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh), Chính phủ đã có những chế tài xử phạt khá nghiêm khắc. Theo đó, hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi sẽ phải chịu mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Bên cạnh phải chịu mức phạt như trên, người dùng bùa ngải để trục lợi còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, người sử dụng bùa ngải còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến ­3 năm.

Ngọc Thiện
.
.
.