Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm

Chủ Nhật, 21/12/2025, 21:02

Cùng với thuốc lá điếu, đường cát và các loại nhu yếu phẩm khác, cứ vào những tháng từ giữa năm cho đến giáp tết nguyên đán, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới tây Nam lại diễn biến phức tạp.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới và sự an toàn sức khỏe cho người dân trong nội địa, ngay sau khi sáp nhập, các sở ngành tỉnh Tây Ninh gồm Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường đã tăng cường phối hợp, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển trái phép pháo nổ, lập hồ sơ xử lý đối với nhiều đối tượng. Chỉ tính riêng trong 10 tháng từ đầu năm 2025, các cơ quan chức năng đã thu giữ trên 1,4 tấn pháo nổ các loại.

pháo l-u 1 (2).jpg -0
Trinh sát chống buôn lậu tuần tra nắm tình hình trên tuyến đường vành đai biên giới

1.Cùng tổ công tác phòng, chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh cắm chốt trên tuyến biên giới thực hiện chuyến đi trinh sát nắm tình hình thực địa, chúng tôi ghi nhận nhiều thủ đoạn của cánh đầu nậu. Nếu như trước đây, đầu nậu thường thuê người chạy xe ôm đứng tại các ngã ba, ngã tư hoặc rải đàn em cắm ở quán nước ngay sát mặt đường để cảnh giới và nếu phát hiện nghi vấn có cơ quan chức năng, lập tức thông báo cho giới chủ thì nay họ cho đàn em đóng giả người dân đi làm đồng, đi mua bán nông sản chạy xe gắn máy khắp các đường mòn, lối mở. Tuy nhiên họ không chạy liên tục mà dùng chiêu “tiếp sức”, đó là mỗi người chỉ chạy một đoạn đường mòn rồi dừng lại giả bộ dùng cuốc rẫy vài cây cỏ hoặc khơi nước vào ruộng làm ám hiệu để người khác tiếp tục xuất phát.

Cũng tại chuyến đi này, chúng tôi được trinh sát Nguyễn Sa Rin kể cho nghe về những chiêu trò của dân buôn pháo lậu. Trong những năm qua, mặc dù cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng do chênh lệch giá khá cao nên cứ từ giữa năm cho đến sát những ngày Tết Nguyên đán, các đối tượng sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ lại tìm cách tuồn các loại pháo nổ vào nội địa tiêu thụ. Các đối tượng đầu nậu thường lợi dụng địa hình tiếp giáp bằng phẳng với nhiều đường mòn, lối mở  để tuồn pháo lậu từ Campuchia vào nội địa. Tuy nhiên họ không vận chuyển số lượng lớn, mà ngụy trang ít một trong những bao nông sản và các loại hàng hóa khác rồi canh những thời điểm tranh tối tranh sáng khi lực lượng chức năng đổi ca thì thuê “nài” tuồn pháo nổ sâu vào nội địa. Trước khi tuồn hàng, đầu nậu sử dụng mạng xã hội bí mật liên lạc, giao dịch với các đối tượng ở trong nước để chọn một vị trí nào đó nằm sát đường biên, nhưng không nằm trong tuyến mà Công an, Biên phòng thường tuần tra rồi thuê xe taxi, xe khách hoặc dùng phương tiện cá nhân để vận chuyển theo từng chặng hòng gây khó cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Câu chuyện đang rôm rả  thì đột nhiên từ khu rừng tràm, một chiếc xe gắn máy gầm rú phóng theo lối mở ngang trước mặt chúng tôi. Vừa thấy có Công an đi tuần tra, đối tượng lập tức quay đầu xe định chạy ngược sang bên kia biên giới, nhưng lập tức bị tổ công tác chặn lại. Không cần hỏi, không cần kiểm tra, anh ta tự khai nhận đang vận chuyển thuê 1 hộp pháo hoa cho đầu nậu ở bên kia biên giới để kiếm tiền cho đứa con trai duy nhất lên TP Hồ Chí Minh mổ hở van tim hai lá. Anh ta cũng khẩn khoản đề nghị do quá túng thiếu mới làm liều nên xin được nộp phạt vi phạm hành chính, còn không nêu tên để còn cơ hội kiếm tiền nuôi con. Do đã cùng Công an xã hỗ trợ cho gia đình này, tổ tuần tra chỉ tịch thu tang vật, không lập biên bản xử phạt vì hoàn cảnh nhà anh ta rất khó khăn, nhưng bắt buộc phải viết cam kết không tái phạm và đi tìm việc khác làm ăn, nếu có khó khăn thì liên hệ Công an xã để được hỗ trợ giới thiệu việc làm.

2. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới và sức khỏe của người dân trong vùng, trong những tháng cuối năm, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an các xã biên giới đã phối hợp chặt chẽ với các đồn Biên phòng, Hải quan cửa khẩu khám phá nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

pháo l-u 2.jpg -0
Bắt quả tang Lê Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Tuấn dùng xe ô tô vận chuyển trái phép 420kh pháo nổ vào nội địa

Điển hình vào sáng sớm ngày 10/12/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, xác định một nhóm đối tượng sẽ thực hiện vận chuyển hàng cấm vào nội địa tiêu thụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức chốt chặn. Đến khoảng 3h50 cùng ngày thì phát hiện xe ô tô  4 chỗ  mang BKS 70A-185.65 phóng tốc độ cao (vượt quá tốc độ cho phép) trên cung đường thuộc ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, tổ công tác phối hợp lập tức ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trên xe có cất giấu 126 hộp pháo mang nhãn hiệu nước ngoài, nghi là pháo hoa nổ, với trọng lượng khoảng 210 kg, nhưng lái xe Lê Hùng Cường, sinh năm 1984 và người đi cùng là Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1974 cùng ngụ tỉnh Tây Ninh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua khai thác nhanh, Cường và Tuấn khai nhận trước đó vào lúc 23h45 ngày 9/12/2025, cả hai đã thực hiện một chuyến vận chuyển pháo tương tự từ xã Tân Lập về các xã Đức Lập và Thạnh Phước của tỉnh Tây Ninh nên lực lượng đánh án phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11, Công an xã Tân Lập và các đơn vị liên quan tiến hành di lý hai đối tượng đến các địa điểm nghi cất giấu hàng. Tại khu vực ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tổ công tác khám xét và thu giữ thêm 6 thùng pháo các loại với trọng lượng khoảng 180 kg. Đến 12h15 ngày 10/12/2025 thu giữ thêm 1 thùng pháo có trọng lượng khoảng 30 kg tại phòng trọ của Tuấn thuê ở ấp Trâm Vàng, xã Thạnh Phước, nâng tổng số lượng pháo bị thu giữ gần 420 kg.

Ngoài các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an các xã biên giới cũng được Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh giao nhiệm vụ tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm trong đó có mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu trên tuyến biên giới. Ngoài tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường vành đai biên giới và các địa bàn phức tạp, Công an các xã còn thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị Biên phòng, Hải quan đóng trên địa bàn để nắm tình hình nội, ngoại biên, qua đó chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt phá các băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

 Công tác phối hợp đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi vào ngày 10/12/2025, sau khi nắm thông tin từ xa, tổ công tác phối hợp tổ chức kiểm soát chặt tại cửa khẩu Xa Mát và các đường mòn, lối mở xung quanh. Ngay sau khi triển khai đội hình, tổ công tác phối hợp phát hiện hai đối tượng điều khiển xe 3 bánh nhập cảnh vào trong nước có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe đang cất giấu 71 hộp pháo hoa nổ (loại 49 ống) và 10 túi pháo nổ với tổng trọng lượng là 124kg.

Tại hiện trường, hai đối tượng khai tên Mai Trí Hùng, sinh năm 1962 và Phó Hậu, sinh năm 1993, cùng ngụ xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Qua đấu tranh, khai thác, Hùng và Hậu đã khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháp vào nội địa tiêu thụ kiếm lời. Cũng từ lời khai của hai đối tượng, các đơn vị phối hợp đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu và thu giữ thêm 18 hộp pháo hoa nặng 47,5kg.

Không chỉ mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ trong dịp cận tết, trong thời gian qua, các trinh sát phòng, chống buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh còn phát hiện các đối tượng tranh thủ những dịp lễ lớn khi cơ quan chức năng tập trung đảm bảo an ninh trật tự cho bà con nhân dân thì tuồn pháo lậu vào trong nội địa cất giấu, tích trữ đến dịp cuối năm khi giá tăng cao thì bung ra bán kiếm lời. Trường hợp của Dương Tấn Đạt là một điển hình. Nhận thấy nhu cầu đốt pháo trong dịp lễ, tết của người dân tăng cao, Đạt lên kế hoạch móc nối với một đối tượng ở Campuchia tuồn pháo nổ vào trong nước tiêu thụ. Do từng làm việc cho cánh đầu nậu, Đạt nắm được vào dịp cuối năm, các cơ quan Công an, Biên phòng, Hải quan thường ra quân trấn áp nên anh ta nảy sinh ý tưởng đánh hàng vào nội địa trong các dịp lễ lớn vào giữa năm. Pháo sẽ được cất kỹ nhằm tránh bị hư hỏng, chờ cận tết mới bung ra bán. Tuy nhiên những tính toán của Đạt đã sai khi vào ngày 13/7/2025, trong lúc điều khiển xe mô tô BKS: 70F7-7547 chở theo 32 hộp pháo hoa nổ nặng 56kg đến khu vực ngã ba Tịnh xá Ngọc Chơn, thuộc ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì bị tổ công tác phối hợp giữa Đồn Công an Khu Kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt quả tang.

pháo l-u 4.jpg -0
Đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ bằng xe mô tô bị bắt giữ

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời mời đối tượng về trụ sở làm việc để lấy lời khai, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận định nhu cầu về pháo nổ của một bộ phận người dân tăng cao, các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo lậu chắc chắn sẽ tìm cách tuồn vào trong nước cung cấp cho người sử dụng. Ngoài việc gây mất an ninh trật tự trên tuyến biên giới, pháo nổ còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân mà thực tế trong những năm qua đã có nhiều trường hợp bị thương tật vĩnh viễn, có người tử vong do pháo gây ra. Để chủ động đấu tranh ngăn chặn vận chuyển pháo nổ trái phép, Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã đề ra nhiều giải pháp, phương án giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế làm chủ công, chủ động phối hợp với các ngành liên quan và Công an các xã biên giới đấu tranh, ngăn chặn pháo thẩm lậu vào nội địa. Mặt khác giao cho Công an các xã, đặc biệt là các xã biên giới đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại các địa bàn trọng điểm, đông dân cư, gắn với đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân. Song song với đó là phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, các điểm tập kết hàng hóa ở cửa khẩu, khu chợ có điều kiện hoặc biểu hiện nghi vấn sản xuất, mua bán, tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn, thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn pháo nổ…

Đức Cương
.
.
.