Cái giá phải trả cho những “cô đồng” tự phong
Thời gian qua, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để lan truyền các nội dung mê tín dị đoan, cổ súy hủ tục lạc hậu có xu hướng gia tăng, với nhiều hình thức ngày càng tinh vi, phức tạp. Nhiều đối tượng sử dụng các chiêu trò như xem bói online, giải hạn từ xa, cúng lễ qua mạng, gọi hồn - trừ tà để đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân, gây hoang mang dư luận.
Loạn “cô đồng” tự phong trên TikTok
Tín ngưỡng và tôn giáo là nhu cầu tinh thần chính đáng của con người, thể hiện qua những lễ nghi, phong tục truyền thống, mang ý nghĩa nhân văn, hướng thiện. Không ít người gặp vận hạn, khó khăn về tài chính, thiếu may mắn trong cuộc sống tìm đến xem bói, giải hạn với hy vọng tìm được chỗ dựa tinh thần, thêm niềm tin vào cuộc sống. Điều đó không có gì đáng chê trách. Thế nhưng không ít người đặt niềm tin một cách mù quáng, mê muội, tạo cơ hội cho các đối tượng tự xưng là “cô đồng”, “cậu đồng” lôi kéo dụ dỗ vào những điều mơ hồ, phi lý, không dựa trên cơ sở khoa học. Thậm chí thao túng tâm lý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chỉ cần gõ cụm từ “xem bói online” thì đồng loạt các hội nhóm, tài khoản cá nhân Facebook, Tiktok sẽ hiện lên thông tin xem bói, giải hạn. Chỉ với một chiếc điện thoại, nhiều TikToker ngang nhiên “phán số” cho người lạ, gieo rắc nỗi sợ về tai ương, bệnh tật, gia đình tan vỡ, rồi khéo léo dẫn dắt người xem chuyển tiền “làm lễ”, “giải hạn”, “mở căn”. Các Tiktoker này thường livestream xem bói trực tuyến để dẫn dụ người xem. Thay vì phải đến tận nơi xem bói giải hạn, người dân chỉ việc để lại ngày tháng năm sinh sẽ được “thầy”, “cô”, “cậu” phán chi tiết số phận, vận hạn, tình duyên, gia đạo… Muốn xem lĩnh vực gì các “thầy” cũng đều xem được hết.
Một Tiktoker tự xưng thầy T.P.T có hơn 85 nghìn lượt đăng kí theo dõi trên Tiktok giới thiệu trên kênh cá nhân có thể xem bói mọi phương diện, từ phong thủy, tử vi, bài tây, tarot, đường chỉ tay, tình duyên, tài lộc, công việc, phần âm, đất đai nhà cửa. Đồng thời để lại số điện thoại để người xem tự liên hệ qua zalo. Trên trang cá nhân, Tiktoker này cũng thường xuyên livestream xem bói cho mọi người.
Một Tiktoker tự xưng “cậu” T. với hơn 20 nghìn lượt theo dõi cũng thường xuyên livestream. Nhưng thay vì xem bói trực tiếp, người này tuyên bố chỉ xem miễn phí cho 5 suất ưu tiên nếu hữu duyên inbox đầu tiên qua số điện thoại “cậu” để trên màn hình dù khá nhiều người vào livestream và để lại ngày tháng năm sinh.
Thông thường những buổi livestream xem bói của các “cô đồng”, “cậu đồng” thu hút người trẻ bởi nhiều chủ kênh nói chuyện hài hước, dí dỏm, hoặc nói đúng đạo lý, số phận, vận mệnh của họ. Không mất tiền ban đầu cũng là yếu tố quan trọng thu hút nhiều người tìm đến loại hình bói toán này. Và khi ngày càng đông người xem, thông tin lan truyền nhanh sẽ kích thích sự tò mò và tăng lượt xem.
Sau khi lấy được niềm tin, họ sẽ “tiên đoán” những vận hạn xấu, cần được hóa giải… Khi đó, họ sẽ để lại số điện thoại cho người xem liên hệ qua zalo trao đổi. Và chỉ cần chuyển một số tiền nhỏ là người có thể được giải hạn, hóa trừ tai ương, bệnh tật. đen đủi… Theo các chuyên gia, qua các cuộc trò chuyện ngắn, các chủ kênh TikTok xem bói có thể thu nhập thông tin cá nhân, đoán biết về gia cảnh cơ bản của từng người. Do vậy người xem bói chỉ cần trang bị một số kỹ năng qua sách vở như thuật xem tướng, hiểu về tâm lý học thì việc “đoán” khó khăn, tâm sự của người đối diện không khó. Thế nhưng không ít bạn trẻ vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào các thầy bói online. Mọi vận hạn, khó khăn, thay vì tìm cách nhìn nhận nguyên nhân, giải pháp khắc phục, họ tìm đến các thầy bói như một chỗ dựa tâm linh, với niềm tin sẽ được hóa giải.
Và cứ thế người nọ truyền tai người kia chỗ xem bói chuẩn, phí rẻ. Từ đó khiến các “thầy”, “cô”, “cậu” nổi nhanh như cồn với lượng người theo dõi và tương tác khủng. Chi phí một lần xem bói chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng kèm theo đó là các chiêu trò hóa giải vận hạn, dịch vụ xem bói, viết sớ làm lễ giải hạn, mở cung tài lộc, cắt duyên âm hay mua vật phẩm tâm linh, bùa ngải để xóa bỏ vận hạn, có giá vài chục thậm chí vài trăm triệu đồng.
Cảnh giác với xem bói online
Gần đây, nhiều vụ lừa đảo lợi dụng bói toán đã bị lực lượng chức năng xử lý. Theo đó, Công an xã Minh Thọ, Hưng Yên phát hiện tài khoản Facebook “N.K.A” thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, cổ súy mê tín dị đoan. Cơ quan Công an xác định chủ tài khoản là N.K.A. (sinh năm 2003, trú tại thôn Bồ Trang 1, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên).
Công an xã Minh Thọ đã triệu tập N.K.A. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm và đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung đăng tải trên mạng xã hội Facebook.
Trước đó Phòng An ninh chính trị nội bộ của Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một chủ tài khoản Facebook về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan”. Cụ thể, N.T.V (sinh năm 1992, trú tại xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên) sử dụng tài khoản Facebook đăng tải nhiều video, clip có nội dung tuyên truyền mê tín, dị đoan với mục đích thu hút người xem và trục lợi. Tại cơ quan Công an, nam thanh niên N.T.V đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.
Công an xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phát hiện, ngăn chặn một trường hợp hành nghề mê tín dị đoan, xem bệnh và bốc thuốc trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.
Theo đó, bà L.T.H.S (57 tuổi), ở thôn Hiệp Phổ Bắc, xã Nghĩa Hành dù không biết chữ, không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh nhưng vẫn lập bàn thờ tại nhà, thường xuyên cúng bái, xem gia sự, phán hướng nhà, kê đơn thuốc nam cho người bệnh. Có thời điểm, tại nhà bà S tụ tập hơn 30 người để xem bói và xin thuốc.
Công an xã cũng đã mời bà S lên làm việc, răn đe, giáo dục. Bà S đã nhận thức được sai phạm, viết cam kết từ bỏ hành nghề mê tín dị đoan. Đồng thời, lực lượng công an xã cũng tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ bản chất phản khoa học của hoạt động mê tín dị đoan, không tụ tập trái phép tại nhà bà S. Đến nay, bà S đã chấm dứt hoạt động này.
Cuối tháng 11/2025, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã bắt giữ cô đồng Võ Thị Xê (sinh năm 1976, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2023 - 2024, thông các qua mối quan hệ xã hội, đối tượng Võ Thị Xê biết một phụ nữ trú phường Hòa Cường là người làm ăn kinh doanh, có điều kiện kinh tế và thường tin những chuyện tâm linh.
Võ Thị Xê đã tự nhận là người có “căn cốt” thánh thần, đồng thời bịa đặt chuyện liên quan đến tâm linh để người này phải làm nhiều lễ cúng với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Xê chỉ chi một phần nhỏ cho việc mua lễ, thuê thầy tụng, còn lại chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Đối tượng Xê thường xuyên chiêu mộ những người được xem là “đệ tử” để “hầu đồng” (còn gọi là hầu bóng). Xê lợi dụng niềm tin tâm linh cũng như sự mê tín của những người này, trực tiếp tổ chức các nghi lễ cúng bái biến tướng tại điện thờ do đối tượng tự lập trái phép tại nhà ở địa chỉ phường Thanh Khê, cùng nhiều địa điểm khác ở Đà Nẵng và trên cả nước.
Cuối tháng 10/2025, Công an xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ đã khởi tố cô đồng “Nhung đồng xinh” (sinh năm 1991, trú tại Khu phố Tân Khánh, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhung được nhiều người biết đến là cô đồng chuyên hành nghề tâm linh như xem bói, giải hạn, làm bùa yêu. Facebook của Nhung có hàng chục nghìn người theo dõi.
Nhung không có năng lực đặc biệt. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn lập Facebook Nhung Đồng Xinh để đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng “làm bùa yêu”, “phá duyên”, “xem bói vận hạn”.
Trên trang cá nhân, Nhung đăng các hình ảnh, lời lẽ mang tính mê tín để lôi kéo người xem. Những bài viết này nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi, bình luận và chia sẻ. Thực chất Nhung lợi dụng hoạt động tâm linh để trục lợi. Khi có người liên hệ nhờ làm lễ, Nhung hướng dẫn họ thực hiện “nghi lễ” qua mạng với giá từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tùy theo mục đích làm bùa yêu, cầu tài, giải hạn hay xin lộc.
Tin vào lời quảng cáo, một người dân ở xã Yên Thủy đã nhiều lần chuyển cho Nhung tổng cộng 5,4 triệu đồng. Tuy nhiên sau nhiều lần làm lễ mà không đạt được kết quả, người này đến Công an trình báo.
Mê tín, dị đoan gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với đời sống xã hội. Không ít người cả tin đã bị lừa chuyển tiền cho “thầy bói online”, mua các vật phẩm tâm linh không rõ nguồn gốc, dẫn đến thiệt hại kinh tế và thậm chí rơi vào cảnh nợ nần. Về mặt đạo đức, mê tín làm con người suy giảm lý trí, sống thụ động, mất khả năng tự quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến nếp sống văn minh. Đáng lo ngại hơn, nhiều người vì tin vào “ma thuật chữa bệnh” mà bỏ qua phương pháp điều trị khoa học, khiến bệnh tình tiến triển nặng, đe dọa sức khỏe và tính mạng. Bên cạnh đó, tình trạng lừa đảo núp bóng tâm linh, bùa ngải để chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.
Các đối tượng thường hóa trang lòe loẹt, tạo hình phản cảm, tung tin thất thiệt về khả năng “siêu nhiên”: trói buộc tình cảm bằng bùa ngải, ban phát tài lộc, “giao tiếp với vong linh”, “hóa giải nghiệp chướng”, thậm chí tuyên bố có thể chữa bệnh nan y bằng ma thuật. Nhiều nạn nhân vì cả tin đã chuyển tiền, mua “bùa phép”, “lễ cúng online”, dẫn đến mất tiền, hoảng loạn tâm lý, bỏ qua phương pháp điều trị y tế chính thống.
Lực lượng Công an khuyến nghị người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác, tránh để bản thân và gia đình trở thành nạn nhân của các hoạt động mê tín dị đoan. Trước hết, mỗi người cần phân biệt rõ tín ngưỡng chân chính với các hành vi lợi dụng tâm linh để lừa đảo; đồng thời rèn luyện tư duy phản biện, không tin vào những nội dung “thần thánh hóa”, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Khi gặp vấn đề về sức khỏe hoặc tâm lý, hãy tìm đến cơ sở y tế, chuyên gia uy tín để được hỗ trợ đúng cách. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân cảnh giác trước các chiêu trò bói toán online. Nếu phát hiện hoạt động tuyên truyền mê tín, dị đoan, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.
Hoạt động mê tín, dị đoan không chỉ xâm hại tài sản, sức khỏe của người dân mà còn len lỏi, phá vỡ những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của xã hội. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chung tay đấu tranh, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.

Những vụ trọng án từ mê tín dị đoan