Trẻ “dạt nhà” - những ẩn họa được báo trước: Kỷ luật không nước mắt
Trẻ em lang thang là điểm khởi đầu cho những nguy cơ tiềm ẩn, rình rập kéo theo một loạt vấn đề xã hội mà phụ huynh không lường hết được. Do đó, việc chăm sóc, giáo dục trẻ em từ các gia đình có vai trò hết sức quan trọng để phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ lang thang đang có chiều hướng gia tăng…
>> Trẻ "dạt nhà” – những ẩn họa được báo trước: Cậu bé đánh giày tri ân cuộc đời
Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), hiện nay nước ta có khoảng 24.000 trẻ em lang thang kiếm sống. Trẻ lang thang kiếm sống trên đường phố được phân làm 3 nhóm, gồm: Nhóm những trẻ không có bố, mẹ và gia đình, hoặc bị gia đình bỏ rơi phải đi lang thang, sống theo nhóm, tự kiếm ăn và ngủ ngoài đường phố; Nhóm những trẻ tự rời bỏ gia đình đi lang thang kiếm sống hằng ngày, ăn ngủ theo nhóm tại các khu nhà trọ nhưng vẫn còn liên hệ với bố mẹ, với gia đình và Nhóm những trẻ ở trong các gia đình khó khăn về kinh tế, ban ngày đi lang thang kiếm tiền phụ giúp gia đình, tối lại về với bố mẹ.
Một nghịch lý hiện nay là kinh tế xã hội phát triển nhưng số trẻ em lang thang tại các đô thị lớn lại có chiều hướng gia tăng. Trẻ em lang thang xuất hiện nhiều ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, các em đi lang thang kiếm sống trên đường phố với các công việc, như đánh giày, bán báo, kẹo cao su, bán vé số hoặc làm giúp việc gia đình, trông trẻ, làm việc trong các nhà hàng, quán bia... Đây chính là nhóm trẻ có nguy cơ bị ngược đãi, bị bạo lực, bị xâm hại và lạm dụng rất cao.
Bên cạnh đó, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (10 nhóm đối tượng theo Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em) vẫn còn 1,53 triệu, chiếm 6% so với tổng số trẻ em và chiếm 1,79% so với dân số cả nước. Nếu tính cả nhóm trẻ em nghèo (2,75 triệu), trẻ em bị bạo lực, bị buôn bán và tai nạn thương tích thì tổng cộng có khoảng 4,28 triệu em, chiếm 5% dân số và khoảng 18,2% so với tổng số trẻ em. Đa phần nhóm trẻ này vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận với các dịch vụ phúc lợi xã hội dành cho trẻ em. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao trở thành trẻ em lang thang.
|
| Còn nhiều trẻ em bị bóc lột sức lao động tại các cơ sở tư nhân. Ảnh: Internet. |
Ông Nguyễn Trọng An - Phó cục trưởng Cục Chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, lang thang chỉ là điểm khởi đầu để kiếm sống, nhưng tiềm ẩn sau đó là một loạt vấn đề xã hội mà các gia đình, các ông bố bà mẹ có con lang thang không thể lường hết được những nguy cơ xâm hại trực tiếp đến đứa trẻ. Thứ nhất là nguy cơ trẻ em vi phạm pháp luật, bị tội phạm dụ dỗ, lôi kéo như vận chuyển ma túy, hàng cấm, trộm cắp… Thứ hai, trẻ em lang thang có nguy cơ rất cao bị lạm dụng, như lạm dụng tình dục, lạm dụng về thân thể, thậm chí có em bị bắt đi lao động nặng nhọc, độc hại và rất nguy hiểm. Rồi còn nhiều nguy cơ khác nữa như bị nghiện ma túy, bị sa vào tệ nạn mại dâm…
Tâm lý bất cần, co mình, không dễ chia sẻ hoàn cảnh, xuất thân với người lạ. Đó là tâm lý chung của rất nhiều trẻ em mà chúng tôi đã gặp gỡ, tiếp xúc trong quá trình thực hiện loạt bài phóng sự về trẻ em lang thang. Lý giải điều này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Lâm Thúy, Hội Khoa học tâm lý - giáo dục trẻ em phân tích: Đa số trẻ lang thang chịu thiếu thốn về mặt tình cảm, nhất là những em sống cùng nhóm trẻ đường phố hay sống trong các mái ấm tình thương.
|
| Một trẻ em lang thang trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Văn Ba. |
Theo kết quả nghiên cứu, 35,6% nói rằng mình rất cô đơn. Một số trẻ lang thang vì gia đình ruồng bỏ hoặc gia cảnh quá khó khăn, không được đáp ứng nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, học đã đành, chúng còn phải đối diện với định kiến và chấp nhận thái độ ghẻ lạnh của nhiều người khi tiếp xúc. Với bề ngoài lộ vẻ bướng bỉnh, đôi khi là bất cần, các em thường bị xa lánh, thậm chí bị đánh đập… và vì thế trẻ lang thang khó tin vào người khác, ngại giao tiếp với mọi người.
|
Đường dây tư vấn miễn phí và hỗ trợ trẻ em "Phím số diệu kỳ-18001567" là dịch vụ tư vấn và hỗ trợ trẻ em do Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cung cấp với sự hỗ trợ của Tổ chức Plan tại Việt Nam. Mọi trẻ em từ 63 tỉnh, thành trong cả nước đều có thể gọi điện thoại miễn phí đến tổng đài 18001567 để chia sẻ thông tin, tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý, tinh thần và được giới thiệu, kết nối với các cơ quan chức năng, các dịch vụ trợ giúp khẩn cấp khi cần thiết. Người lớn có thể gọi đến tổng đài 18001567 để tìm kiếm các thông tin liên quan đến vấn đề bạo lực; xâm hại trẻ em hoặc các trợ giúp liên quan đến thực hiện quyền trẻ em. |
Sự khép kín thế giới tâm hồn trong phạm vi nội tâm, hoặc chỉ bộc lộ nó trong mối "quan hệ đồng bọn" làm cho các em dễ trở nên xa lánh mọi người. Trong mối quan hệ giao lưu phức tạp trên đường phố, số trẻ lang thang dễ dàng bắt chước, a dua với những hành vi trái quy tắc xã hội (như trộm cắp, trấn lột, đánh lộn lẫn nhau… ) hoặc dễ dàng tiếp thu những mặt xấu, tiêu cực của đời sống xã hội, của những phim ảnh, sách báo thiếu văn hóa, khiêu dâm, đồi trụy. Vì thế việc giao lưu của trẻ lang thang đường phố dễ dàng đem lại những suy thoái, những biến chất trong tâm hồn trẻ thơ.
Ông Nguyễn Trọng An nhấn mạnh, Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em đã quy định: Trẻ em có quyền được sống cùng cha mẹ, không bị tách khỏi môi trường gia đình, không phải bỏ đi lang thang kiếm sống; Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em cũng nêu rõ, trẻ em lang thang là đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt. Do đó, chúng ta cũng phải có chính sách đặc biệt để bảo vệ trẻ em lang thang. Bản thân trẻ em lang thang đã bị mất đi hầu hết các quyền cơ bản của mình, như không được học tập, không được chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, không nhận được sự yêu thương, chăm sóc của gia đình và luôn phải đối mặt với nguy cơ bị xâm hại, bị bóc lột sức lao động; khi các em rời bỏ gia đình đi lang thang các em phải tự bươn chải, tìm việc để lao động kiếm sống. Vì vậy, lao động trẻ em và trẻ em lang thang là vấn đề chúng ta cần quan tâm, giải quyết.
Bên cạnh giải pháp hồi gia cho trẻ em thì đối với những trẻ em không thể về nhà do nhiều nguyên nhân, cũng cần được dạy nghề, hướng nghiệp; cần mở rộng thêm mô hình nhà mở, mái ấm, nhà xã hội giúp cho các em ban ngày đi làm, tối có chỗ ở an toàn. Bởi một thực tế là nếu không có chỗ ở tối, các em sẽ phải ở trọ, mà nguy cơ tiềm ẩn khi các em ở trọ rất cao như bị lôi kéo, dụ dỗ vào con đường phạm pháp hoặc bị lạm dụng.
|
Ông Nguyễn Trọng An, Phó cục trưởng Cục Chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH: Đói nghèo là nguyên nhân cốt lõi gia tăng trẻ em lang thang
PV: Vì sao con số trẻ em lang thang lại gia tăng, thưa ông? Ông Nguyễn Trọng An: Tôi cho rằng nguyên nhân cốt lõi của vấn đề trẻ em lang thang, đó là sự đói nghèo. Rõ ràng chúng ta thấy kinh tế nước ta phát triển rất nhanh, thu nhập bình quân tăng cao… nhưng hiện nay có sự chênh lệch giữa các vùng, miền, chênh lệch về cơ hội phát triển của trẻ em nói chung. Chính sự phân hóa giàu nghèo, sự chênh lệch quá lớn giữa nông thôn và thành thị là nguyên nhân chủ yếu đẩy không ít trẻ em vùng quê vốn nghèo khó phải bỏ học sớm để lên thành phố kiếm sống. Nguyên nhân thứ hai là sự lôi kéo. Có hiện tượng đối tượng "đầu nậu" tại thành phố tổ chức chăn dắt, móc nối để lôi kéo trẻ em ở nông thôn ra thành thị làm việc, lạm dụng lao động trẻ em. Nguyên nhân thứ ba là các xung đột gia đình không giải quyết được. Có những trẻ em chứng kiến xung đột như cha mẹ ly hôn, ly thân, cha nghiện rượu đánh đập con cái, hoặc cha mẹ không chấp nhận hành vi của con dẫn đến việc trẻ em bỏ nhà đi lang thang… PV: Giải quyết đói nghèo là vấn đề lâu dài. Vậy theo ông, giải pháp trước mắt để giảm thiểu và phòng ngừa trẻ em bỏ nhà đi lang thang là gì? Ông Nguyễn Trọng An: Tôi cho rằng trước hết cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cho tất cả các bậc cha mẹ biết được nguy cơ tiềm ẩn phía sau của trẻ lang thang, nếu để con em rời môi trường gia đình thì sẽ đối mặt với các nguy cơ gì? Thực tế tiếp xúc với trẻ lang thang cho thấy dù cuộc sống có khó khăn, vất vả đến mấy thì cha mẹ cũng hãy để con được sống trong vòng tay được chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành. Bên cạnh đó phải hỗ trợ các kỹ năng về giáo dục, chăm sóc trẻ em. Thực tế có rất nhiều gia đình thiếu kỹ năng này, thường xuyên sử dụng bạo lực, roi vọt, hình phạt đối với trẻ. Biện pháp này đã gây cho trẻ có sự phản ứng với gia đình, từ đó dễ nghe theo những lời dụ dỗ, lôi kéo, bỏ gia đình đi. Do đó, trường hợp trẻ em nếu có vi phạm lỗi thì cha mẹ cần phải sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực (kỷ luật không nước mắt) để đảm bảo tình thương, môi trường gia đình ấm áp cho trẻ. Mặt khác, hệ thống giáo dục trong nhà trường cũng cần phải tuyên truyền, giáo dục kỹ năng cho trẻ để phòng tránh sự dụ dỗ, lôi kéo từ bên ngoài. |
|
Bà Tô Hương Giang, Quản lý chương trình "Bước tiến" - tổ chức Blue Dragon Children's Foundation: "Trẻ cần một cái ôm hơn là cần vật chất"
Theo tôi, giải pháp phòng ngừa hiện tượng trẻ bỏ nhà lang thang thì sự quan tâm của gia đình là quan trọng nhất. Trẻ cần một cái ôm hơn là cần vật chất. Trẻ cần sự quan tâm đặc biệt của gia đình, sự giáo dục của gia đình hơn tất cả mọi thứ. Trẻ không có quyền lựa chọn gia đình. Trẻ em có thể có quyền chọn trường, chọn cô giáo, bố mẹ cũng có thể giúp trẻ lựa chọn điều đó; trẻ em có thể chọn môi trường để sinh sống, bố mẹ cũng có thể giúp trẻ thay đổi địa điểm sinh sống, nhưng trẻ không có quyền thay đổi được cha mẹ, thay đổi cách giáo dục của cha mẹ. Do đó bên cạnh làm việc trực tiếp với trẻ em, Tổ chức Blue Dragon Children's Foundation rất quan tâm đến việc làm thế nào để nâng cao kỹ năng làm cha mẹ cho các phụ huynh. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều buổi tập huấn giúp các bậc phụ huynh hiểu được tâm lý của trẻ trong từng độ tuổi, đồng thời giúp cha mẹ các kỹ năng như quản lý tức giận và kỷ luật tích cực, kỹ năng thể hiện sự yêu thương, kỹ năng hỗ trợ, giải quyết các vấn đề khi con cái gặp khó khăn, vướng mắc… |


