Sự thật về cái gọi là “đảng Vì dân”

Thứ Tư, 12/09/2007, 10:15
Từ đầu năm 2006 đến nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng của các tổ chức, nhóm phản động người Việt lưu vong đã tuyên truyền về sự xuất hiện của cái gọi là "đảng Vì dân" ở Mỹ do Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh cầm đầu. Thực chất, "đảng Vì dân" chỉ là tập hợp một số tên phản động người Việt đã lợi dụng chiêu bài "tự do, dân chủ, nhân quyền" để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

“Chân dung” Nguyễn Công Bằng

Nguyễn Công Bằng (tên thật là Lê Chí Thức), sinh ngày 17/4/1955 tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh. Trước năm 1975, Nguyễn Công Bằng có thời gian đi lính địa phương quân - quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Hai năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Nguyễn Công Bằng đã tìm cách móc nối, lôi kéo 3 đối tượng mưu đồ thành lập tổ chức phản động chống phá cách mạng, và bị Công an TP HCM bắt giữ.

Nhưng sau đó, Nguyễn Công Bằng trốn thoát khỏi trại giam, đến cuối năm 1978, y vượt biên bằng đường biển, trốn sang Indonesia và được đưa đi định cư ở Mỹ.

Tại Mỹ, Nguyễn Công Bằng đã tham gia một số tổ chức phản động lưu vong người Việt để thực hiện mưu đồ chống phá Tổ quốc lâu dài. Năm 1982, y đã tham gia nhóm “Chủ trương nguyệt san hành động”, rồi nhóm “Tập hợp thanh niên chống Cộng”...

Cuối năm 1992, Nguyễn Công Bằng núp dưới danh nghĩa tổ chức phi chính phủ SAP - Việt Nam để trà trộn nhập cảnh về nước với mưu đồ tìm kiếm, móc nối hỗ trợ học sinh, sinh viên để lôi kéo họ tham gia các hoạt động chống phá Tổ quốc.

Tuy nhiên, mưu đồ của Nguyễn Công Bằng đã sớm bị Cơ quan An ninh Việt Nam phát hiện, đến cuối năm 1994 y đã bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Trở về Mỹ, Nguyễn Công Bằng tham gia mạng lưới khủng bố quốc tế mang tên “Chính phủ Việt Nam tự do” do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu để tiếp tục mưu đồ chống phá Tổ quốc.

Y đã được Nguyễn Hữu Chánh giao cho làm “phát ngôn viên” mạng lưới, rồi “tổng thư ký” của cái gọi là “đảng dân tộc Việt Nam” do Nguyễn Hữu Chánh làm “tổng bí thư”.

Cuối năm 2003, Nguyễn Hữu Chánh đã chỉ đạo Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh, tức Anh Trinh, sinh ngày 18/6/1960 bí mật về địa bàn Campuchia móc nối, xây dựng cơ sở để tính toán mưu đồ khủng bố, chống phá lâu dài Nhà nước Việt Nam.

Tuy nhiên, Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Campuchia sớm phát hiện được mưu đồ này của Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn, nên ngay khi Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh nhập cảnh vào Campuchia, chúng đã bị trục xuất về Mỹ.

Nguyễn Công Bằng tiếp tục được Nguyễn Hữu Chánh giao nhiệm vụ phụ trách chi nhánh “Đài phát thanh Việt Nam tự do” của mạng lưới “Chính phủ Việt Nam tự do” tại thành phố Houston, bang Taxas, Mỹ.

Sau một năm tham gia mạng lưới “Chính phủ Việt Nam tự do”, thực hiện ý đồ của Nguyễn Hữu Chánh về việc thành lập các tổ chức ngoại vi của “mạng lưới” và đẩy mạnh các hoạt động nhằm tuyên truyền, hưởng ứng cái gọi là “Lời kêu gọi của Hội đồng cách mạng cứu quốc”, “Tổng nổi dậy năm 2005”... Nguyễn Công Bằng đã tuyên bố rời bỏ “Chính phủ Việt Nam tự do”.

Tháng 1/2005, y trực tiếp tán phát “Thư ngỏ” tuyên truyền thành lập cái gọi là “Câu lạc bộ Hoa Mai” để lôi kéo, quy tụ bọn phản động lưu vong người Việt tham gia nhằm “đấu tranh thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam”.

Đến ngày 1/1/2006, Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh đã công bố thành lập cái gọi là “đảng Vì dân” ở Mỹ, lập “Ban thường vụ trung ương” do Nguyễn Công Bằng làm “đại diện”, Ngọc Anh - “giám đốc” của “Đài phát thanh Hoa Mai” trên mạng Internet làm đại diện cơ quan tuyên truyền.

Thủ đoạn tuyên truyền tâm lý chiến, chống phá Việt Nam

Ngay sau khi công bố thành lập cái gọi là “đảng Vì dân”, Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh đã tán phát trên mạng Internet “cương lĩnh”, “điều lệ”, “lời kêu gọi”... để tuyên truyền, khuếch trương lôi kéo người tham gia.

Mặt khác, chúng lượm lặt những thông tin sai sự thật về tình hình trong nước trên các website phản động bên ngoài để tuyên truyền chống phá Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận”. Nguyễn Công Bằng đã lập “Radio Hoa Mai” trên mạng Internet.

Tính từ tháng 1/2007 đến nay, “Radio Hoa Mai” đã phát 208 chương trình về Việt Nam, 50 chương trình trên mạng toàn cầu. Tổ chức “phỏng vấn”, phổ biến 128 trường hợp người dân khiếu kiện và 115 “hồ sơ nhân quyền”.

Ngoài ra, Nguyễn Công Bằng còn xuất bản “Tập san Hoa Mai”, coi đây là “cơ quan ngôn luận” của “đảng Vì dân”. Đến nay đã cho ra 12 số, mỗi số 8 trang trên khổ giấy A4... Trên trang nhất của mỗi tập san, chúng đều in đậm những dòng chữ kêu gọi “ủng hộ đảng Vì dân” và tìm cách tán phát vào số người khiếu kiện trong nước như ở Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang... để khuếch trương thanh thế, lừa đảo người dân.

Nguy hiểm hơn, Nguyễn Công Bằng còn tung tin lừa bịp đã tổ chức thực hiện các vụ rải truyền đơn phản động kêu gọi chống phá Nhà nước Việt Nam để tạo ra dư luận về sự có mặt của “đảng Vì dân” ở trong nước.

Ngày 12/3/2007, “Radio Hoa Mai” đưa tin cơ sở của “đảng Vì dân” tán phát hàng trăm tờ rơi tại Bạc Liêu, kêu gọi ủng hộ Nguyễn Văn Lý và Hồng Trung - đối tượng vi phạm pháp luật đã bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên, trên thực tế, tại Bạc Liêu không có vụ rải truyền đơn nào xảy ra.

Nguyễn Công Bằng còn thông qua “Radio Hoa Mai”, mạng Internet lừa bịp dụ dỗ, hứa hẹn cung cấp tiền để móc nối, tuyển lựa những người dân nhẹ dạ ở trong nước tin theo “đảng Vì dân”.

Sau khi biết chắc “con mồi đã cắn câu”, y tổ chức tuyển lựa (qua “Radio Hoa Mai, mạng Internet) rồi chỉ đạo họ thu thập, cung cấp thông tin để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Nhà nước Việt Nam.

Với thủ đoạn thâm độc này, Nguyễn Công Bằng đã móc nối được vài đối tượng bất mãn, cơ hội trong nước nhận lời tham gia “đảng Vì dân”, và chỉ đạo những người này hoạt động cho y.--PageBreak--

Điển hình là, tháng 10/2006, Nguyễn Công Bằng đã móc nối và kết nạp được tên Hồng Trung, sinh năm 1964 tại Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam, thường trú tại xã Bờ Ngong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai làm thành viên chính thức của “đảng Vì dân” ở trong nước. Sau đó, y đã chỉ đạo tên Hồng Trung tiếp tục móc nối, lôi kéo thêm người tham gia đảng này.

Nguyễn Công Bằng đã chuyển cho Hồng Trung hơn 4 nghìn USD để tên này tổ chức các hoạt động mị dân gọi là từ thiện “giúp đỡ dân nghèo” ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và làng Kuăi, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê (Gia Lai).

Mỗi lần tổ chức “làm từ thiện”, tên Hồng Trung đều lén lút treo băng rôn khuếch trương hình ảnh “Câu lạc bộ Hoa Mai” và trực tiếp cung cấp thông tin, hình ảnh hoạt động cho Trịnh Thị Ngọc Anh để tuyên truyền nâng cao thanh thế của "đảng Vì dân” ở trong nước.

Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Công Bằng, trong 2 ngày 17 và 18/1/2007, Hồng Trung đi Huế cùng Nguyễn Phong (tay chân cốt cán của Nguyễn Văn Lý ở Thừa Thiên - Huế) ký kết thành lập tổ chức phản động với danh xưng “Liên đảng Lạc Hồng” tại nơi ở của Nguyễn Văn Lý (đối tượng phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam).

Rồi Hồng Trung trực tiếp viết bài “Cảm tưởng” ca ngợi “Liên đảng Lạc Hồng” gửi ra nước ngoài cầu viện các tổ chức phản động người Việt lưu vong để hoạt động.

Nghiêm trọng hơn, sau khi Nguyễn Phong bị bắt (17/2/2007) thì ngày 18/2/2007, Hồng Trung viết bài phản đối quyết liệt việc bắt giữ này, đồng thời trực tiếp gọi điện thoại để Nguyễn Công Bằng ghi âm phát lên mạng Internet lên án chính quyền Việt Nam vi phạm “dân chủ, nhân quyền”, bắt oan những người hoạt động vì “tôn giáo và dân tộc”.

Trước những hành vi vi phạm pháp luật của Hồng Trung, ngày 22/2/2007, Công an tỉnh Gia Lai đã kiểm tra hành chính nhà Hồng Trung, thu giữ hàng trăm phương tiện, tài liệu phản động mà Hồng Trung đang cất giấu, cùng 2 máy điện thoại di động, 6 số sim, 2 máy chụp hình là phương tiện phạm tội của đối tượng. Hồng Trung đã cúi đầu nhận tội và ký nhận về toàn bộ những việc làm vi phạm pháp luật của y.

Kích động người dân khiếu kiện, công nhân trong nước đình công

Thời gian gần đây, lợi dụng sự bức xúc của người dân khiếu kiện, và công nhân ở một số nơi trong nước đình công chưa được các cơ quan chức năng giải quyết triệt để, “đảng Vì dân” đã lôi kéo, kích động họ gây rối, biểu tình chống phá chế độ.

Điển hình cho thủ đoạn thâm độc này là: Ngày 16/4/2007, Nguyễn Công Bằng và số cầm đầu “đảng Vì dân” đã chỉ đạo hai tay chân đến trụ sở tiếp dân ở số 1 Mai Xuân Thưởng, Hà Nội để tiếp xúc, phỏng vấn, nhận đơn khiếu nại, tố cáo của một vài người dân và hứa phát tin, ảnh lên mạng Internet.

Sau đó hai tên tay chân này đến nơi trọ của những người khiếu kiện, cho mỗi người 5 kg gạo và 10.000 đồng gọi là tiền “chụp ảnh”; đồng thời tán phát tài liệu “Tập san Hoa Mai” và kích động họ tiếp tục khiếu kiện.

“Radio Hoa Mai” còn liên lạc phỏng vấn người khiếu kiện, thổi phồng sự việc, vu cáo để kích động gây rối. “Radio Hoa Mai” đã gửi tiền về Việt Nam để chi tiền ăn nghỉ, đi lại cho một số người khiếu kiện.

"Đảng Vì dân" còn cho người thâm nhập vào điểm nóng xảy ra đình công ở các khu công nghiệp và các tỉnh có khiếu kiện về đất đai, tiếp xúc với số công nhân và người khiếu kiện, giúp đỡ họ một phần vật chất và lên tiếng  cổ súy cho hành động của họ trên “Tập san Hoa Mai”.

Chúng cũng tổ chức “các hoạt động từ thiện” nhỏ lẻ với lượng vật chất ít ỏi ở trong nước để khuếch trương hình ảnh của chúng (bằng gạo, dầu ăn hoặc tiền từ 200 đến 300.000 đồng). Các vụ này được chúng tổ chức chớp nhoáng, tại những vùng núi xa xôi, hẻo lánh, nên rất khó phát hiện, bắt quả tang...

Hoạt động chống phá Tổ quốc của cái gọi là “đảng Vì dân” ở Mỹ do tên Nguyễn Công Bằng cầm đầu là hết sức rõ ràng và nguy hại. Người dân trong nước còn có điều bức xúc, cần gặp chính quyền, đoàn thể để giải quyết, tránh đi khiếu kiện và cần tỉnh táo, cảnh giác để không bị tay chân của chúng kích động, lôi kéo vào các hoạt động sai trái...

Thi Nga
.
.
.