Ông Thích Quảng Độ: Nhân cơ hội để khuếch trương thanh thế, mưu đồ lợi ích chính trị
Ông Thích Quảng Độ, Không Tánh, Viên Định từ TP HCM đến Bình Định vào cuối tháng 5/2008 khi hay tin Hòa thượng (HT) Thích Huyền Quang bị trọng bệnh được môn đồ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị ngày 27/5. Các ông Thiện Hạnh, Như Đạt, Lê Công Cầu (ở Thừa Thiên- Huế), Từ Giáo (Quảng Trị), Thanh Quang (Quảng Nam), Như Tấn (Lâm Đồng) ngay những ngày sau đó cũng đã đến Bình Định thăm HT Thích Huyền Quang.
Mặc dù biết Hòa thượng tuổi già, bị nhiều bệnh nan y cùng lúc, sức khỏe rất nguy kịch, không thể qua khỏi, nhưng ngay sau khi đến Bình Định, Thích Quảng Độ và những người trên đã bằng nhiều cách thúc ép Thượng tọa Thích Minh Tuấn (Viện chủ Tu viện Nguyên Thiều) và các môn đồ của HT Thích Huyền Quang đưa ông vào TP HCM hoặc ra Huế chữa trị.
Họ nằng nặc đòi chuyển viện không phải lý do duy nhất chỉ để chữa bệnh cho HT Thích Huyền Quang mà còn một mục đích rất quan trọng đối với họ, đó là khi HT Thích Huyền Quang viên tịch, họ sẽ đứng ra tổ chức lễ tang và thông qua lễ tang này để công khai hóa và khuếch trương tổ chức bất hợp pháp “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” (GHPGVNTN) vốn đã không còn tồn tại từ năm 1981.
Những việc làm trái với đạo lý, không thuận lòng người trên đã bộc lộ rất rõ ý đồ nhằm đạt được mục đích chính trị của ông Thích Quảng Độ nên môn đồ và đông đảo phật tử Bình Định cùng gia đình HT Thích Huyền Quang đã không đồng tình. Họ lên tiếng từ chối với lý do, điều kiện y khoa ở Bình Định đảm bảo việc điều trị, chăm sóc HT Thích Huyền Quang, các thầy thuốc tận tâm, tận tụy với công việc chăm sóc hòa thượng.
Một việc quan trọng nữa, HT Thích Huyền Quang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, các môn đồ, tăng ni, phật tử trong tỉnh có điều kiện, cơ hội chăm sóc ông trong những ngày cuối đời cho trọn đạo. Và từ sự kiên quyết đó, HT Thích Huyền Quang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Trong hơn một tháng nhập viện, được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, của môn đồ và gia đình, sức khỏe của HT Thích Huyền Quang có lúc tiến triển tốt. Tuy nhiên, do biết ông tuổi cao, sức yếu, cùng lúc bị nhiều bệnh nan y không thể qua khỏi nên ngày 3/7, các môn đồ Thích Huyền Quang đã xin đưa ông về Tu viện Nguyên Thiều để ông được ra đi tại nơi ông đồng sáng lập ra hơn 45 năm trước. Và 2 hôm sau ông đã viên tịch.
![]() |
| Tăng ni, phật tử viếng Hòa thượng Thích Huyền Quang. |
Đối với HT Thích Huyền Quang là bậc cao tăng, một trong những người sáng lập Tu viện Nguyên Thiều, chính quyền, Mặt trận, Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất quan tâm. Trong thời gian HT Thích Huyền Quang nhập viện, chính quyền, Mặt trận các cấp tỉnh Bình Định, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, tăng ni, phật tử trong tỉnh đã nhiều lần đến tại giường bệnh thăm hỏi, cầu chúc an lành... Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt
Sau khi HT Thích Huyền Quang viên tịch, sáng ngày 6/7, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định, môn đồ, gia quyến đã tổ chức trang trọng lễ nhập quan theo nghi thức đạo Phật. Chứng minh và tham dự lễ nhập quan gồm các vị cao tăng, HT Thích Bảo An, Thích Phước Thành, Thích Mật Hạnh, Thích Ngọc Lộ, Thích Đổng Quán, Thích Thiện Nhơn, Thích Nguyên Trạch, Thích Nguyên Phước và các chức sắc trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định, môn đồ, pháp quyến của HT Thích Huyền Quang và đông đảo tăng ni, gia đình phật tử trong tỉnh.
Tuy không được đứng ra tổ chức lễ tang cho HT Thích Huyền Quang, nhưng Thích Quảng Độ vẫn chưa bỏ qua cơ hội “nhân sự tùng sự” này để công khai hóa, khuếch trương tổ chức “GHPGVNTN” không còn tồn tại.
Mấy ngày qua, từ hậu trường, Thích Quảng Độ đã chỉ đạo tay chân thực hiện ý đồ cá nhân của mình. Tay chân của Thích Quảng Độ lợi dụng việc giới thiệu đại biểu, tăng ni, phật tử vào viếng HT Thích Huyền Quang đã xướng danh HT Thích Huyền Quang kèm theo chức sắc “Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN” vốn không còn được công nhận.
Ông Thích Quảng Độ đã từng cầm loa đứng giữa chốn đông người kích động, xúi giục người khác khiếu kiện, chống lại chính quyền trong vài năm trước đây, thì nay trước sự ra đi của HT Thích Huyền Quang được ông ta cho là cơ hội để thực hiện mưu đồ cá nhân thì việc gì ông ta không làm được. Biết vậy, nhưng các bậc chân tu không thể bàng quan trước việc làm sai trái đó của ông Thích Quảng Độ, họ lại phải lên tiếng.
HT Thích Đổng Quán, một vị cao tăng, người cùng với HT Thích Huyền Quang đồng sáng lập Tu viện Nguyên Thiều đã có lời nói biểu hiện sự phản ứng khi tay chân ông Thích Quảng Độ nêu chức vị “Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN” trước đây của HT Thích Huyền Quang thì bị Thích Đồng Thọ to tiếng xúc phạm trước chỗ đông người. Thái độ bất nhã chưa từng có trong giới tăng ni; phật tử, nhất là đối với bậc cao tăng đó đã khiến những ai chứng kiến không giấu được sự bất bình. Lẽ nào ông Thích Quảng Độ bất chấp đạo lý?
Đúng 7h ngày 11/7/2008, tức mùng 9 tháng 6 năm Mậu Tý lễ nhập tháp kim quan HT Thích Huyền Quang sẽ được tiến hành. Từ nay đến đó, chắc chắn ông Thích Quảng Độ không thể im lặng. Nhưng, ông ta sẽ làm được gì khi lòng người không thuận

