2 năm dấu ấn của VNFPU1
Sức trẻ, sự năng động, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế nhanh mạnh, đó là những dấu ấn mạnh mẽ của Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 (VNFPU1), Bộ Công an - đơn vị vũ trang gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam vừa tròn 2 năm thành lập. Với khát khao thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), đơn vị đang không ngừng lớn mạnh, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn ngoài biên giới Tổ quốc.
Những bước tiến thần tốc
X giờ, ngày Y, tại phái bộ LHQ, một đoàn xe chở trang bị từ nhà ga Z đến căn cứ hậu cần dã chiến. Tổ công tác thuộc Đơn vị VNFPU1 nhận nhiệm vụ áp tải đoàn xe. Trên đường di chuyển bỗng gặp chướng ngại vật có dấu hiệu cài cắm vật liệu nổ tự chế, xuất hiện một số đối tượng khả nghi theo dõi hướng di chuyển của đoàn xe. Lúc này, các sĩ quan của tổ công tác thuộc VNFPU1 nhanh chóng triển khai đội hình bảo vệ cơ động, kiểm soát giao thông và rà soát mối đe dọa dọc tuyến. Một số sĩ quan tiến hành trinh sát chướng ngại vật, cảnh giới xung quanh, bảo đảm an toàn đoàn xe. Sau khi lực lượng chuyên môn xử lý vật liệu nổ, đoàn xe tiếp tục di chuyển.
Bỗng, từ bên đường xuất hiện nhiều đối tượng nổ súng nhằm vào đoàn xe với mật độ hỏa lực cao. Tổ VNFPU1 vừa đáp trả hỏa lực, vừa bảo vệ đoàn xe và CBCS trong quá trình di chuyển. Khi đến điểm giao hàng, một nhóm biểu tình xuất hiện mang theo biểu ngữ phản đối hoạt động của LHQ. Đám đông tiếp tục tăng lên và có dấu hiệu bị kích động, đập phá cổng và tường rào của cơ sở. Trước tình thế hỗn loạn, tổ công tác nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ giải tán đám đông trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc sử dụng vũ lực. Kết quả, đám đông đã được giải tán, toàn bộ hàng hóa tập kết đúng vị trí, CBCS đều an toàn. Và, trong suốt quá trình đó, chế độ thông tin báo cáo được thực hiện thông suốt, kịp thời.
“Đây là thao trường huấn luyện kĩ, chiến thuật theo tình huống tác chiến giả định khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, bảo vệ hàng đặc biệt trên các tuyến đường có nguy cơ cao - một trong nhiều nhiệm vụ mà đơn vị VNFPU1 phải thực hiện ở phái bộ LHQ. Địa bàn huấn luyện thực chiến tại xã Trung Giã, TP Hà Nội là khu vực đồi núi thoáng rộng, có rừng cây, sông hồ, đường đất và đường nhựa, giống với môi trường thực tế tại các phái bộ, có thể thực hiện đa dạng các bài luyện tập”, Trung tá Đinh Ngọc Lộc - Phó Chỉ huy trưởng VNFPU1 chia sẻ với chúng tôi.
Thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực GGHB Bộ Công an, VNFPU1 đã tổ chức thực hành xử lý tình huống giả định bám sát bối cảnh an ninh phức tạp tại khu vực triển khai, khi các nhóm vũ trang, phần tử cực đoan và lực lượng chống đối LHQ gia tăng hoạt động, đe dọa trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ và an toàn của lực lượng GGHB. Các phương án tác chiến được thực hiện trên sa bàn và thực địa.
Theo Thượng tá Lương Thị Trà Vinh, Chỉ huy trưởng VNFPU1, thông qua quá trình thực hành, đánh giá và rút kinh nghiệm, CBCS trong đơn vị đã nâng cao năng lực chỉ huy thực chiến, khả năng hiệp đồng giữa các bộ phận, phản ứng nhanh trước các tình huống phức tạp, thuần thục trong kỹ thuật tác chiến đội hình theo tiêu chuẩn LHQ.
Cách đây tròn 2 năm, ngày 11/1/2024, Đơn vị Cảnh sát GGHB LHQ số 1 của Việt Nam lần đầu ra mắt, thể hiện bước tiến vượt bậc trong việc tham gia GGHB LHQ của lực lượng CAND Việt Nam. Ngoài việc triển khai sĩ quan cá nhân thì đến VNFPU1, Việt Nam mới thực sự có đơn vị vũ trang GGHB đáp ứng các nhiệm chuyên sâu theo yêu cầu của LHQ.
Chỉ 6 tháng sau, VNFPU1 đã đáp ứng các tiêu chuẩn, được nâng lên cấp độ 2 trong hệ thống sẵn sàng triển khai của LHQ. Đây thực sự là một bước tiến thần tốc của một trong những đơn vị trẻ nhất của Bộ Công an.
Tháng 6/2025, ông Jean-Pierre Lacroix - Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách GGHB dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm VNFPU1 và đánh giá cao tinh thần tổ chức, kỷ luật, ý chí rèn luyện cùng sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và trang bị chuyên dụng cho nhiệm vụ GGHB, thể hiện năng lực sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ. Hiện, đơn vị đang chuẩn bị mọi mặt để được nâng lên cấp độ 3, đồng thời đặt lộ trình tuyển dụng CBCS để thành lập Đơn vị Cảnh sát GGHB số 2.
Chuyên nghiệp và bản lĩnh
Để VNFPU1 có đủ năng lực triển khai tại phái bộ, 2 năm qua, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đã đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện về tổ chức bộ máy cũng như ráo riết huấn luyện về mọi mặt, từ huấn luyện nâng cao về kiến thức chuyên môn, kĩ năng tác chiến đến mua sắm, vận hành trang thiết bị theo yêu cầu LHQ. Cho đến nay, đây là một trong những đơn vị đang được Bộ Công an quan tâm, đầu tư trang, thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị cá nhân hiện đại để đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường GGHB.
Theo Thượng tá Lương Thị Trà Vinh thì đây là một trung đội độc lập tác chiến tại phái bộ với biên chế 160 CBCS (quân số giai đoạn huấn luyện là 181 CBCS), có khả năng tự duy trì mọi hoạt động trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn. Tức là đơn vị phải tự túc từ nguồn điện, nước, hệ thống bếp ăn, các loại ô tô chuyên dụng như xe bọc thép chống đạn, xe phun nước giải tán đám đông trong phòng, chống bạo loạn, xe cứu hộ giao thông hạng nặng,...
Văn phòng đã phối hợp với các trung tâm đào tạo GGHB hàng đầu thế giới ở Indonesia, Italy, Mỹ trong hoạt động huấn luyện chuyên sâu về thiết lập trạm kiểm soát, bảo vệ yếu nhân, duy trì an ninh trật tự công cộng và ứng phó với các tình huống tấn công hỏa lực, biểu tình, bạo động, phá hoại cơ sở hạ tầng của LHQ.
Đã nhiều lần có mặt tại “lò luyện” đội quân GGHB, chúng tôi được chứng kiến nhịp tập luyện cường độ cao, nỗ lực vượt mọi khó khăn và quyết tâm cao nhất để đóng góp cho hoạt động GGHB. Thao trường nắng lửa là điều kiện thử thách, tôi rèn lòng dũng cảm, ý chí sắt đá, quyết tâm “chinh phục” những nội dung huấn luyện khó của đội quân GGHB. Có những giọt mồ môi đổ trên thao trường, nhưng có cả tiếng cười vang lên ngoài giờ tập luyện.
Do đặc thù thực hiện nhiệm vụ ở phái bộ, VNFPU1 sẽ là đơn vị vũ trang nên kĩ năng sử dụng súng rất quan trọng. Đơn vị đã tiến hành huấn luyện bắn súng chuyên sâu cũng như tổ chức kiểm tra kỹ năng lái xe theo nội dung sát hạch tiêu chuẩn của LHQ như kỹ năng điều khiển xe cơ giới và xe chuyên dụng, xử lý tình huống giao thông khẩn cấp... giúp chuẩn hóa trình độ lái xe của sĩ quan theo yêu cầu.
Việc trau dồi ngoại ngữ là yếu tố then chốt để có thể triển khai đến phái bộ luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi thế, trong câu chuyện hằng ngày, thay vì nói tiếng Việt thì CBCS luyện nói tiếng Anh. Hiện, tại Bệnh viện dã chiến cấp 1, bếp ăn đều đã đạt chuẩn, ghi điểm cao trong thang chấm điểm của chuyên gia LHQ và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ.
Một điểm nổi bật là VNFPU1 được quản trị vận hành thông qua nền tảng số. Trung tá Trần Trọng Nguyên - Phó Chỉ huy trưởng VNFPU1 chia sẻ: “Ban chỉ huy đơn vị rất tâm huyết và sáng tạo trong việc xây dựng, vận hành web quản lý nội bộ trên mọi lĩnh vực, từ quản lý nhân sự, trang, thiết bị, vũ khí đến lịch phân công tác chiến,... Qua trang web này, lãnh đạo chỉ huy ở Việt Nam sẽ cập nhật chi tiết tình hình hoạt động của đơn vị ở phái bộ. Đoàn chuyên gia LHQ khi sang Việt Nam cũng đặc biệt đánh giá cao hình thức quản trị đơn vị qua web nội bộ này”. Ứng dụng quản lý đơn vị đã xuất sắc đạt giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2025.
Đội hình GGHB có đến 35 sĩ quan nữ - những “bóng hồng” xinh xắn và đầy bản lĩnh. Đại úy Nguyễn Phương Thảo - một trong những “bông hồng thép” của đơn vị đầu quân cho VNFPU1 từ ngày đầu thành lập. Đại úy Thảo có khả năng võ thuật tốt, thể lực và ý chí mạnh mẽ. Ít ai biết chị chính là sĩ quan đã vào vai nữ cảnh sát giao thông gây sốt trong tình huống giả định bắt “quái xế” tại chương trình Ngày hội vì Thủ đô bình yên, sáng 10/8/2025 tại phố đi bộ hồ Gươm.
Với tinh thần “tác chiến hiệu quả - hậu cần chủ động - tư tưởng vững vàng”, VNFPU1 đang có những bước tiến nhanh, mạnh, vững chắc để biến khát khao thực hiện sứ mệnh quốc tế thành hiện thực vào một ngày không xa.

Tăng cường huấn luyện thực chiến cho cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam
Tinh thần thép ở "lò luyện" Cảnh sát gìn giữ hòa bình