Người cựu chiến binh gương mẫu ở Khe Sanh

Thứ Sáu, 21/03/2025, 07:21

Nhiều năm qua, Cựu chiến binh Hồ Văn Xang (CCB), trú khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) là một tấm gương sáng. Những nỗ lực của ông không chỉ giúp cải thiện đời sống gia đình mà còn lan tỏa tinh thần phấn đấu, đoàn kết trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Xang sinh năm 1945. Theo lời ông kể, khi vừa tròn 18 tuổi, ông hăng hái lên đường nhập ngũ và được biên chế vào đơn vị C1, bộ đội địa phương. Đơn vị của ông có nhiệm vụ phối hợp quân chính quy, tham gia các trận đánh tiêu diệt đồn bốt vành đai để dọn đường đánh các cứ điểm lớn như Làng Vây, sân bay Tà Cơn. Với sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu kiên cường, ông được giao giữ chức vụ Đại đội trưởng, trực tiếp chỉ huy 140 quân tham gia chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968. Trải qua 170 ngày đêm chiến đấu gian khổ, ngày 15/7/1968, chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh kết thúc thắng lợi, giải phóng huyện Hướng Hóa.

Người cựu chiến binh gương mẫu ở Khe Sanh -0
CCB Hồ Văn Xang và người thân tự hào về những thành tích Đảng, Nhà nước trao tặng.

Sau chiến thắng Khe Sanh, ông tiếp tục tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Năm 1985, ông về nghỉ hưu với cấp bậc đại úy và đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hướng Hóa. Với những đóng góp của mình, ông vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và được Hội CCB Việt Nam tặng 8 chữ vàng: “Trọn nghĩa nước non - Thắm tình đồng đội”. 

Trở về cuộc sống đời thường với nhiều thương tật trên cơ thể song phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn ngời sáng trong ông. Ông luôn hăng hái trong phát triển kinh tế với mong muốn góp sức xây dựng bản làng, quê hương Hướng Hóa ngày càng đổi mới. Để làm tốt việc đó, ông đã tích cực tìm hiểu các mô hình hiệu quả ở nhiều nơi, tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do địa phương tổ chức. Ngoài trồng 5 hécta cà phê, gia đình ông còn phát triển mô hình chăn nuôi bò, dê, gà, cá, góp phần cải thiện đời sống kinh tế gia đình và tạo động lực cho bà con trong bản noi theo. 

Vợ chồng ông bà Hồ Văn Hốt - Hồ Thị Hiền (trú khóm 6, Khe Sanh) chia sẻ: “Cái bụng của già Xang tốt lắm, già rất hay giúp đỡ mọi người nhất là những lúc bị ốm đau, khó khăn về tiền bạc và trẻ em khuyết tật do di chứng chất độc da cam. Rồi những lúc xuống vụ mới, già đều hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với bà con; hỗ trợ cây, con giống cho những hộ nghèo và cận nghèo”. 

Ông Nguyễn Tăng, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa cho hay, CCB Hồ Văn Xang là một đảng viên lão thành. Sau nghỉ hưu, ông nhiều năm đảm nhiệm trọng trách Bí thư chi bộ khối 6, thị trấn Khe Sanh. Ông luôn được người dân địa phương thương yêu, quý trọng. Mặc dù tuổi cao, ông vẫn thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền đến người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phối hợp tích cực với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc vận động các hộ gia đình hiến đất, đóng góp công sức để làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kiên cố hoá các tuyến kênh mương, cũng như động viên bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

“Với những đóng góp trong thời chiến lẫn thời bình, CCB Hồ Văn Xang xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, ông Tăng nhấn mạnh.  

Đánh giá cao những đóng góp của cựu chiến binh Hồ Văn Xang trong việc đảm bảo ANTT tại địa phương, Trung tá Hoàng Minh Tới, Trưởng Công an thị trấn Khe Sanh, cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, ông Xang luôn gương mẫu trong các phong trào, đặc biệt là trong việc giữ gìn ANTT tại địa phương. “Ông luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Sự tận tụy và uy tín của ông đã góp phần tạo niềm tin và sự đoàn kết trong cộng đồng, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm”, Trung tá Hoàng Minh Tới chia sẻ và khẳng định, những cựu chiến binh như ông Xang chính là “lá chắn” vững chắc từ cơ sở, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn ANTT và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Bình

.
.
.