Xã Ngọc Biên, Trà Vinh: Cách làm hay ổn định trật tự xã hội

Thứ Sáu, 16/05/2008, 14:16

Ngọc Biên là một xã vùng nông thôn sâu thuộc huyện Trà Cú, cách trung tâm huyện gần 20km, toàn xã có trên 70% hộ là người dân tộc Khmer. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhân dân xã Ngọc Biên có ý thức tích cực tham gia phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự chung trên địa bàn.

Xã Ngọc Biên có tỉnh lộ 25, hương lộ 12 và kinh 3 tháng 2 ngang qua, hệ thống đường nối liền các ấp rất thuận lợi cho việc giao thông, nhưng cũng là điều kiện để bọn tội phạm dễ dàng lui tới hoạt động gây án. Để ổn định an ninh trật tự, được sự chỉ đạo của Công an huyện Trà Cú, sự quan tâm của cấp ủy - UBND xã, Công an xã Ngọc Biên chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, tích cực phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cả 7 ấp của xã đều có trụ sở làm việc, và đều được công nhận đạt chuẩn là ấp văn hóa. Tại trụ sở có trang bị loa phóng thanh, mỗi ngày 2 lần sáng, chiều; từ loa phóng thanh này phát tin tức của Đài Phát thanh tỉnh hay Đài Truyền thanh huyện để người dân trong ấp cập nhật thông tin liên quan đời sống sản xuất, sinh hoạt. Trường hợp có tin tức cần thông báo nhanh đến nhân dân, như tình hình mất trộm môtô - xe máy, tai nạn giao thông… thì Công an ấp đọc trực tiếp trên loa phóng thanh bằng cả 2 thứ tiếng Kinh - Khmer. Nhờ đó người dân Ngọc Biên có ý thức chấp hành luật pháp và tích cực tham gia phòng chống tội phạm.

Đáng ghi nhận là tổ tự quản ở các ấp của Ngọc Biên hoạt động rất có hiệu quả. Trung bình cứ hai mươi đến ba mươi hộ liền nhau họp thành một tổ tự quản. Các tổ trưởng, tổ phó có nhiệm vụ phổ biến các quy định của pháp luật đến người dân. Hình thức nhóm họp không theo giờ giấc cố định mà được thực hiện thường xuyên, ngay trong sinh hoạt hằng ngày. Được biết phần lớn người dân ở Ngọc Biên sống bằng sản xuất nông nghiệp, trồng lúa xen canh với cây đậu phộng, khoai lang… nên suốt ngày bà con cần mẫn ngoài ruộng rẫy, tranh thủ lúc bà con nghỉ trưa, Công an viên của ấp và tổ trưởng hoặc tổ phó các tổ tự quản đến tận nhà, bên chén trà nóng, cùng trò chuyện thân tình, cởi mở, thăm hỏi công việc sản xuất và lồng vào đó những nội dung cần truyền đạt.

Chính biện pháp tuyên truyền miệng vừa gần gũi và thực tế này mà mọi người dân đều hiểu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Trong năm 2007 và 4 tháng đầu năm 2008, với các hình thức và biện pháp này, toàn xã đã tổ chức được 150 cuộc tuyên truyền pháp luật đến 9 ngàn lượt người dân.

Ông Ngô Văn Giỏi, Tổ phó tổ tự quản ấp Sà Vần B cho biết, tổ tự quản thường xuyên phổ biến chủ trương, pháp luật của cấp trên nên người dân ở đây có ý thức cảnh giác cao, khi phát hiện người lạ mặt có dấu hiệu khả nghi là bà con báo ngay cho tổ tự quản. Điển hình như ông Thạch Tỏi, nhà ở ven bờ kinh 3 tháng 2, thuộc ấp Sà Vần B. Khi thấy có 3 người thanh niên lạ mặt chở bò đến gửi ở chuồng bò gần nhà mình, nghi kẻ gian, ông Thạch Tỏi báo tổ tự quản cùng với lực lượng Công an kịp thời truy bắt 3 đối tượng trộm cắp, thu 3 con bò trả lại chủ sở hữu.

Tại ấp Rạch Bót cũng vậy, thấy một thanh niên lạ mặt xuất hiện trong xóm, nghi là kẻ gian, bà con báo tổ tự quản, tổ tự quản báo Công an ấp. Tin tức được báo về trên và nhân thân người thanh niên nọ được làm rõ: anh ta là đối tượng có lệnh truy nã. Vừa nhìn thấy cán bộ Công an, anh ta liền bỏ chạy ra đồng và rơi vào vòng vây của nhân dân ấp Rạch Bót.

Hiện tại ở Ngọc Biên không có tệ nạn ma tuý, mại dâm, đá gà, đánh bài ăn tiền; nhiều năm liền không xảy ra phạm pháp hình sự. Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2007, cán bộ và nhân dân xã Ngọc Biên được UBND tỉnh tặng Bằng khen

C.H.
.
.
.