“Vonfram tặc” tại giáp ranh tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng

Thứ Sáu, 25/05/2007, 20:13
Giữa đại ngàn rừng già giáp ranh xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) và xã Phi Liêng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng), hàng trăm hảo hán giang hồ từ các tỉnh phía Bắc kéo vào tụ tập băng nhóm tiến hành khai thác quặng vonfram trái phép.

Nằm ở địa thế xa xôi hiểm trở, tách biệt với thế giới bên ngoài nên nơi đây cũng được bọn tội phạm hình sự trốn truy nã, trốn trại chọn làm nơi ẩn náu và chúng biến nơi đây thành một địa điểm nhức nhối về các loại tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm.

Đường tới "quặng tặc"

Mỏ vonfram nằm trên địa bàn xã Đắk R'măng (Đắk Nông), nhưng nếu đi đến đó từ trung tâm xã Đắk R'măng phải mất 2 ngày đường cắt rừng xẻ núi đầy gian nan vất vả, còn đi theo đường Lâm Đồng thì đỡ gian nan hơn.

Tôi mất hết một ngày đường chạy xe gắn máy từ thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) theo QL28 để đến huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Nghỉ lại một đêm, trong vai một kẻ tứ cố vô thân đi tìm cuộc sống, tôi được một người quen đồng ý dẫn đường.

Sau khi vượt qua những con đèo quanh co khúc khuỷu và 5 giờ lội suối vượt núi, leo hết mấy con đường đèo dốc dựng đứng, điểm khai thác trái phép hiện ra với những lán trại ẩn hiện nơi góc rừng.

Có lẽ đang trong thời điểm làm việc nên khu lán trại vắng vẻ, chỉ còn lại đôi ba người ở lại nấu ăn. Ở những ngày cao điểm có hàng trăm người tham gia vào việc khai thác.

Họ là những kẻ mang trên mình đầy tiền án, tiền sự, trong đó có không ít kẻ là tội phạm bị truy nã trốn vào đây ẩn náu, do vậy cũng dễ hiểu khi thấy trên thân hình những cư dân nơi đây vằn vện xanh đỏ những hình xăm rồng, cọp…

Từ năm 2002, ở đây hình thành 2 băng nhóm đến từ tỉnh Thái Nguyên và Nam Định; mọi sinh hoạt cuộc sống đều được điều chỉnh bởi luật giang hồ, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu và mọi mâu thuẫn được giải quyết với nhau bằng mã tấu, cuốc xẻng, xà beng… thậm chí có cả hàng nóng.

Quặng vonfram là nguồn nguyên liệu quý giá chủ yếu dùng trong sản xuất bóng đèn điện và có giá rất cao trên thị trường, nếu mang ra bán ở huyện Đam Rông sẽ được 150 ngàn đồng/kg, còn bán tại bãi được 90 ngàn đồng/kg.

Một người lao động làm thuê cho ông trùm bình quân mỗi ngày khai thác được 10kg, nhưng ông trùm chỉ trả cho 200 - 500 ngàn đồng/ngày. Sau một ngày lao động mệt nhọc, các cư dân nơi đây giải trí bằng cách sát phạt lẫn nhau từ trò đỏ đen cờ bạc, hoặc gái mại dâm bao từ nơi khác đưa về và đa số họ đều là đồ đệ của nàng tiên nâu.

Mặc dù làm ra nhiều tiền nhưng ăn chơi trác táng nên những người làm thuê luôn lâm vào cảnh thiếu nợ ông trùm, trong khi ông trùm và đầu nậu ngày một giàu lên. Toàn bộ quặng khai thác trái phép được đầu nậu thu mua tại bãi và vận chuyển duy nhất bằng một con đường ra huyện Đam Rông.

Cần chấm dứt ngay việc khai thác trái phép

Việc khai thác vonfram trái phép đã tồn tại từ 5 năm qua, nguồn tài nguyên quý giá của đất nước ngày một cạn kiệt do hành vi khai thác bừa bãi dẫn đến cảnh quan, môi trường bị phá hủy. Bên cạnh đó là tình hình an ninh trật tự diễn biến ngày một phức tạp từ các loại tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm…

Đồng thời, các đối tượng tội phạm hình sự đang bị truy nã lợi dụng địa bàn heo hút để ẩn náu và hoạt động. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng mở nhiều cuộc truy quét tại tụ điểm nhức nhối này, nhưng sau mỗi cuộc truy quét, tình hình khai thác trái phép vẫn cứ tiếp tục tái diễn.

Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Công an 2 tỉnh đã phối hợp huy động một lực lượng trên 100 cán bộ, chiến sỹ mở đợt truy quét. Sau 2 ngày lội rừng vượt suối, lực lượng Công an đến nơi thì không thấy một bóng dáng đối tượng nào, chỉ còn lại hơn 20 lán trại vắng lạnh.

Lực lượng Công an đã tiến hành tháo gỡ và tiêu hủy các lán trại, tịch thu hàng trăm vật dụng như xà beng, dao, cuốc, xẻng, búa các loại để phục vụ cho việc khai thác.

Các đợt truy quét không thành công là do địa bàn giáp ranh 2 tỉnh rộng, núi rừng hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, thông tin liên lạc không đảm bảo nên các đợt truy quét không mang tính bất ngờ khi bọn chúng được các "ăng ten" cài dọc đường báo động trước khi Công an ập vào. Lực lượng Công an rút đi, ngay lập tức các đối tượng ẩn nấp trong rừng sâu trở lại dựng lán trại để tiếp tục công việc khai thác quặng trái phép.

Để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép, cũng như giữ vững ANTT và bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng cần có sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên và kiên quyết hành động giải quyết dứt điểm sự việc trên

Hồng Linh
.
.
.