TP Hồ Chí Minh:

Vào hè, nặng nỗi lo Game bạo lực

Thứ Bảy, 19/06/2010, 15:21
Hè đến hàng triệu học sinh - sinh viên bắt đầu vào kỳ nghỉ hè. Tranh thủ khoảng thời gian vừa kết thúc năm học chưa phải đi học thêm phần lớn các em học sinh có thời gian rảnh, không người quản lý nên lao đầu vào các trò chơi game online mà không hề nghĩ đến hậu quả của nó.

Tại một tiệm Internet trên đường Quốc Hương (quận 2), mặc dù đã 12h trưa nhưng một nhóm học sinh cấp hai đang say sưa với màn đấu súng trong trò chơi đối kháng. Trong trò chơi các thành viên được chia ra làm hai đội tha hồ bắn giết trong "thế giới ảo". Theo lời người quản lý tiệm Internet: Khoảng 3 - 4 ngày nay, nhóm học sinh này thường xuyên tới đây chơi game từ sáng cho tới tối mịt mới về nhà.

Khi bắt chuyện với một em học sinh thì: "Chơi trò này khoái lắm. Em có cảm giác được làm chủ, được bắn giết thoải mái trong thế giới game. Chứ ở ngoài thì chán lắm mà đây cũng là một cách giảm stress mà chú".

Nằm trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10), chúng tôi ghé vào tiệm Internet G.M. theo quy định nếu khách mới vào chơi lần đầu thì phải đăng ký một tài khoản thành viên (account) mất 5.000 đồng. Sau đó, lên lầu thì sẽ có người hướng dẫn vào phòng game và đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký.

Hai hàng máy tính với 30 màn hình (loại LCD-32inch) được thiết kế âm tường. Hàng chục game thủ thi nhau "đồ sát" (ngôn ngữ game) trong thế giới ảo. Các game có thể sát phạt 24/24h trong căn phòng máy lạnh, dịch vụ ăn uống được phục vụ từ A-Z. Khoảng 30 phút, một game thủ đứng dậy lay cậu bạn "choai choai" đang ngủ trên chiếc ghế bố ra thế chỗ vì "săn boss" cả đêm.

Không ít game thủ mặc cả đồng phục nhà trường trên mình say sưa "cày xới" trong thế giới game online. 7h ngày 16/6 ghé vào một tiệm Internet trên đường Quang Trung (quận 12), nhiều game thủ nằm gục trên bàn phím. Kẻ ra người vô tấp nập, thế chỗ cho những game cần "ngủ ngày, cày đêm".

Các em học sinh đang chơi game mang tính bạo lực trong một tiệm Internet.

Dọc theo các đường Huỳnh Thúc Kháng, Pasteur (quận 1), hàng chục tiệm kinh doanh băng đĩa game các loại: Bạo lực, đua xe, bắn súng, khiêu vũ... thậm chí là các trò chơi gợi dục, sàm sỡ phụ nữ (nhân vật trong game) được bày bán tràn lan với giá 20.000 đồng/đĩa. Chưa kể một lượng lớn giới trẻ rỉ tai nhau các trang web để tải một số game kích dục như: LX…, Thegioi…, Dcx3…Hoặc mua lại từ các đầu nậu rao bán nhan nhản dọc đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) với giá 35.000 đồng/đĩa game, nếu mua 3 đĩa game sẽ được tặng một phim "tươi mát" (made in Japan).

Có việc cần lên mạng, tôi ghé vào một tiệm Internet trong làng đại học Thủ Đức. Ngó qua màn hình, một đôi nam nữ hoạt hình (3D) đang làm tình. Không khỏi giật mình vì trò chơi này, tính tiền xong tôi ra hỏi cậu thanh niên quản lý tiệm game, anh nói: Anh chưa biết trò game Sex 3D (Game Rape…) mà mấy đứa đang chơi rất "hot" được nhiều sinh viên ưa thích nên cài để hút khách.

Mặc dù, đầu mỗi dãy máy tính đều có dán một câu nội dung rất to: "Không truy cập vào các trang web có nội dung không lành mạnh". Trong trò chơi, game thủ được hóa thân vào một nhân vật nam trong suốt cuộc hành trình nhân vật có thể hãm hiếp hay làm tình với bất kì cô gái nào gặp trên đường, bằng những hành vi rất thô tục. Các nhân vật trong game đều nhanh chóng đến với nhau bất cứ chỗ nào trên xe buýt, công viên, trong nhà tắm… Bằng những động tác click chuột, người chơi có thể cởi bỏ toàn bộ xiêm y của cô gái và làm "chuyện ấy".

Trong khi giới trẻ ở thành phố vẫn còn khát những game lành mạnh, thú vị thì việc tiếp xúc với những game bạo lực "đồi trụy" rất dễ dàng. Tùy theo cấp độ ảnh hưởng của từng loại game kích dục, từng khu vực khác nhau mà không kể hậu quả của những trò chơi gợi trí tò mò này. Điều đáng nói, một số trò chơi mang tính gợi dục có xuất xứ từ Nhật Bản với nội dung xâm hại phụ nữ đã bị tổ chức Ethics Organization of Computer Software (EOCS - Hiệp hội đạo đức phần mềm máy tính) đưa vào danh sách cấm. Nhưng hiện nay các trò chơi này lại tràn lan trên thị trường Việt Nam và được giới trẻ ưa thích đón nhận một cách vô thức.

Trong khi đó, chúng ta lại đang quá thiếu những văn bản pháp lý để điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực game online. Việc khống chế giờ chơi game, game thủ hay giờ hoạt động của cửa hàng game… gần như chỉ mang tính thủ tục. Các quy định về việc kiểm soát nội dung các game cũng chưa được chặt chẽ, các nhà cung cấp dịch vụ game bằng nhiều hình thức khác nhau để qua mặt cơ quan chức năng.

Chưa kể một số game mang tính chất đồi trụy, kích thích dục vọng người chơi được tải dễ dàng từ các trang web nước ngoài, sau đó rỉ tai nhau thông qua các forum (diễn đàn) có nội dung không lành mạnh xâm nhập vào thị trường. Đã đến lúc, việc quản lý nội dung game, quản lý các cửa hàng game cần phải được làm chặt chẽ hơn nữa.

Để tránh cho trẻ em khỏi sa đà vào những trò chơi có những hành động bạo lực, những hình ảnh không hợp với lứa tuổi và nhận thức của giới trẻ, cần lọc bỏ những game mang tính bạo lực hay có tính khiêu dâm, không phù hợp với sự phát triển nhận thức và nhân cách của giới trẻ

Văn Vĩnh
.
.
.