Trời càng nóng , nguy cơ cháy càng cao

Thứ Bảy, 19/06/2010, 14:13
Thực tế mấy ngày qua cho thấy, nắng nóng đang "bủa vây" nhiều địa phương. Có thời điểm, nhiệt độ ngoài trời đã đạt ngưỡng 42-43 độ C. Điều này đang trở thành mối lo tiềm ẩn về cháy nổ đối với những cụm công nghiệp, kho hàng, cơ sở sản xuất...

"Bà hỏa" thiêu… tài sản

Đã mấy ngày trôi qua, nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ nổ kho hoá chất tại quận 12 - TP HCM. Với sức chứa và lượng hoá chất lớn tại đây, vụ nổ đã khiến cho khu vực này trở nên hỗn loạn bởi những chấn động của nó. Theo kết quả điều tra ban đầu thì nơi xuất phát ngọn lửa chính là kho hàng chứa 200 tấn hoá chất dùng trong công nghiệp nhuộm vải và may mặc. Liên quan đến vấn đề này, đầu tháng 4/2010 tại Hà Nội cũng xảy ra vụ cháy kho hoá chất tương tự.

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, không chỉ các kho hàng, hóa chất, hiện nhiều cụm, khu công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đặt trong mối lo về an toàn cháy nổ - nhất là khi hiện nay đang rơi vào quãng thời điểm nắng nóng nhất trong năm.

Có mặt tại những khu vực tập trung các kho hàng, bến bãi, chúng tôi không khỏi ái ngại trước hiện trạng về công tác phòng chống cháy nổ tại đây. Nằm sâu trong các khu dân cư, lối vào chật hẹp, hầu hết đều được xây dựng với những vật liệu dễ cháy… Đặt giả thiết nếu xảy ra tình trạng cháy nổ thì thiệt hại sẽ khôn lường.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện thành phố có gần 30 khu công nghiệp gồm hơn 500 đơn vị, cơ sở hoạt động sản xuất. Sản phẩm từ các cụm, khu công nghiệp tung ra thị trường bao gồm nhiều chủng loại như: điện tử, đồ gia dụng, điện lạnh, giầy da… Đáng lưu ý trong số này có nhiều điểm còn cung cấp các chất thuộc diện khí đốt hóa lỏng.

Hiện trường một vụ cháy kho hàng.

Phòng cháy hơn chữa cháy

Về vấn đề trên, theo Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội, bên cạnh việc một số các điểm, khu công nghiệp như: Thăng Long, Nội Bài, Sài Đồng B… được quy hoạch chặt chẽ, đáp ứng về khoảng cách, giao thông, nguồn nước, lực lượng PCCC cơ sở được tổ chức, duy trì hoạt động, các phương tiện chữa cháy được trang bị cơ bản phù hợp đảm bảo công tác PCCC, hiện vẫn còn không ít khu công nghiệp vừa và nhỏ (chiếm đa phần là của các doanh nghiệp trong nước đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh) chưa đảm bảo tốt yêu cầu của công tác PCCC; một số khu được xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy bên ngoài hoặc chưa được đấu nối với nguồn nước, hoặc chưa có nước.

Đáng chú ý, có khu công nghiệp còn để các trụ nước bị hoen gỉ, mất nắp chụp, xuống cấp… nên khi xảy ra cháy, hệ thống chữa cháy bị trục trặc, tổ chức chữa cháy chưa đạt hiệu quả.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội, hiện có nhiều nhà xưởng xây dựng để cho thuê lại, nên các đơn vị thuê tự cải tạo nhằm đáp ứng công năng sử dụng của mình, do vậy hệ thống PCCC được lắp đặt ban đầu không còn phù hợp và chắp vá, các giải pháp chống cháy lan chưa có, nhiều nhà xưởng làm trần giả chống nóng, làm lớp bảo ôn cách nhiệt cho hệ thống điều hòa, thông gió bằng vật liệu dễ cháy… nhà xưởng vừa là nơi sản xuất vừa là nơi chứa hàng, không có tường ngăn cháy nên khi xảy ra cháy chỉ trong thời gian 15 phút, đám cháy sẽ lan rộng, khó khống chế, dập tắt.

Để phòng ngừa các yếu tố bất thường có thể xảy ra, theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, chủ các cụm, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất cần phải luôn chú trọng công tác phòng chống cháy nổ. Phân định rõ các kho chứa hàng với những chủng loại đi kèm sao cho đáp ứng đầy đủ các quy định về PCCC. Bên cạnh đó, các điểm có nguy cơ phát hỏa cao, lực lượng chức năng nhất thiết phải phát hiện, lập biên bản xử lý kịp thời. Tránh xảy ra hậu họa mới lo khắc phục.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội: Các khu công nghiệp có diện tích rộng, với số lượng công nhân lao động tập trung đông, các dây chuyền công nghệ hiện đại, đắt tiền, nguyên vật liệu, hàng hóa được tập trung với số lượng lớn, trong đó có nhiều loại có nguy cơ về cháy - nổ cao như: khí đốt hóa lỏng, gỗ, giấy, da giày, bông vải sợi, mút xốp, các hóa chất, dung môi hữu cơ, máy móc có chứa gas, xăng dầu… nếu xảy ra cháy - nổ sẽ có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Trần Huy - Thạch Anh

.
.
.