Trẻ em Na Hang (Tuyên Quang) bỏ học nhiều

Thứ Bảy, 12/04/2008, 10:41
Toàn huyện Na Hang có 17 xã, thị trấn thì có đến 16 xã đặc biệt khó khăn. Giao thông đi lại chưa thuận tiện, cơ sở vật chất cho giáo dục còn thiếu đang đặt ra cho giáo dục Na Hang nhiều thách thức.

Giáo dục vùng cao, thầy trò đều khổ

Có đến tận nơi mới thấy việc học hành của học sinh vùng cao quả thực không đơn giản. Ở xã Yên Hoa - xã di dân ven lòng hồ, các nhà bán trú chưa kịp xây dựng, bên vệ đường có rất nhiều những túp lều nhỏ các em dựng tạm để đi học. Hằng tuần, gia đình mang gạo đến tiếp tế.

Cô Phạm Thanh Bình - chuyên viên của Phòng Giáo dục huyện cũng phải thốt lên: "Như thế này mà các em học hành thành tài thì đúng là phải khâm phục các em". Trong toàn huyện có 11 trường cần nhà bán trú thì chỉ có 5 trường có, 6 trường còn lại học sinh phải tự túc chỗ ở.

Học sinh khó, thầy cô cũng khó. Có những thầy cô đã nhiều năm bám trụ tại những bản hằng năm chẳng thấy ai đi qua, và việc lập gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. Như xã Thượng Giáp - cách huyện đến 80 cây, hoang vu tới nỗi đến trung tâm xã cũng chỉ có lưa thưa 5, 6 nếp nhà.

Các cô giáo ở đây ở cheo leo mấy túp lều con con, đi dạy về chỉ hái một nắm rau dớn làm canh để ăn vì có tiền cũng không có gì mà mua. Cô Bình đã nhiều lần suýt rơi xuống vực vì dốc cao và trơn quá. Khó khăn như thế, các cô cũng chỉ biết động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một vấn đề mà nhiều thầy cô giáo ở đây có ý kiến là việc thực hiện Quyết định 112 của Chính phủ về việc hỗ trợ cho học sinh mầm non bán trú mỗi cháu 70 nghìn/tháng, học sinh phổ thông mỗi em 140 nghìn/tháng.

Phòng Giáo dục cũng đã lập xong danh sách đưa lên tỉnh từ tháng 10 năm ngoái, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy tiền về. Nhiều em học sinh tưởng được trợ cấp thì đi học, không thấy được thì nghỉ. Cá biệt hơn, có thầy cô còn bị gia đình học sinh kiện vì tưởng ăn chặn tiền của các em. Nguyện vọng của các thầy cô là các ban, ngành có trách nhiệm sớm giải quyết hỗ trợ để các em yên tâm học hành.

Phải học thật, làm thật

Theo ông Chẩu Văn Huấn - Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Na Hang số học sinh bỏ học trong huyện khoảng hơn 200 em, đã vận động quay lại lớp được một số, còn 160 em là không thể vận động nổi. Nguyên nhân bỏ học được xác định cơ bản là do các em ngồi nhầm lớp, không theo kịp chương trình nên chán học, một số nguyên nhân khác như gia đình quá khó khăn, điểm trường ở xa quá…

Trước hiện tượng học sinh bỏ học, ngoài biện pháp khắc phục tức thời là thành lập các tổ vận động, Phòng Giáo dục huyện cũng xác định phải nâng cao chất lượng dạy học, từng bước khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp.

Na Hang còn phát hiện thêm một thực trạng là nhiều giáo viên kiến thức yếu ở mức độ đáng báo động. Năm 1995, do nhiều giáo viên bỏ nghề, huyện phải lấy cả những người tốt nghiệp tiểu học, cho đi học thêm mấy tháng rồi về dạy. Vì vậy có nhiều cô chỉ dạy lớp 1, lớp 2, khi đưa ra bài toán lớp 4, lớp 5 thì không thể giải nổi...

Rà soát đợt đầu, có 20% các thầy cô giáo không đạt yêu cầu. Mặc dù vậy nhưng không thể cho nghỉ những người này được vì họ cũng có công rất lớn, trong thời điểm khó khăn nhất họ đã cống hiến nên chỉ còn cách chuẩn kiến thức cho họ để tiếp tục giảng dạy.

Hằng tuần nhà trường phải bỏ ra 2, 3 buổi dạy từ lớp 3 đến lớp 5. Các thầy cô giáo đều là những người có lòng tự trọng nên đều học rất quyết tâm.

Có cô tâm sự: "Nếu Phòng không kiểm tra thì tôi cũng không biết là tôi dốt như thế". Sau 2, 3 tháng, kiểm tra thì chất lượng tăng hơn hẳn. Đây thực sự là một bước đột phá trong việc cải tạo chất lượng giáo dục của Na Hang

Vũ Hân
.
.
.