Dư luận quốc tế trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Tôn kính, nể trọng

Chủ Nhật, 06/10/2013, 13:30
Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ để lại nỗi buồn sâu sắc đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, mà còn khiến cộng đồng quốc tế tiếc thương. Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần chiếm vị trí trang trọng trên hàng loạt báo chí quốc tế. Những hãng tin và tờ báo nổi tiếng thế giới như Reuters, Washington Post, AFP, AP... đều có bài viết nói về vị Đại tướng đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Ngày 5/10, Tân Hoa xã có bài viết “Cựu lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quân đội Việt Nam Võ Nguyên Giáp qua đời”. Theo bài viết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những nhà sáng lập và lãnh đạo chủ yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã qua đời tại Hà Nội ngày 4/10, hưởng thọ 102 tuổi.

Sau khi điểm lại quá trình hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tân Hoa xã cho rằng, với tư cách là nhân vật “khai quốc công thần” có tuổi thọ cao nhất Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có danh tiếng, vai trò và ảnh hưởng lớn ở Việt Nam, đồng thời là người đã nỗ lực không ngừng cho cải thiện quan hệ Việt-Trung. Tân Hoa xã ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp không những là tướng quân sự tài tình, mà còn là một người rất được kính trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Tạp chí Time của Mỹ từng ba lần (1966, 1968 và 1972) sử dụng chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm trang bìa, khi đề cập tới cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam.

Còn tờ Nhân Dân nhật báo (Trung Quốc) có bài viết “Nhà lãnh đạo quân sự quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời”. Bài viết cho rằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những nhân vật có tuổi thọ lâu nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam và thế giới. Tạp chí danh tiếng Time của Mỹ từng ba lần (1966, 1968 và 1972) sử dụng chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm trang bìa, khi đề cập tới cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam.

Đài France 24 của Pháp đưa tin về sự qua đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tiêu đề "Anh hùng của nền độc lập dân tộc Việt Nam, Tướng Giáp qua đời", trong đó thừa nhận rằng "tài thao lược của ông đã khiến quân đội Pháp đại bại ở Điện Biên Phủ năm 1954". Nhiều tờ báo lớn của Pháp như Le Monde, Le Parisien, Liberation, Le Figaro cũng đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời và gọi ông là "Napoleon của Việt Nam", "Anh hùng Điện Biên Phủ" hay "thiên tài quân sự".

Hãng Thông tấn Itar-tass của Nga đưa tin: "Chỉ huy quân sự huyền thoại, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời tại Hà Nội ở tuổi 103".

Hãng Reuters cho rằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị chỉ huy quân sự chưa từng qua trường lớp đào tạo, nhưng đã đánh bại cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ - hai cường quốc quân sự mạnh hàng đầu thế giới và ông đã trở thành một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất mọi thời đại. "Đầu hàng" là từ không có trong từ vựng của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói như vậy. “Vị Tướng của Hòa bình” là từ cuối cùng được nhắc đến trong bài viết của Reuters. Trong khi đó hãng AP viết rằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh đuổi thực dân Pháp và buộc đế quốc Mỹ phải cay đắng rút quân khỏi Việt Nam.

Theo AP, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nổi lên "là một nhà lãnh đạo của đội quân áo vải, gồm những du kích quân đi dép cao su được làm từ lốp xe, kéo từng cỗ pháo qua những ngọn núi để bao vây và tiêu diệt quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954". Chiến thắng đó không những đưa Việt Nam tiến đến nền độc lập, mà còn đẩy nhanh sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân ở Đông Dương và xa hơn thế nữa. Hãng AFP gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thiên tài quân sự, người đã hạ gục hai cường quốc phương Tây hàng đầu thế giới, là một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử và là kiến trúc sư của những chiến thắng quân sự gây kinh ngạc thế giới.

Theo AFP, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xếp ngang hàng với những vị tướng vĩ đại nhất thế giới, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ: ông là một thiên tài quân sự bẩm sinh và không hề được đào tạo chính thức như các vị tướng khác.

Nhiều học giả, chuyên gia sử học và chính khách nước ngoài cũng đưa ra những lời ca ngợi về Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi biết tin ông qua đời. Khi nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, học giả Carle Thayer của Australia cho rằng: đối với Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhân vật anh hùng và mang tính thần thoại. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, từng là một tù nhân trong chiến tranh tại Việt Nam trong hơn 5 năm, đã viết trên trang Twitter cá nhân của mình rằng: "Võ Nguyên Giáp là một "chiến lược gia quân sự tài năng", người đã từng nói với tôi rằng: chúng tôi là "kẻ thù danh dự".

Tờ New York Time có bài viết “Tướng Võ Nguyên Giáp - người đuổi Mỹ khỏi Việt Nam qua đời”, đã điểm lại những tư tưởng tác chiến quân sự và phong cách cá nhân của ông - có tác phong cứng rắn cùng tuyên bố để đời: Để giành thắng lợi, để đánh bại Mỹ, dù phải hy sinh lớn hơn nữa cũng không tiếc. Tờ Washington Post có bài "Võ Nguyên Giáp, vị tướng Việt Nam đánh bại Pháp, Mỹ qua đời ở tuổi 102", đã dành nhiều lời ca ngợi về những chiến công của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ xâm lược, cũng như sự nể trọng của cộng đồng quốc tế. Bloomberg dẫn lời ông Stanley Karnow, tác giả từng đạt giải Pulitzer khi viết về chiến tranh Việt Nam: "Sau Hồ Chí Minh, ông (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) là nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Ông là vị tướng tự học, chìa khóa của tài chỉ huy quân sự của ông là chiến lược kiên trì bền bỉ tuyệt đối”. Wall Street Journal có bài viết "Vị tướng huyền thoại Việt Nam qua đời". Trong đó, ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp nổi tiếng là người lính giản dị ngay cả những năm cuối đời và đặc biệt không bao giờ từ bỏ tư tưởng lớn hướng về Đảng Cộng sản.

Quốc Tuấn - Khắc Dũng
.
.
.