Tình trạng trẻ em bị lạm dụng
Bên cạnh trẻ em bị lạm dụng tình dục thì việc nhiều em bị lạm dụng về sức khỏe, tâm lý, thể chất thường xuyên xảy ra, nhất là ở những vùng nông thôn, miền núi. Nhiều em phải lao động kiếm sống trong môi trường độc hại như: nhặt lượm bao ni lông ở bãi rác thải; bốc vác ở hầm khai thác vàng, đá...
Hiện nay, tình trạng trẻ em bị lạm dụng đang diễn ra dưới nhiều hình thức. Có em bị lạm dụng về thể chất, có em bị lạm dụng về tâm lý - tinh thần, có những em lại bị lạm dụng qua việc bỏ mặc, sao nhãng, thiếu sự quan tâm của người lớn, và nguy hiểm hơn, có nhiều em bị lạm dụng về tình dục. Chăm sóc và bảo vệ trẻ em đang cần tiếng nói đồng thuận của tất cả các cấp, các tổ chức xã hội...
Tuổi thơ không cánh diều
Mặc dù đang là tuổi ăn tuổi học nhưng nhiều em không có cơ may để đến trường, nhiều em phải lăn lộn kiếm sống với những công việc nặng nhọc trong môi trường độc hại. Đó là thực trạng nhiều trẻ em bị lạm dụng đang xảy ra ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Lạm dụng tình dục trẻ đã trở thành một vấn đề bức xúc của xã hội, mặc dù chỉ số phạm tội hiếp dâm trẻ ở nước ta vào loại thấp so với các nước trong khu vực, tuy nhiên, số tội phạm này đã liên tục gia tăng trong những năm gần đây.
Chỉ tính riêng năm 2005, số vụ hiếp dâm trẻ em tăng hơn 4 lần so với năm 1997. Trong thực tế, nạn hiếp dâm trẻ em còn lớn hơn nhiều so với số liệu thống kê, nguyên nhân là do kẻ phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em thường có mối quan hệ thân quen với người bị hại nên thường xảy ra tình trạng bao che "đóng cửa bảo nhau".
Người dân Đà Nẵng vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nói về cái chết của cháu Lê Thị Hoài Thương. Trong một tiệc rượu tại nhà anh Lê Minh Trúc (trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), Nguyễn Thuật (33 tuổi) sau khi uống rượu xong, phát hiện cháu Lê Thị Hoài Thương (chưa đầy 10 tuổi) con anh Trúc đang đi chơi, Thuật rủ cháu Thương đi tìm ba nhưng thực chất Thuật bế cháu ra nghĩa địa phường Hòa Minh - quận Liên Chiểu hiếp cháu cho đến chết. Bản án tử hình TAND TP Đà Nẵng dành cho tên Thuật là thích đáng. Song, hầu hết những người có mặt tại phiên tòa đều cảm thấy nỗi đau xé lòng từ một cái chết của trẻ em.
Bên cạnh trẻ em bị lạm dụng tình dục thì việc nhiều em bị lạm dụng về sức khỏe, tâm lý, thể chất thường xuyên xảy ra, nhất là đối với những vùng nông thôn, miền núi. Nhiều em phải lao động kiếm sống trong môi trường độc hại như: nhặt lượm bao ni lông ở các bãi rác thải; bốc vác ở các hầm khai thác vàng, đá và các mỏ kim loại khác. Với những trẻ em này, giấc mơ được đến trường thật khó trở thành hiện thực.
Chống lạm dụng trẻ em cần sự đồng thuận giữa gia đình - nhà trường và xã hội
Theo bà Ngô Thị Thanh Nhung - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng thì việc lạm dụng trẻ em sở dĩ diễn ra phổ biến là do "Thiếu dân chủ, thiếu tôn trọng và bình đẳng đối với trẻ em. Cách đối xử roi vọt, nhiếc mắng, cấm đoán, buộc con cái, học trò phải tuyệt đối tuân theo ý của cha mẹ, thầy, cô... là chuyện thường thấy ở mọi lúc, mọi nơi". Khi tìm hiểu để viết bài này, chúng tôi được biết hầu hết trẻ em bị lạm dụng, ngược đãi đều rơi vào tình trạng rối loạn tâm thần liên quan đến sang chấn ở trẻ em.
Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương, những trẻ em bị lạm dụng được nhập viện có biểu hiện đau đầu, đau bụng kéo dài. Khi tìm hiểu, đội ngũ y, bác sĩ cho biết, triệu chứng này xuất hiện vào buổi sáng trước khi các em đi học, đặc biệt các triệu chứng này không hề xuất hiện trong các ngày các em nghỉ học.
Nhiều em vì cha mẹ có ý nghĩ xấu về trẻ và có những lời không tốt với trẻ, làm bệnh của trẻ ngày càng nặng thêm và trẻ buồn bã. Việc trẻ em bị xâm hại, lạm dụng thường để lại hậu quả nặng nề đối với các em, dẫn đến tình trạng chậm phát triển về vận động, giao tiếp, nhận thức, phát triển ngôn ngữ...
Phòng chống lạm dụng trẻ em cần một sự đồng thuận giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Các bậc phụ huynh cần được phổ biến kiến thức, hướng dẫn các biện pháp giáo dục trẻ lành mạnh và các biện pháp kỷ luật không bạo lực. Trong các trường học cần đưa vào chương trình dạy cho trẻ các kỹ năng bảo vệ và an toàn, đặc biệt làm sao để các em nhận diện được và trình báo các hành vi lạm dụng trẻ em
